Công ty CP xúc tiến thương mại Quốc tế Việt Nhật bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

(CLO) Hứa hẹn và yêu cầu người lao động đóng tiền để được đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tuy nhiên, sau khi thu tiền về “túi” thì những lãnh đạo Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại Quốc tế Việt Nhật (JAVIIT) cũng “quên” luôn lời hứa, khiến nhiều nạn nhân của vụ việc bức xúc, khiếu kiện.

Đơn gửi Báo Nhà báo và Công luận, chị Lê Thị Thành, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết: "Vào tháng 01 năm 2018, qua tìm hiểu trên mạng xã hội tôi được biết Giám đốc công ty JAVIIT là bà Phạm Thị Hoa ra thông báo rằng đơn vị đang tổ chức thi tuyển người lao động sang Nhật Bản làm việc với mức phí 7.000 USD. Theo thông báo, sau khi trúng tuyển đơn hàng, người lao động sẽ được đào tạo tiếng Nhật tại trung tâm của Công ty JAVIIT và thời gian dự kiến nhập cảnh tại Nhật Bản là tháng 4 năm 2018 (tức sau 3 tháng).

Đơn trình báo của người bị hại gửi Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội

Đơn trình báo của người bị hại gửi Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội

Tin vào những thông tin trên, tôi đã đăng ký tham gia thi tuyển và được yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp Đại học gốc và bảng điểm gốc vào công ty. Ngày 23/01/2018 tôi và nhiều người khác cùng tham gia thi vào đơn hàng này. Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển kèm với thông báo nộp số tiền ban đầu là 2.000 USD, trong đó, bị trừ 700 USD chi phí ở tại kí túc xá và chi phí đào tạo. Ngoài tôi ra còn có rất nhiều người khác đăng ký tham gia, trúng tuyển và đã đóng số tiền ban đầu dao động từ 2.000 USD – 3.500 USD. Tất cả chúng tôi đều được ký hợp đồng với Công ty JAVIIT mà đại diện là bà Phạm Thị Hoa.

Sau khi học tiếng Nhật tại trung tâm của JAVIIT, khi đã quá thời gian dự kiến nhập cảnh vào Nhật Bản (tức 04/2018), chúng tôi có hỏi giám đốc về việc này thì bà Hoa liên tục trấn an bằng việc đưa 2 người Nhật tới trung tâm để kiểm tra trình độ tiếng hoặc đưa ra các mốc thời gian dự kiến có tư cách lưu trú tại Nhật của từng học viên. Đặc biệt hơn, bà Hoa còn đưa ra các bằng chứng về việc hồ sơ giấy tờ của chúng tôi đã được nộp lên cơ quan xuất nhập cảnh của Nhật Bản. Sau đó bà Hoa cho chúng tôi về nhà để đợi thông tin kết quả tư cách lưu trú này.

Không thể đưa người đi Nhật Bản, Công ty Việt Nhật đã thanh lí hợp đồng với người lao động và thu lại 700 USD phí hồ sơ và đào tạo

Không thể đưa người đi Nhật Bản, Công ty Việt Nhật đã thanh lí hợp đồng với người lao động và thu lại 700 USD phí hồ sơ và đào tạo

Tuy nhiên đến nay đã hơn một năm trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ kết quả nào về tư cách lưu trú và Công ty JAVIIT dù đã tuyển hơn 100 người tham gia vào đơn hàng này nhưng vẫn không đưa được bất kỳ một ai nhập cảnh vào Nhật Bản như đã cam kết.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản trong vụ việc, ngày 21/12/2018 tôi đã tới văn phòng JAVIIT để làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Tại đây tôi đã được trả lại bằng đại học và bảng điểm gốc. Còn về số tiền đã nộp thì bà Hoa hẹn trả sau 01 tháng kể từ ngày thanh lý hợp đồng. Việc này được nêu trong biên bản thanh lý rằng tôi sẽ nhận lại 1.300 USD, sau khi trừ 700 USD tiền ở và đào tạo tiếng, theo đó hạn cuối cùng tôi nhận lại được số tiền 1.300 USD trên là 21/01/2019. Tuy nhiên đến nay, bà Hoa trả lời không có tiền trả và hiện tại văn phòng làm việc của Công ty JAVIIT đã đóng cửa và việc chúng tôi liên lạc với đại diện công ty này là rất khó khăn".

Qua nội dung đơn thư và hồ sơ gửi kèm chứng minh sự việc, Báo Nhà báo và Công luận thấy rằng, những phản ánh của chị Thành là hoàn toàn có cơ sở. Việc kí hợp đồng và thu tiền của Công ty JAVIIT đối với người lao động thể hiện qua các văn bản giấy tờ được cả hai bên xác nhận. 

Dù được công ty cam kết nhưng đến nay chị Thành vẫn chưa nhận được số tiền theo thỏa thuận

Dù được công ty cam kết nhưng đến nay chị Thành vẫn chưa nhận được số tiền theo thỏa thuận

Do không thể đưa người đi Nhật Bảo như cam kết, Công ty JAVIIT đã thanh lý hợp đồng với đối tác, tuy nhiên đã giữ lại 700 USD được gọi là phần phí hồ sơ và đào tạo theo biên bản tự nguyện 2 bên đã kí. Hiện nay, đã quá thời hạn trả tiền cho người lao động nhưng Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại Quốc tế Việt Nhật vẫn chưa chi trả tiền theo thỏa thuận.

Trao đổi qua điện thoại (sđt 09693331...) với ông Nguyễn Quyết Thắng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại Quốc tế Việt Nhật, thì ông này cho biết: Nội dung phản ánh là có thật, khúc mắc hiện tại đang nằm ở chỗ công ty chưa lo được tài chính để trả lại cho các bạn ấy. Chúng tôi đã trả lời người lao động nhưng họ đã mất niềm tin và nói gì cũng không nghe, yêu cầu phải trả tiền ngay nhưng chúng tôi không thể đáp ứng được vấn đề đấy nên dẫn đến khiếu kiện.

Trả lời về việc nguyên nhân không đưa được người sang Nhật Bản, ông Thắng cho rằng: vấn đề do công ty bên Nhật, do Cục xuất nhập cảnh bên Nhật nữa, có nhiều lí do khách quan chứ không phải do bên tôi. Đây là lần đầu tiên công ty chúng tôi đưa người sang Nhật, hiện đã giải quyết trả lại tiền cho hơn 60 người, số còn lại cũng khoảng hơn 60 người chưa lo được tiền trả cho họ.

Được biết, nhiều nạn nhân trong vụ việc này đã gửi đơn lên Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội cầu cứu, mong sớm lấy lại được số tiền đã bỏ ra.

Thành Vinh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: