Công ty Minh Khai trúng nhiều gói thầu tiết kiệm ngân sách 0 đồng!

(CLO) Mặc dù đã nhiều lần vi phạm trong công tác đấu thầu, nhưng Công ty cổ phần thương mại Minh Khai vẫn trúng thầu liên tiếp tại nhiều địa phương với mức tiết kiệm ngân sách 0 đồng.

Công ty cổ phần thương mại Minh Khai (gọi tắt Công ty Minh Khai) được thành lập ngày 06/04/2004, có địa chỉ tại số 23 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Bích Hòa.

cong ty minh khai trung nhieu goi thau tiet kiem ngan sach 0 dong hinh 1

Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng.

Theo tài liệu có được, những năm gần đây, với vai trò độc lập Công ty Minh Khai đã tham gia 234 gói thầu, trúng 135 gói, trượt 77 gói và 22 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu là 1.474.327.108.160 đồng.

Điểm mặt những gói thầu tiết kiệm 0 đồng

Mục tiêu của việc đấu thầu là tìm được nhà thầu thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng với chi phí thấp nhất, mang lại lợi ích cho chủ đầu tư cũng như tiết kiệm tối đa ngân sách cho Nhà nước.

Tuy nhiên, trong hàng loạt gói thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia tại nhiều tỉnh, thành do Công ty Minh Khai trúng thầu, tỉ lệ tiết kiệm nguồn vốn đầu tư không có, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Đơn cử như tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú, chỉ từ tháng 7/2023 đến tháng 5/2024, Công ty Minh Khai đã trúng 8 gói thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia với tổng giá trị trúng thầu lên đến 150.749.200.000 đồng. Trong 8 gói thầu này, có 6 gói không tiết kiệm tiền cho ngân sách Nhà nước.

cong ty minh khai trung nhieu goi thau tiet kiem ngan sach 0 dong hinh 2

Trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

Cụ thể, ngày 07/07/2023, ông Hồ Quang Thanh, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú đã kí liên tiếp 4 quyết định (số 176, 177, 180, 181) lựa chọn Công ty Minh Khai trúng thầu 4 gói cung cấp gạo cho cục này: “Mua 1.400 tấn gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì” (có giá trị 18.340.000.000 đồng); “Mua 1.400 tấn gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì” (có giá trị 18.340.000.000 đồng); “Mua 1.060 tấn gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc” (có giá trị 13.886.000.000 đồng); “Mua 1.070 tấn gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc” (có giá trị 14.017.000.000 đồng).

cong ty minh khai trung nhieu goi thau tiet kiem ngan sach 0 dong hinh 3

Trong cùng 1 ngày, ông Hồ Quang Thanh, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú đã kí liên tiếp 4 quyết định lựa chọn Công ty Minh Khailàm nhà thầu cung cấp gạo.

Gần đây nhất, ngày 20/5/2024, ông Hồ Quang Thanh, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú tiếp tục kí liên tiếp 2 quyết định (số 171, 172) lựa chọn Công ty Minh Khai trúng thầu 2 gói cung cấp gạo cho cục này: “Cung cấp 1.400 tấn gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì” (có giá trị 21.700.000.000 đồng); “Cung cấp 1.400 tấn gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì” (có giá trị 21.700.000.000 đồng).

Cả 6 gói thầu này đều có 1 điểm chung là: Tất cả có tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước giá trị là 0 đồng.

Tương tự, Công ty Minh Khai cũng là “nhà thầu quen mặt” trúng hàng loạt gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Chỉ từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024, Công ty Minh Khai đã trúng 5 gói thầu cung cấp gạo cho Cục này với tổng giá trị trúng thầu là 78.480.000.000 đồng. Đáng chú ý, cả 5 gói thầu này đều không tiết kiệm tiền cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 11/7/2023, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã kí quyết định (số 257) lựa chọn Công ty Minh Khai trúng thầu gói “Mua 1.200 tấn gạo nhập kho tại Chi cục DTNN Hồng Đức” (có giá trị 15.750.000.000 đồng).

Đặc biệt, ngày 13/5/2024, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh kí văn bản (số 194) quyết định lựa chọn Công ty Minh Khai trúng 2 gói thầu: “Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục DTNN Nghi Lộc” (có giá trị 18.360.000.000 đồng); “Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho tại Chi cục DTNN Hồng Đức” (có giá trị 18.360.000.000 đồng).

10 ngày sau đó (ngày 23/5/2024), bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục kí văn bản (số 197) quyết định lựa chọn Công ty Minh Khai trúng 2 gói thầu: “Cung cấp 900 tấn gạo nhập kho tại Chi cục DTNN Vinh” (có giá trị 13.770.000.000 đồng); “Cung cấp 800 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Vinh” (có giá trị 12.240.000.000 đồng).

Chưa dừng lại ở đó, trong năm 2023 và năm 2024, Công ty Minh Khai cũng trúng hàng loạt gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng tại các Cục Dữ trữ Nhà nước như: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc (có 6 gói tổng giá trị 88.350.000.000 đồng); Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái (có 4 gói tổng giá trị 70.300.000.000 đồng); Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa (có 4 gói tổng giá trị 71.137.000.000 đồng);…

cong ty minh khai trung nhieu goi thau tiet kiem ngan sach 0 dong hinh 4

Tại quyết định phê duyệt mua gạo dự trữ quốc gia có yêu cầu tổ chức đấu thầu phải mang tính hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Được biết, tại quyết định số 211/QĐ-TCDT ngày 23/6/2023 và quyết định số 204/QĐ-TCDT ngày 02/5/2024 do Phó Tổng Cục trưởng La Văn Thịnh kí phê duyệt dự toán các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2023 và năm 2024, ở khoản 3, Điều 2 nêu rõ: “Giao Cục trưởng các Cục Dự trữ Nhà nước thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát tài sản của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc thực hiện nhiệm vụ được giao”.

cong ty minh khai trung nhieu goi thau tiet kiem ngan sach 0 dong hinh 5

Trong phần nhận xét tổ chuyên gia không hề nhắc đến có đạt tiêu chí mang lại hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước hay không?

Tuy nhiên, tại một số Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (ở mục 2 phần III), Tổ chuyên gia chấm thầu của các Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực chỉ đánh giá: “Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch”. Còn việc hiệu quả kinh tế hay không thì không được Tổ chấm thầu nhắc đến và nêu lí do cũng như là biện pháp xử lí.

Nhà thầu vướng nhiều "tai tiếng" tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Minh Khai đã nhiều lần vi phạm, bị xử phạt, bị hủy kết quả trúng thầu vì không thực hiện hợp đồng cung cấp gạo sau khi trúng thầu.

Cụ thể, tháng 4/2020, Công ty Minh Khai đã bị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc xử lí vi phạm bằng hình thức thu số tiền bảo lãnh thầu lên đến 973.398.000 đồng, bởi lí do công ty này trúng thầu 5 gói với tổng giá trị là 56.028.000.000 đồng, nhưng đã từ chối hoàn thiện kí hợp đồng và cung cấp gạo cho chủ đầu tư.

cong ty minh khai trung nhieu goi thau tiet kiem ngan sach 0 dong hinh 6

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc gửi thông tin các nhà thầu vi phạm đấu thầu cho Cục Quản lý đấu thầu của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Tiếp đến, tháng 1/2021, Công ty Minh Khai cũng bị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc phạt số tiền 140.130.000 đồng cũng vì hành vi trúng thầu nhưng đã từ chối hoàn thiện kí hợp và cung cấp gạo cho chủ đầu tư.

Cùng trong thời điểm tháng 1/2021, Công ty Minh Khai tiếp tục bị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội phạt số tiền 334.000.000 đồng vì hành vi trúng thầu nhưng đã từ chối hoàn thiện kí hợp và cung cấp gạo cho chủ đầu tư.

Được biết, trước đó năm 2020, Bộ Công thương đã tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ đối với các Cục trưởng, Chi cục trưởng Dự trữ Nhà nước; kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân của Cục Dự trữ Nhà nước và Chi cục Dự trữ Nhà nước; kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Tổng Cục Dự trữ Nhà nước và các vụ chức năng của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước vì thiếu kiểm tra, giám sát,...

Ðồng thời, giao Thanh tra Bộ Công thương chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra (Bộ Công an) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi để các tổ chức, cá nhân gửi gạo trong kho dự trữ của Nhà nước không đúng quy định. Công ty Minh Khai là 1 trong 5 tổ chức có liên quan đến vụ việc này.

Trong quá trình kiểm tra tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Ðông Bắc, số gạo thực tế cao hơn sổ sách kế toán là 1.100 tấn, là hàng của Công ty cổ phần Thương mại Minh Khai gửi trong kho dự trữ Nhà nước theo văn bản đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy số gạo mà Công ty Minh Khai gửi không có hợp đồng gửi, bảo quản giữa Chi cục và doanh nghiệp, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không có tài liệu thể hiện việc giao nhận về số lượng gạo, cũng không có xác nhận chủng loại, chất lượng gạo.

Điều đáng nói, Công ty Minh Khai cũng là đơn vị trúng thầu đợt tháng 3/2020 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Ðông Bắc nhưng đã từ chối hoàn thiện kí hợp và cung cấp gạo cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đơn vị này lại có số lượng lớn gạo đưa vào kho Dự trữ Nhà nước trong cùng thời điểm đã được phát hiện.

Mặc dù vướng nhiều “tai tiếng” và có thể bị trừ điểm uy tín sau những việc từ chối thực hiện hợp đồng, nhưng không hiểu vì lí do gì Công ty Minh Khai vẫn đứng vững trên thị trường cung cấp gạo và trúng hàng loạt gói thầu cung cấp gạo tại Cục Dự trữ Nhà nước của các khu vực với tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng.

Để thông tin được khách quan đa chiều, ngày 7/6, phóng viên đã đến Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú để đặt lịch tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, bà Thủy, Phó phòng Tổ chức hành chính thông tin, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú đã báo cáo lên Tổng Cục để xin ý kiến và đề nghị phóng viên liên hệ với Tổng Cục để làm việc. Đồng thời, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú cũng sẽ không hẹn ngày làm việc với phóng viên.

cong ty minh khai trung nhieu goi thau tiet kiem ngan sach 0 dong hinh 7

Phóng viên đã đến Tổng cục dữ trữ Nhà nước để đặt lịch làm việc tìm hiểu thông tin nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa nhận được phản hồi từu cơ quan này.

Ngày 11/6, phóng viên đã đến Tổng Cục Dự trữ Nhà nước để đặt lịch tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào chính thức từ phía Tổng Cục Dự trữ Nhà nước.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa cho biết: “Mục đích của đấu thầu qua mạng rộng rãi là nhằm minh bạch, tăng tính cạnh tranh để tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước. Đối với những gói thầu tỉ lệ tiết kiệm là 0 đồng, rõ ràng là không có hiệu quả về tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước, có dấu hiệu thất thoát ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, một nhà thầu mà trong cùng một ngày trúng nhiều gói thầu lớn tại 1 chủ đầu tư thì cần phải kiểm tra, xem xét lại một cách kỹ lưỡng, tránh tình trạng không khách quan, công bằng khi lựa chọn nhà thầu để từ đó xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu hay không...”.

cong ty minh khai trung nhieu goi thau tiet kiem ngan sach 0 dong hinh 8

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa

“Hơn nữa, theo điểm a, khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 09/2017/ NĐ-CP quy định: “Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước của các cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức, cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương” phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí. Việc lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú có dấu hiệu từ chối làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí thể hiện việc né tránh cung cấp thông tin cho báo chí. Hành động này cần được Tổng Cục kiểm tra và xử lí nghiêm (nếu vi phạm)” Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhấn mạnh.

Trước nhiều dấu hiệu bất thường của Công ty Minh Khai khi tham dự thầu tại Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực làm chủ đầu tư, kính đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công thương và Tổng Cục Dự trữ Nhà nước cần vào cuộc kiểm tra, thanh tra xử lí nghiêm vi phạm (nếu có) để nguồn vốn ngân sách được đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: