Giám đốc Sở Y tế Hải Dương kết luận đã đúng bản chất sự việc?

(CLO) Sở Y tế tỉnh Hải Dương khẳng định, Bệnh viện YHCT thực hiện chi trả chế độ phụ cấp phòng chống dịch Covid-19 năm 2020 cho những người tham gia thường trực đầy đủ, theo chế độ quy định. Tuy nhiên, thực tế có nhiều cán bộ không tham gia trực một buổi nào vẫn được nhận tiền hỗ trợ.

Sở Y tế khẳng định đúng

Trước đó, ngày 26/8/2021, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường ký ban hành kết luận số 2572/KL-SYT về việc xác minh thông tin về hàng loạt nghi vấn vi phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Hải Dương.

giam doc so y te hai duong ket luan da dung ban chat su viec hinh 1

Trục lợi tiền chi trả chế độ phụ cấp thường trực phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện YHCT Hải Dương. Hé lộ "lợi ích nhóm".

Bài liên quan

Hải Dương: Có hay không việc bao che cho hành vi “trục lợi” tiền hỗ trợ Covid-19?

Hải Dương: Trục lợi tiền hỗ trợ Covid-19, phải xử nghiêm để răn đe, làm gương

Hải Dương: Bệnh viện Y học cổ truyền lợi dụng dịch bệnh để “trục lợi” tiền hỗ trợ Covid-19

Cụ thể, có 3 nội dung xác minh tại Bệnh viện YHCT gồm: Nghi vấn trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế; Chi trả chế độ phụ cấp thường trực phòng, chống dịch Covid-19; Lập quỹ đen chi tiêu không đúng quy định.

Về nội dung chi trả chế độ phụ cấp thường trực phòng, chống dịch Covid-19, kết luận của Sở Y tế thể hiện, ngày 03/3/2020 Giám đốc Bệnh viện YHCT ban hành Quyết định số 39/QĐ-BV về việc phân công nhiệm vụ thường trực chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chung mới của vi rút Corona gây ra.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Bệnh viện YHCT phân công một kịp trực gồm 06 người cho 5 vị trí trực, phù hợp với hướng dẫn chuyển môn. Bệnh viện lập danh sách cán bộ tham gia thường trục chống dịch 24/24 giờ từ ngày 01/02/2020 đến ngày 31/12/2020 gồm 30 người, phòng Kế hoạch tổng hợp phân công lịch trực và được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, thực hiện chấm công số ngày trực theo quy định.

Căn cứ Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn số 1014/HDLS-STC- SYT của Sở Tài chính, Y tế. Theo đó, mỗi cán bộ tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hưởng 210.000 đồng/ngày.

Theo kết luận, báo cáo của Bệnh viện YHCT, số tiền này không thực hiện chi trả cho một số đối tượng có số ngày trục chuyên môn trùng với ngày trực phòng chống Covid-19. Sở Y tế đã đối chiếu xác nhận với đơn vị và tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định thu hồi về Ngân sách nhà nước.

Việc thu hồi số tiền chênh lệch được căn cứ theo Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thu hồi về ngân sách tỉnh kinh phi hết nhiệm vụ chi năm 2020 của các đơn vị dự toán khối tỉnh.

Làm việc với lãnh đạo Bệnh viện và các cán bộ tham gia chống dịch năm 2020, cho thấy, do dịch kéo dài nên ngoài 30 người trong danh sách chính thức tham gia phòng chống dịch Covid-19 năm 2020 còn có những cán bộ khác được tăng cường tham gia phòng chống dịch.

Do vậy, khi nhận được tiền chi trả chế độ thường trực phòng chống dịch, có 7 cán bộ gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Vũ Thị Thủy (phòng Kế hoạch tổng hợp) ông Ngô Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Nhài (khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn) ông Bùi Quý Thành, Phạm Văn Hiện, Phạm Tất Khiên (phòng Hành chính) đã tự nguyện chia sẻ phụ cấp thưởng trực phòng, chống dịch với các cán bộ khác cũng tham gia phòng chống dịch với tổng số tiền là 98.710.000 đồng (“việc này do các cán bộ trực dịch tự nguyên thực hiện Bệnh viện không chỉ đạo, ép buộc” kết luận nêu)

Từ những nội dung nêu trên, Sở Y tế Hải Dương kết luận, Bệnh viện YHCT thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thưởng trực phòng chống dịch Covid-19 năm 2020 cho những người tham gia thường trực đầy đủ, theo chế độ quy định.

Trong số 30 người được thụ hưởng chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị, có 7 người tự nguyện chia sẻ chế độ được hưởng cho một số cán bộ ở vị trí khác trong Bệnh viện, Sở Y tế nhận định việc này không vi phạm pháp luật.

Cán bộ bức xúc phản ánh bao che sai phạm

Sau khi kết luận của Sở Y tế tỉnh Hải Dương được ban hành, không ít cán bộ đang công tác tại Bệnh viện YHCT Hải Dương tỏ ra ngao ngán và cho rằng, tại sao Giám đốc Sở Y tế lại ký ban hành một kết luận như vậy, đi ngược với những gì đang diễn ra tại Bệnh viện mà trước đó báo chí đã phản ánh. 

Theo ông N.M.C. (cán bộ Bệnh viện YHCT)  ông không tham gia trực phòng, chống dịch Covid-19 bất kỳ một buổi nào nhưng vẫn được nhận tiền phụ cấp. Số tiền này vẫn nằm trong tài khoản của ông C. Khi PV đặt câu hỏi tại sao ông không sử dụng số tiền đó để chi tiêu như bao cán bộ khác được hưởng? Ông C. cho biết, đây là tiền hỗ trợ những người làm nhiệm vụ chống dịch, nếu tôi tham lam nhận số tiền đó thì khác nào tôi đồng lõa với nhóm “lợi ích” và không sớm thì muộn Cơ quan CSĐT sẽ vào cuộc, ông C nói.

Liên quan đến kết luận số 2572/KL-SYT của Sở Y tế tỉnh Hải Dương, PV báo Nhà báo & Công luận đã liên hệ với ông Hoàng Thanh Tùng (Chánh Thanh tra Sở Y tế- Trưởng đoàn thanh tra) để hỏi về việc kết luận có được gửi đến Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương để báo cáo hay không? Vì nơi nhận trong kết luận chỉ có Giám đốc Sở; Bệnh viện YHCT (kết luận không được thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện biết –PV). Về việc này ông Tùng cho biết, kết luận đã được gửi sang lãnh đạo UBND tỉnh để báo cáo về quá trình xác minh những nghi vấn tại Bệnh viện YHCT.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, hiện tại ông chưa nhận được báo cáo của Sở Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thông tin thêm, khi nhận được báo cáo từ Sở Y tế ông sẽ trả lời về vấn đề này, trên tinh thần sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Câu hỏi mà dư luận đặt ra lúc này là các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương sẽ xử lý những cán bộ có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực như thế nào khi có người cung cấp đầy đủ chứng cứ? Câu trả lời này chúng tôi xin dành cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: