Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Tăng cường quốc phòng, củng cố dân vận, thúc đẩy kinh tế

Hội nghị là diễn đàn để trao đổi, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn về những nội dung quan trọng, đặc biệt là là rõ hơn những vấn đề đang đặt ra trong bối cảnh mới khi đất nước ta đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vững bước bước vào kỷ nguyên mới.

Từ đó, đề xuất những ý kiến góp phần hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng niềm tin, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân ta đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước trong những năm tiếp theo; xứng đáng với sự tin cậy của các quốc gia có quan hệ ngoại giao, sự tin tưởng của bạn bè quốc tế.

1954710239049883542.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Nhìn thẳng hạn chế để bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của đất nước sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo bà Thinh, nhờ nỗ lực của toàn Đảng và toàn dân, Việt Nam đã đạt được những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, để lại những dấu ấn nổi bật. Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn những hạn chế, yếu kém.

Bà Thinh chỉ ra rằng: "Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo cơ quan, tổ chức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; hệ thống thể chế phát triển chưa đồng bộ, trở thành 'điểm nghẽn của điểm nghẽn'; một bộ phận cán bộ chưa ngang tầm với nhiệm vụ; năng lực dự báo, tư duy và tầm nhìn chiến lược còn hạn chế; tồn tại biểu hiện 'tư duy nhiệm kỳ' và 'lợi ích nhóm'; vai trò giám sát của nhân dân chưa phát huy hiệu quả".

3719a6be5743db1d8252.jpg
Bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại sự kiện.

Đảng ta nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề cần khắc phục và sớm giải quyết để tạo nền tảng, điều kiện cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bà Thinh cũng nhận định, đất nước sắp bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bắt đầu từ nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng. Bà cho biết: "Đây là thời điểm toàn dân tộc cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi đến đích vinh quang".

Đồng thời, kỷ nguyên mới cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân phải giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng yếu. Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao – "một cam kết chính trị xã hội mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và dân tộc Việt Nam."

Bà Thinh đề nghị các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và những người hoạt động thực tiễn tập trung thảo luận làm rõ các nội dung chính: "đóng góp ý kiến lý luận và thực tiễn" về nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân trong kỷ nguyên mới; "phân tích, đánh giá thực tiễn" để rút ra bài học từ những kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt nguyên nhân chủ quan, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; và "đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi", nhằm giúp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quốc phòng, kinh tế và dân vận được nhấn mạnh

Tại Hội nghị các ý kiến phát biểu, góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thông qua đó đề xuất những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thiện các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu, GS.TS. Vũ Văn Hiền, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh đến những điểm mới về tăng cường quốc phòng, an ninh trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, qua đó làm rõ những điểm mới về tăng cường quốc phòng, an ninh trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

25cb236cd2915ecf0780(1).jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng: “Tăng cường công tác tuyên giáo và dân vận nhằm xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, phát huy vai trò 'là gốc, trung tâm, chủ thể của nhân dân' trong phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

Trong khi đó, PGS.TS. Bùi Thị Ngọc Lan, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đóng góp ý kiến xung quanh chủ đề: “Sự phát triển nhận thức của Đảng về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thể hiện sự quan tâm tới sự phát triển của nền kinh tế đất nước thông qua tham luận: “Một số ý kiến về động lực tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế trong thời đại “vươn mình”…

Tham luận của các đại biểu đã gợi mở nhiều vấn đề quan trọng mà Đảng, Nhà nước cần phải giải quyết trong thời gian tới, góp phần làm đầy đủ, phong phú và thấu đáo hơn nhận thức về tầm quan trọng của các văn kiện.

Từ đó, đề xuất được những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị thiết thực, hiệu quả để góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - những văn kiện định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: