Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thống nhất thực hiện Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại vùng biên

screenshot_20251119_201039_chrome.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh.

Về phía Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có Đại tá Đỗ Quang Thấm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

screenshot_20251119_201047_chrome.jpg
Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh

Làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền

Tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thông tin sơ bộ về tình hình biên giới và kết quả triển khai phối hợp Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” thời gian vừa qua.

Theo Đại tá Đỗ Quang Thấm cho biết, trong những năm qua được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh… Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội khu vực biên giới. Kết hợp với đó là tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng như tăng cường sức mạnh Đại đoàn kết giữa các đơn vị đất liền với tuyến biên giới.

screenshot_20251119_201056_chrome.jpg
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh.

Đặc biệt, Chương trình hỗ trợ nhân dân ở khu vực biên giới được Bộ đội Biên phòng thực hiện rất tốt. Trong thời gian qua, Báo Đại đoàn kết cũng có sự phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả với Bộ đội Biên phòng. Ngoài việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp cho nhân dân, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn, Báo Đại đoàn kết đã tham gia nhiều hoạt động cùng với Bộ đội Biên phòng giúp đỡ nhân dân, tặng hàng nghìn suất quà cho nhân dân thông qua những dịp như là Ngày hội Biên phòng toàn dân… thông qua đó đã chia sẻ cùng những khó khăn của đồng bào biên giới.

Ngoài công tác phối hợp trên, Báo Đại đoàn kết cũng đã thông tin các tình hình, hoạt động của Bộ đội Biên phòng, thông tin các hoạt động phối hợp thông qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của Biên phòng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

screenshot_20251119_201104_chrome.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc. Ảnh: Quang vinh.

“Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Báo Đại đoàn kết trong thời gian tới trong việc tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia cũng như các hoạt động an sinh xã hội khu vực biên giới…”, Đại tá Đỗ Quang Thấm nhấn mạnh.

Tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho biết, Báo Đại đoàn kết đã có hơn 84 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, Báo Đại đoàn kết có nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với nhân dân. Ngoài ra, Báo Đại đoàn kết còn làm tốt các nhiệm vụ tuyên truyền khác, đó là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các lĩnh vực liên quan đến giám sát, phản biện xã hội.

Ngoài các nội dung tuyên truyền, trong quyết định về chức năng và nhiệm vụ, Báo còn tổ chức các sự kiện, các hoạt động khác để lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc đến đời sống nhân dân.

screenshot_20251119_201111_chrome.jpg
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho Báo Đại đoàn kết. ảnh: Quang Vinh.

Đầu tháng 10/2025, Báo Đại đoàn kết tổ chức chương trình rất quy mô đó là Chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi”. Đặc biệt, Chương trình này được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng của 4 địa phương địa đầu của Tổ quốc…

Bên cạnh đó, Báo cũng vừa tổ chức Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”, tôn vinh các giá trị tích cực cho cộng đồng; Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025, tôn vinh những sáng kiến xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật…

Ngoài ấn phẩm Báo in, Báo Đại đoàn kết đã tập trung phát triển hệ sinh thái mới gồm các nền tảng báo điện tử, kênh YouTube (hơn 4 triệu lượt theo dõi), fanpage Facebook và kênh Tiktok với hàng chục nghìn lượt theo dõi.

screenshot_20251119_201118_chrome.jpg
Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết tặng quà cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung, ngoài các sự kiện mà Báo đã tổ chức, Báo có nhiệm vụ phối hợp với Bộ đội Biên phòng để lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết tới mọi vùng miền Tổ quốc, đặc biệt là vùng biên. Báo xác định đây là nhiệm vụ mang tính chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), giao lưu và tặng quà cho bàn con nhân dân… để lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết. Sau đó, Báo tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình ông Y Hớn Niê - hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới Buôn Đôn.

“Ngày hôm qua, chúng tôi về trao ngôi nhà Đại đoàn kết cho bác chủ nhà thì thật sự đau lòng bác không còn nữa. Tuy nhiên chúng tôi xác định rằng, bác ấy không được nhận, nhưng con bác đã được nhận, được hưởng thành quả của tinh thần Đại đoàn kết. Qua đó cho thấy rằng, chúng ta lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết bằng những việc làm cụ thể như xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng những phần quà đặc biệt cho bà con vùng biên Tây Nguyên.. là sức mạnh vô cùng to lớn trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Qua đó, mong muốn của Báo Đại đoàn kết là tiếp tục lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết bằng những việc làm khác… Chiều qua, chúng tôi tiếp tục khởi công một nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở xã Ea Nuôl…”, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung chia sẻ.

screenshot_20251119_201126_chrome.jpg
Đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk. ảnh: Quang Vinh.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung nhấn mạnh, hôm nay làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn là phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở vùng biên giới để tiếp tục lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, có các chương trình, sự kiện để truyền đạt được thông điệp đó. Báo Đại đoàn kết mong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cử đầu mối phối hợp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Đại đoàn kết và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thảo luận, thống nhất triển khai thực hiện các nội dung Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại địa điểm xã vùng biên giới thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hai bên cũng thảo luận, thống nhất phối hợp trong công tác tổ chức và thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho sự kiện. Thông qua tuyên truyền trên, Báo Đại đoàn kết để lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa rộng rãi hơn nữa việc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã làm được trong thời gian qua cũng như sự kiện sắp tới.

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 hướng tới mục tiêu: Tri ân lực lượng Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biên giới; Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo nơi biên cương, vùng sâu xa; Tạo không khí vui xuân, đón Tết đậm đà bản sắc, thắm tình quân dân. Đồng thời, Gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc: “Tết vùng biên - Tết nghĩa tình”; Khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng thế trận lòng dân, quốc phòng toàn dân.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: