Hà Nội: Cần sớm làm rõ những kiến nghị trong việc cấp đổi đăng ký kinh doanh tại Cienco 1

(NB&CL) Mặc dù các cổ đông tại Cienco 1 đã có nhiều đơn thư gửi Sở KH&ĐT TP. Hà Nội nhằm kiến nghị ngăn chặn thay đổi người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp này, nhưng bỏ qua những ý kiến, ngày 3/9/2020 đơn vị này vẫn quyết tâm thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 11 cho Cienco1.

Nhiều cổ đông kêu cứu

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, xuất phát từ việc TCT xây dựng Công trình giao thông 1– Công ty CP (Cienco1) thay đổi người đại diện pháp luật và ông Đinh Ngọc Vượng (được ủy quyền đại diện phần vốn của các cổ đông Yên Khánh, An Hiền, Cái Mép tại Cienco1) được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay người đại diện pháp luật đương nhiệm là ông Nguyễn Ngọc Hòa – Bí thư – Chủ tịch HĐQT và ông Đào Việt Tiến – Tổng Giám đốc, các cổ đông đồng thời cũng là cán bộ nhân viên Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1- Công ty CP đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cơ quan chức năng phản đối việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường của Cienco1 nhằm bầu anh trai Đinh Ngọc Hệ là ông Đinh Ngọc Vượng làm Chủ tịch HĐQT.

Empty

Đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, phòng Đăng ký kinh doanh không chấp nhận kết quả Đại hội cổ đông do ông Đinh Ngọc Vượng và nhóm cổ đông Yên Khánh, An Hiền, Cái Mẹt tổ chức bất hợp pháp và dừng mọi hoạt động trong việc cấp thay đổi đăng ký kinh doanh (người đại diện theo pháp luật) đối với Cienco1. Trong thời gian điều tra, xét xử Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”), tiếp tục lưu nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGĐ Cienco1 đương nhiệm để thực hiện nhiệm vụ bảo quản tài sản nhà nước, tài sản đã kê biên va thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh đến khi có quyết định của cơ quan Nhà nước.

Theo nội dung đơn thư, các cổ đông Cienco1 cho rằng, việc thay đổi HĐQT và người đại diện theo pháp luật về mặt hình thức có vẻ như không ảnh hưởng đến số cổ phần kê biên nhưng về thực chất thì đây là vấn đề quyết định giá trị số cổ phần. Bởi cổ phiếu là một loại tài sản đặc biệt, giá trị cổ phiếu có thể lên xuống từng ngày theo giá trị của doanh nghiệp và các thông tin có lợi, bất lợi khác chứ không như các tài sản là động sản hay bất động sản khác nên cần hiểu đúng bản chất bảo quản số cổ phần kê biên không phải là giữ GCN sở hữu cổ phần mà là phải không phương hại đến giá trị cổ phần một cách chủ động.

Empty

Cũng từ đó, các cổ đông đã gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Cienco1 cho rằng: Mục đích nhóm cổ đông trên đang tìm cách loại bỏ toàn bộ bộ máy lãnh đạo đương nhiệm để chiếm quyền lãnh đạo, vô hiệu hóa lệnh kê biên của Cơ quan CSĐT nhằm tẩu tán tài sản, hợp thức hóa các hành vi sai trái, bất hợp pháp...

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ

Liên quan đến nội dung kiến nghị của các cổ đông Cienco 1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Bộ Công an; UBND TP. Hà Nội yêu cầu làm rõ những nội dung kiến nghị.

Theo nội dung văn bản 7364/VPCP-V.I ngày 4/9/2020 của Văn phòng Chính phủ cho biết: Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần có đơn thư gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo yêu cầu UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, làm rõ phản ánh, kiến nghị của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần liên quan đến việc nhóm cổ đông ủy quyền người đại diện nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh Tổng công ty, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2020.

Cũng trong ngày 04/09/2020, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có văn bản gửi Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội – Vương Đình Huệ về vụ việc.

Cụ thể, Công văn 4466-CV/VPTU/tđ cho biết: Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận được đơn của Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty Cổ phần (Cienco 1) có nội dung kiến nghị xem xét, dừng mọi hoạt động trong việc cấp thay đổi đăng ký kinh doanh đối với Cienco 1, trong thời gian điều tra và chờ xét xử Đinh Ngọc Hệ, tiếp tục lưu nhiệm HĐQT, Ban Kiểm sát, Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm để thực hiện nhiệm vụ bảo quản tài sản cho Nhà nước, tài sản đã kê biên và thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh cho đến khi có quyết định của cơ quan Nhà nước;

Empty

Không chấp nhận kết quả Đại hội đồng cổ đông do ông Đinh Ngọc Vượng và nhóm Yên Khánh, An Hiền, Cái Mép tổ chức bất hợp pháp và không thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của nhóm cổ đông này đang bị kê biên cổ phần nhằm bảo quản, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp.

Chỉ đạo điều tra đối với ông Đinh Ngọc Vượng và nhóm cổ đông cố tình thực hiện các công việc không đúng pháp luật nhằm tẩu tán tài sản, gây rối, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Thành ủy chuyển đơn đến ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội để xem xét, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan giải quyết theo quy định; báo cáo sự việc với Bí thư Thành ủy trước 20/9/2020.

Hy vọng, sau những chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, những “lình xình” tại Cienco1 sẽ sớm được giải quyết.

Từ khi cổ phần hóa năm 2014, do thay đổi cơ chế quản lý và điều hành, tập thể người lao động và các cổ đông của Cienco1 chỉ còn sở hữu khoảng 10,48% cổ phần. Còn 04 cổ đông lớn chiếm xấp xỉ 90% cổ phần là Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh (28,57% vốn điều lệ), Công ty CP An Hiền (24,59%), Công ty CP Đầu tư Cái Mép (16,81%) và Công ty CP thương mại nước giải khát Khánh An (19,21%).

Cả 04 cổ đông này, hiện đều là những công ty đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra về các sai phạm liên quan đến Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) trong vụ án Đinh Ngọc Hệ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với ngưòi khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long, Công ty Licogi 13 và các đơn vị liên quan.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác minh số cổ phần của 04 cổ đông nêu trên tại Cienco1 thuộc sở hữu của Đinh Ngọc Hệ và đã tiến hành kê biên, phong tỏa theo các lệnh kê biên của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Công văn số 54/ĐTHS-P8 ngày 1/4/2019 của Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng về việc yêu cầu không cho Yên Khánh chuyển nhượng cổ phần, vì liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ xảy ra tại Công ty CP Yên Khánh – Hải Thành, được khởi tố tại QĐ 05/QĐ-KTV ngày 26/12/2018.

Công văn 1602/CSĐT ngày 5/4/2019 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc yêu cầu dừng chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp cổ phần của các công ty liên quan đến Đinh Ngọc Hệ tại Cienco1.

Các Lệnh kê biên tài sản số 65/C03-P12 ngày 18/12/2019, Lệnh kê biên tài sản số 07-08/CSHT-P12 ngày 11/2/2020, Lệnh kê biên tài sản số 25/CSKT-P12 ngày 21/8/2020 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc kê biên toàn bộ số cổ phần đứng tên 4 công ty Yên Khánh, Khánh An, An Hiền, Cái Mép tại Cienco1 của Đinh Ngọc Hệ.

Thành Vinh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: