Hà Nội: Chợ lao động tự do lay lắt giữa đại dịch Covid-19

(CLO) Tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến đời sống của hàng triệu lao động bị ảnh hưởng, nhiều lao động tự do thu thập vốn đã bấp bênh nay càng lâm vào tình cảnh khốn khó.

Giữa những ngày hè nắng như thiêu như đốt ở Hà Nội, tại khu vực chân cầu Mai Động, một tốp người ngồi vật vã ven đường, trên khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, lo lắng. Họ là những lao động tự do từ khắp các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội làm thuê, bán sức lao động tại khu “chợ người” này.

Cùng với các khu chợ lao động tự do khác như khu dốc Bưởi, gầm cầu vượt Mai Dịch, chợ Nhật Tân, khu vực cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ lâu đã trở thành nơi tập trung lao động tự do đến từ nhiều địa phương, đa phần là từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…

Tình hình dịch bệnh khiến nhiều lao động tự do thiếu việc làm

Tình hình dịch bệnh khiến nhiều lao động tự do thiếu việc làm

Tác động của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều lao động ở các tỉnh lân cận lâm vào tình cảnh thất nghiệp, nhiều người đành kéo nhau ra Hà Nội mong tìm được công việc nuôi sống gia đình. Thế nhưng, trong tình cảnh dịch bệnh phức tạp, không ít người lao động cả ngày không kiếm nổi một việc làm.

Ông Nguyễn Văn Hải, một lao động tự do quê ở Như Thanh, Thanh Hóa ngậm ngùi tâm sự, ở quê gia đình ông canh tác 5 sào lúa, thu nhập thấp lại không có việc để làm thêm nên ông cùng vài người trong làng lên Hà Nội tìm việc, từ đầu năm đến nay dịch bệnh liên miên khiến công việc rất bấp bênh, có ngày không một ai thuê làm.

“Tôi vốn làm nghề thợ sơn, thời điểm này ở quê chưa đến mùa gặt nên tranh thủ lên Hà Nội tìm việc kiếm sống, tuy nhiên năm nay dịch bệnh liên miên, kinh tế khó khăn nên người dân không mấy sửa sang nhà cửa, thành thử kiếm được việc rất khó, có những ngày ngồi cả buổi không một ai đến thuê nên giờ ai mướn gì tôi đều nhận làm, miễn có việc là tốt lắm rồi”, ông Hải cho biết.

Đa phần những lao động này đều là người lớn tuổi từ các tỉnh lân cận

Đa phần những lao động này đều là người lớn tuổi từ các tỉnh lân cận

Cùng chung hoàn cảnh, ông Lê Văn Toàn, quê ở Tiền Hải, Thái Bình cho biết, trước kia trung bình mỗi ngày có thể kiếm được 300-400 nghìn đồng thì nay chỉ còn chưa được một nửa, thậm chí có hôm ngồi vạ vật cả ngày mà không có việc.

“Những người lao động tại đây thường là những người đã quá độ tuổi lao động, không nơi nào tuyển dụng nên tập trung lại chỗ này để tìm việc lao động chân tay, cũng vì cuộc sống mưu sinh cả nên ai thuê gì làm nấy, bất kể giờ giấc. Giờ dịch bệnh Covid nên rất ít người thuê chúng tôi làm, thu nhập cũng từ đó mà giảm sút nhiều”, ông Toàn tâm sự.

Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng ngày, ông Toàn cho biết, ông và 7 người cùng làng phải thuê chung một căn phòng trọ với diện tích vỏn vẹn 10m2 tận tít trong một ngách sâu ở . Hàng ngày, cứ tầm hơn 6h sáng là họ ra khu cầu Mai Động ngồi đợi người thuê, tối về trải chiếu ngủ dưới đất. Do thu nhập bấp bênh nên cuộc sống vô cùng vất vả, thiếu thốn.

Tại “chợ lao động” Vườn hoa Hà Đông (quận Hà Đông), tình trạng khan hiếm việc làm cũng khiến nhiều lao động tại đây rơi vào tình cảnh lao đao. Nếu trước kia, người thuê lao động đến gọi đi làm nườm nượp thì nay chỉ cần có một ai đó đến là cả một đoàn người lao ra nhao nhao giới thiệu.

Bắt chuyện với ông Đinh Văn Hiên, quê ở Giao Thủy, Nam Định thì được biết, mấy ngày qua nhiều lao động tại đây không có việc làm vì không ai đến thuê.

“Kinh tế vốn đã khó khăn, người dân cũng tiết kiệm chi tiêu, giờ thêm cái dịch Covid này nữa thành thử kiếm được việc đợt này rất khó khăn, người đông mà việc làm lại ít, năm thì mười họa mới có người đến thuê nên ai cũng lo cả, cứ cái đà như này thì không biết lấy gì để sống chứ đừng nói là kiếm tiền gửi gia đình”, ông Hiên cho biết.

Tại khu chợ này có không ít lao động là nữ giới từ các địa phương đổ về, do công việc làm nông mang tính thời vụ nên họ tranh thủ lên thành phố tìm việc làm cải thiện thu nhập cho gia đình. Họ có thể làm bất cứ công việc gì liên quan đến tay chân vào mọi thời điểm trong ngày, chỉ cần khách hàng có nhu cầu là họ sẽ nhận lời.

“Giờ dịch bệnh như này nên người dân họ sợ tiếp xúc với người lạ, với lại học sinh được nghỉ học nên nhiều người họ nghỉ việc ở nhà trông con, tiện làm luôn việc nhà, đâm ra những người làm giúp việc theo giờ như tôi lâm vào tình cảnh thất nghiệp theo”, bà Đinh Thị Qùy, quê ở Giao Thủy, Nam Định ngậm ngùi cho biết.

Bà Qùy cũng cho biết thêm, ở quê giờ chẳng có việc gì làm ra tiền, ruộng đồng chưa đến vụ gặt, công việc phụ không có nên bà phải cố bám trụ lại Hà Nội nhằm có tiền nuôi các con ăn học. Kể từ khi có dịch bệnh xảy ra, thu nhập giảm sút, phải cố gắng thắt lưng buộc bụng bà mới có một ít tiền gửi về quê.

Đang ngồi chia sẻ về tình hình công việc của lao động thời vụ với bà Qùy, một nhóm gần chục người vội vàng tản ra xung quanh khi thấy một chiếc xe của Công an phường Nguyễn Trãi đi qua. Bà Qùy cho biết để đảm bảo công tác phòng dịch, công an phường cấm tụ tập đông người tại đây nên mỗi người thường ngồi cách nhau một đoạn, nhiều lúc buồn quá mới ngồi quây quần lại tâm sự cho vơi nỗi lòng.

Mặt trời đã xuống bóng, phố xá đã lên đèn nhưng những người lao động tự do tại đây vẫn cố gắng ngồi chờ có người đến thuê để bán sức lao động. Sự mệt mỏi của một ngày dài chờ đợi, nỗi thất vọng hiện lên trên mỗi gương mặt người lao động nơi đây. Họ chỉ mong muốn dịch bệnh sớm qua, cuộc sống trở lại bình thường để không còn lay lắt giữa Thủ đô kiếm sống.

Nguyên Bá

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: