Hà Nội: Lợi dụng dự án nước sạch, cát tặc vô tư đục khoét sông Hồng!

(CLO) Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội, khu vực giáp ranh giữa xã Văn Đức (huyện Gia Lâm) và phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) bị nhiều đối tượng ngang nhiên cho tàu hút cát đục khoét suốt ngày đêm. Trong những ngày qua, hàng vạn khối cát đen đã bị đưa lên khỏi mặt nước tập kết ở nhiều khu vực bến bãi. Đây chính là nơi đang thực hiện dự án thi công xây dựng tuyến ống cấp nước qua sông Hồng do Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư.

Thời quan vừa qua, báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của người dân khu vực xã Văn Đức (huyện Gia Lâm) và phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) về tình trạng nhiều tàu hút cát trái phép trên sông Hồng. 

Theo người dân cho biết, những tàu hút trái phép này, có tàu có số hiệu, có tàu không có số hiệu hoạt động song song với những tàu hút, tàu cuốc đang phục vụ thi công dự án thi công xây dựng tuyến ống cấp nước qua sông Hồng tại km 166 + 800 do Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư. Chính vì điều này, chỉ có một số người dân phát hiện ra sự việc trên, còn đa phần đều cho rằng những tàu khai thác cát trái phép kia cũng đang phục vụ dự án.

Người dân cho biết đây là hai con tàu khai thác cát trái phép đậu đỗ ngay gần bến đò xã Văn Đức, huyện Gia Lâm - điểm dự án 

Để có thông tin sát thực, vào những ngày giữa tháng 6, trên một chiếc thuyền nhỏ, chúng tôi dễ dàng nhận ra tại khu vực sông Hồng quanh địa bàn bãi ngoài phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) tiếp giáp với khu vực cảng Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) có nhiều tàu hút cát hoạt động.

 Nếu ở trên sông và quan sát có thể nhận ra đâu là tàu phục vụ dự án thi công xây dựng tuyến ống cấp nước mặc dù những con tàu này “không cắm cờ báo hiệu, không gắn lô gô dự án” bởi trên tàu luôn có người của đơn vị thi công làm việc.

 Công việc của những con tàu phục vụ dự án là hút cát tại điểm bồi lắng và hoàn trả lại luôn khu vực lòng sông nhằm tạo một rãnh lớn bằng phẳng để có thể đặt các đoạn ống dẫn nước sạch nối hai đầu xã Văn Đức và phường Yên Sở.

 Người dân khu vực xã Văn Đức và phường Yên Sở cho biết những con tàu khai thác cát trái phép này hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, cũng tại khu vực này xuất hiện hai con tàu, một tàu không số hiệu được sơn mới, một tàu mang số hiệu BN-0456; trên mỗi tàu có khoảng 3-4 người đang hì hục làm việc hết công suất. 

Những con tàu thốc ga khói bay đen kịt, một khúc sông Hồng đục ngàu như giận dữ vì những vòi cát cắm xuống đục khoét và hút lên hàng trăm, hàng nghìn khối cát đen. Theo một người dân (giấu tên): “Việc hút cát của hai con tàu kia tôi ở đây có thể nhận ra đó là tàu cát tặc bởi trên tàu đó không có người của đơn vị làm đường ống nước sạch. Chúng hút cách đây 5-6 hôm rồi, làm cả ngày lẫn đêm, cát được đưa lên nhiều bãi quanh đây thôi. Ngay tại điểm dự án đường ống nước sạch bên bãi ngoài phường Yên Sở chúng có một bãi lớn kia kìa...”.

Vào khoảng ngày 23, 24/6/2018 những con tàu này chuyển sang làm đêm. Ban ngày có thể dễ dàng nhận ra chúng đậu sát ngay khu bến đò xã Văn Đức, trên tàu lúc nào cũng có 4-5 thanh niên được cho là người dân của xã Văn Đức làm thuê cho chủ tàu. 

Lịch trình làm việc diễn ra từ khoảng 18h hôm trước đến 5-6h sáng ngày hôm sau. Những con tàu này trước khi trời sáng sẽ hút đầy thuyền cát sau đó trở về và số cát này sẽ được đưa lên bãi tập kết vào ngay trước buổi làm việc đêm hôm đó.

Tàu hút cát  mang số hiệu BN-0456 không có trong đăng ký của Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống nhưng vô tư khai thác cát tại khu vực dự án .Ảnh cắt từ clip.  

Hiện nay tại khu vực bãi ngoài phường Yên Sở, hằng đêm hàng nghìn mét khối cát đen của các tàu cát khai thác trái phép vẫn được vận chuyển lên. Sau đó, số cát này sẽ được một chủ bãi bán cho nhiều đơn vị, cá nhân khác, hằng ngày vẫn có hàng chục chiếc xe 3-4 chân chở quá tải vận chuyển cát vô tư ra vào khu vực dự án.

Sự việc những tàu hút cát được cho là trái phép này diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật rồi đến khi bị động chúng mới tiến hành hoạt động về đêm ngay quanh khu vực dự án của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống. 

Nhưng không hiểu vì sao Chủ đầu tư lại không hề có bất kì một động thái phản ứng nào đến cơ quan chức năng như Cảnh sát đường thủy Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Yên Sở hay UBND xã Văn Đức, UBND huyện Gia Lâm. Và hàng ngày vẫn có hàng chục xe chở cát vô tư ra vào khu vực dự án mà không gặp kỳ sự cản trở nào.

Hàng vạn mét khối cát đen đã được những tàu khai thác trái phép đưa lên bãi tập kết thuộc phường Yên Sở bằng những đường ống nằm ngay bên rìa sông (Ảnh cắt từ video clip)

Ngày 25/6/2018, chúng tôi mới tiến hành điện thoại cho cơ quan chức năng gần nhất là ông Nguyễn Quốc Quyết – Chủ tịch UBND phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. 

Sau khi chúng tôi hỏi về việc UBND phường có nắm được trên khu vực sông Hồng đoạn qua địa bàn phường nhiều ngày qua có một số tàu hút cát trái phép quanh khu vực dự án thi công xây dựng tuyến ống nước sạch thì ông Quyết trả lời: “Chỗ nào nhể, tôi chưa nắm được cái việc này, tôi sẽ cho kiểm tra xem như thế nào...”.

Ngay sau đó, chúng tôi điện thoại cho ông Đỗ Trọng Nghĩa, Đội trưởng Đội TTKS đường thủy số 3 – Phòng Cảnh sát đường thủy Hà Nội. Ông Nghĩa cho biết những con tàu chúng tôi phản ánh là những con tàu đang thi công phục vụ dự án, chúng hút cát ở chỗ này và đem bồi ở chỗ kia. 

Nhưng khi chúng tôi phản ánh về việc một số tàu hút cát khu vực dự án chuyển lên các bãi tập kết và đem bán thì ông Nghĩa trả lời: “Cái này để tôi quan tâm chỉ đạo, có thông tin chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra...”.

Sau nhiều ngày ghi nhận, hằng ngày luôn có ca nô tuần tra của Đội TTKS đường thủy số 3 hoạt động tuần tra, kiểm soát trên khu vực này nhưng không hiểu vì sao mà lãnh đạo Đội lại không nắm được? Chúng tôi cũng đã liên hệ đặt lịch làm việc với Phòng Cảnh sát đường thủy Hà Nội nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Điểm tập kết cát đen này lên tới hàng vạn khối của một người tên là Văn làm chủ đang được vận chuyển đi bán tập kết tại điểm dự án thuộc phường Yên Sở, giáp với cảng Khuyến Lương 

Liên hệ làm việc với Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống, chúng tôi được ông Đặng Hữu Tuấn – Phó Ban quản lý dự án tuyến ống và ông Nguyễn Văn Tùng – chuyên viên Ban Quản lý tiếp và trả lời. Trong buổi làm việc, đại diện của Công ty đã ghi nhận sự việc có một số tàu hút cát trái phép quanh khu vực dự án thi công xây dựng tuyến ống nước sạch. 

Ông Tùng cho biết: “Việc các con tàu thi công phục vụ dự án chúng tôi đều đăng ký với cơ quan chức năng và được phép làm cả ngày lẫn đêm. Cát chúng tôi có hút lên bờ sau đó lại phải bồi lại xuống sông...”.

Sáng ngày 5/7, bên lề kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung đã cho các phóng viên xem một đoạn video dài 25 giây trong điện thoại, ghi lại cảnh cát tặc lộng hành cạnh tàu CSGT đường thủy trên sông Hồng.

Hình ảnh tàu cát tặc nằm cạnh tàu Cảnh sát đường thủy ông Nguyễn Đức Chung chia sẻ với các phóng viên 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đoạn video do ông Doãn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa báo cáo ông tại giờ giải lao phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Chia sẻ về video, ông Doãn Trung Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, video được quay cách đây 1 tuần. Trong video có 2 tàu “cát tặc” đang hoạt động không xa tàu của lực lượng cảnh sát đường thủy có số hiệu CSĐT – TDI 03.

Đề nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng kiểm tra làm rõ sự việc trên, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: