Hà Nội: Sở Xây dựng yêu cầu rà soát chung cư mini, quận Đống Đa có báo cáo đúng thực trạng?

(CLO) Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản về việc thống kê số lượng chung cư mini trên địa bàn thành phố nhằm thắt chặt quản lý loại hình nhà ở này, đảm bảo điều kiện an toàn cháy nổ cho người dân.

Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, tính từ năm 2017 đến nay, Hà Nội xảy ra 1.100 vụ cháy, nổ, trong đó có 31 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 7 vụ cháy lớn, 187 vụ cháy trung bình, 699 sự cố chập điện; 442 sự cố cháy bãi rác, phế liệu không gây cháy lan.

699 sự cố liên quan đến chập điện gây cháy là một con số đáng báo động trong đó các chung cư mini là nơi có nguy cơ rất cao xảy ra sự cố. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại các chung cư mini quận Đống Đa trên địa bàn các phường Hàng Bột, Phương Liên, Láng Thượng, Nam Đồng, Ô Chợ Dừa ... tình trạng rất đáng báo động. Những chung cư mini này hầu hết vi phạm trật tự xây dựng như xây dựng sai phép, vượt tầng, sai mật độ, tự ý chia nhỏ căn hộ... 

Phía trong chung cư mini đều được bố trí duy nhất một thang máy; tầng 1 hoặc tầng hầm sẽ được bố trí làm chỗ để xe. Trong khi đó lối thoát hiểm chỉ có duy nhất một cầu thang bộ chỉ rộng chưa đầy nửa mét; đường ống dẫn nước, dẫn điện và cả các bình phòng cháy chữa cháy được để luôn trên lối đi. 

Hệ thống cảnh báo phòng cháy, chữa cháy không tuân thủ theo bất cứ quy định nào, có khi được lắp đặt nhằm đối phó, không được cơ quan thẩm quyền thẩm định thì nếu xảy ra cháy nổ hậu quả thật khó lường.

Chung cư số 7 ngõ 1002 đường Láng

Những con ngõ, ngách là nơi vui chơi của trẻ em của nhiều hộ gia đình nhưng do áp lực dân số quá đông khiến tình hình an ninh trật tự không được đảm bảo, luôn xảy ra ô nhiễm môi trường, tiếng ồn. 

Chị Nga, một người dân phường Láng Thượng bức xúc: “Người dân chúng tôi ở trong này bao nhiêu năm nay rất thoải mái, từ ngày cái chung cư mini kia (chung cư số 5 ngách 76/3 phố Nguyễn Chí Thanh-PV) đi vào sử dụng kéo theo bao nhiêu bất cập. Dân chuyển đến ở ngày một đông, sinh hoạt bị ảnh hưởng nhiều, trẻ con không dám đi ra chơi; xe cộ người ta ra vào liên tục chẳng may có tai nạn thì kêu ai. Chung cư mini toàn nằm trong ngõ ngách mà cao 9 – 10 tầng, thử hỏi xảy ra cháy như dạo gần đây thì chỉ khổ dân...”.

Chung cư mini như ma trận khiến dư luận đặt câu hỏi liệu chính quyền sở tại có làm tròn trách nhiệm của mình trong quản lý trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy? Phường Láng Thượng là một trong những điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng với hàng loạt chung cư mini, nhưng ở đây công tác phòng cháy chữa cháy bị xem nhẹ. Lãnh đạo phường cùng thanh tra xây dựng dường như buông lỏng các hoạt động quản lý. 

Những chung cư mini có thể kể tên như: số 7 ngõ 1002 đường Láng; số 38, ngõ 1008 đường Láng; số 5 ngách 76/3 ngõ 76phố Nguyễn Chí Thanh xây dựng cao tới 8-9 tầng, xấp xỉ 30 căn hộ. Chủ đầu tư vừa cho người vào ở, vừa hoàn thiện công trình trong khi đó dây điện, vật dụng đồ đạc còn vứt ngổn ngang. 

Tại phố Chùa Láng (phường Láng Thượng), nằm sâu trong những con ngõ, ngách chật hẹp, có thể kể tên vô số các công trình dưới dạng chung cư mini khác như:  số 31 và số 35, ngõ 150; số 27 ngõ 157; số 2 ngách 29 ngõ 157...

Công trình số 27 ngõ 157 phố Chùa Láng đang hình thành một CCMN.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại phường Nam Đồng với chung cư mini số 11,15,17 ngách 103, ngõ Xã Đàn 2, phố Xã Đàn - Chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Tuấn; phường Hàng Bột với chung cư mini số 10B ngõ 232 phố Tôn Đức Thắng được xây dựng cao tới 8 tầng 1 tum cùng 16 căn hộ đã được chủ đầu tư bán hết nhanh chóng. Tại phường Hàng Bột còn có một loạt các công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm "chềnh ềnh" bên phố Tôn Đức Thắng như 162, 265, 269 ...

Chung cư mini phường Láng Thượng 

Chung cư mini tại phường Hàng Bột

Để thắt chặt quản lý loại hình chung cư mini, đảm bảo điều kiện an toàn cháy nổ cho người dân, mới đâySở Xây dựng Hà Nội đã ban hành văn bản số 3003/SXD-QLN về việc thống kê lượng chung cư mini trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thống kê chính xác số lượng loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường được gọi là “chung cư mini”) trên địa bàn quản lý, thể hiện rõ trong đó có bao nhiêu trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để sở tổng hợp báo cáo thành phố.

Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn Thành phố xuất hiện loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường được gọi là “chung cư mini) tập trung tại các quận, huyện như: Đống Đa, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm... 

Các nhà này được xây dựng với diện tích nhỏ, quy mô từ 5 đến 10 tầng, nằm xen kẽ trong các khu dân cư do tư nhân, doanh nghiệp tự đầu tư với lý do ban đầu là nhà ở sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng cho thuê hoặc bán căn hộ dẫn đến mật độ cư dân đông, các điều kiện về PCCC không đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.

Tuy nhiên, dư luận đặt vấn đề: Tình trạng vi phạm tại hàng loạt chung cư mini ở quận Đống Đa về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy có phải đã được chính quyền sở tại báo cáo Sở Xây dựng từ lâu rồi? Vậy tại sao những vi phạm đó vẫn tồn tại suốt một thời gian dài?

Tại sao đến nay lãnh đạo các phường, Đội thanh tra xây dựng quận Đống Đa vẫn thờ ơ, không xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ những vi phạm trên.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: