(NB&CL) Thời gian gần đây, người dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không khỏi bức xúc trước tình trạng một cá nhân ngang nhiên xây dựng nhà ở và lăng mộ quy mô lớn trên đất rừng, bất chấp quy định pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng này giữa “thanh thiên bạch nhật”.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện một khu lăng mộ quy mô lớn, được đặt tên An Lạc Viên. Công trình này thu hút sự chú ý với kiến trúc độc đáo và quy mô đồ sộ, đặc biệt là vị trí liền kề nhà máy xử lý nước sạch thị xã Kỳ Anh.
Khu lăng mộ An Lạc Viên được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 1.000m2. Các hạng mục bên trong bao gồm những tòa tháp cao tầng, được thiết kế tỉ mỹ và trang trí công phu. Phần mái các tòa tháp được ốp đá xanh ngọc, tượng bao quanh chạm khắc hoa văn rồng, phượng tinh xảo. Toàn bộ khu vực được trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại.
Bên cạnh khu lăng mộ, một ngôi nhà rộng gần 200m2 cũng đã được xây dựng, đầy đủ công năng sử dụng. Toàn bộ khu vực được bảo vệ bằng hệ thống tường rào cao, xung quanh trồng nhiều loại cây quý. Hơn nữa, khu vực này còn có đội ngũ bảo vệ trực tiếp trông giữ.
Một góc khu lăng mộ có quy mô lớn mọc trên đất rừng ở Hà Tĩnh.
Qua tìm hiểu, chủ nhân của khu lăng mộ này là ông Trương Đình Thắng (sinh năm 1972, quê xã Kỳ Châu, thị xã Kỳ Anh). Ngoài khu lăng mộ rộng khoảng 1.000 m2, ông Thắng còn xây dựng một ngôi nhà có diện tích từ 150 - 200 m2, bao quanh bởi hệ thống tường rào kiên cố, trồng nhiều cây cảnh quý hiếm và có người trông giữ. Toàn bộ công trình nằm trên đất rừng sản xuất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, thuộc lô 3, khoảnh 1A, tiểu khu 358F, do phường Hưng Trí quản lý theo đề án 3952 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp.
Theo người dân địa phương, việc một cá nhân tự ý lấn chiếm đất rừng để xây dựng công trình trái phép không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tạo tiền lệ xấu, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng và môi trường.
Xác nhận sự việc, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh cho biết, đơn vị này không có thẩm quyền xử lý trực tiếp mà chỉ dừng ở mức cảnh báo và báo cáo. Trách nhiệm chính thuộc về UBND thị xã Kỳ Anh, UBND phường Hưng Trí và Phòng Quản lý Đô thị. Phía Kiểm lâm đã nhiều lần phản ánh vấn đề này trong các cuộc họp giao ban, nhưng việc xử lý cụ thể thì phải do chính quyền địa phương thực hiện.
Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Hưng Trí cũng thừa nhận, chính quyền chưa thực sự quyết liệt ngăn chặn ngay từ đầu. Khi UBND phường kiểm tra, họ tạm dừng thi công, nhưng lúc không có mặt thì họ tiếp tục xây dựng. Do không nắm được hồ sơ thiết kế, chính quyền phường không ngờ quy mô lăng mộ lại lớn như vậy. Trước mắt, phần nhà tạm đã có cam kết tháo dỡ, nếu không thực hiện, UBND phường sẽ áp dụng biện pháp mạnh. Còn khu lăng mộ liên quan đến yếu tố tâm linh, phường sẽ xin ý kiến cấp trên để xử lý.
Trước phản ánh của dư luận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã đề nghị các cơ quan chức năng, bao gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Kỳ Anh, vào cuộc kiểm tra, xác minh sự việc.
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cũng chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép.
Được biết, từ tháng 10/2023, Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh đã phát hiện hành vi san ủi đất rừng để xây dựng công trình tại khu vực trên và yêu cầu UBND phường Hưng Trí đình chỉ. Tuy nhiên, đến tháng 1/2025, qua buổi làm việc giữa UBND phường và Phòng Quản lý Đô thị thị xã Kỳ Anh với ông Trương Đình Thắng, chính quyền xác định tổng diện tích vi phạm lên đến hơn 3.500 m2, bao gồm lăng mộ, nhà ở, tường rào và khu vực trồng cây. Ông Thắng hiện làm việc tại Angola, được yêu cầu tháo dỡ các công trình trái phép, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Dư luận đặt câu hỏi: Trong suốt hai năm qua, chính quyền thị xã Kỳ Anh và phường Hưng Trí đã nắm rõ sai phạm nhưng vì sao không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả? Việc để công trình hoàn thiện và khánh thành rầm rộ ngay trước mắt cơ quan chức năng không chỉ gây bức xúc, mà còn làm giảm niềm tin của người dân vào công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Teen Vogue, Vivian Wilson tiết lộ rằng cô và người cha vị tỷ phú Elon Musk đã không nói chuyện trong suốt 5 năm qua. "Tôi không quan tâm đến ông ấy", cô nhấn mạnh. "Thật khó chịu khi mọi người liên tưởng tôi với ông ấy".
(CLO) Không chỉ chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu hơn 380 tỷ đồng, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa còn liên tục thay đổi cổ đông lớn và vốn điều lệ trong chưa đầy 5 năm hoạt động, làm dấy lên lo ngại về năng lực tài chính và tính minh bạch.
(CLO) Tất cả 19 khu vực sông băng trên thế giới đã ghi nhận sự suy giảm khối lượng băng vào năm 2024, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp xảy ra tình trạng này, Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Sáu (21/3).
(CLO) Sáng 21/3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc họp về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan Trung ương trong 2 tháng năm 2025 thuộc Tổ công tác số 7 gồm 9 bộ, cơ quan Trung ương.
(CLO) Khi anh Nguyễn Đức T. đến giao hàng thì giữa anh và người phụ nữ nhận hàng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó anh T rời đi thì bị một người đàn ông lái ô tô đuổi theo và dùng dao chém anh T gục tại chỗ.
(CLO) Vinicius Junior ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Brazil giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Colombia ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, rạng sáng 21/3 (giờ Việt Nam).
(CLO) Sau 17 năm kể từ lần hợp tác đầu tiên, bộ ba ca sĩ Đăng Khôi, Khổng Tú Quỳnh và Thiên Minh đã chính thức tái xuất với MV “Cây Lá Gió” phiên bản 2025. Ca khúc từng là bản hit gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 8X, 9X, và lần trở lại này đã mang đến một làn gió hoài niệm đầy cảm xúc cho khán giả.
(CLO) Sau 7 năm niêm yết trên UPCoM, CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT) lần đầu tiên lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Công ty đồng thời đề xuất tăng vốn điều lệ lên gấp đôi thông qua phát hành cổ phiếu và chuyển sang niêm yết trên HOSE hoặc HNX nhằm thu hút thêm nhà đầu tư.
(CLO) Sáng 21/3, tại Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc), UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2025, kỷ niệm 1777 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam rất khuyến khích, luôn chào đón và đề nghị phía Pháp thúc đẩy các doanh nghiệp Pháp tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là tham gia các dự án hạ tầng lớn.
(CLO) Theo quy định an toàn giao thông, các phương tiện khi tham gia lưu thông được trang bị đèn chiếu gần và đèn chiếu xa để hỗ trợ tầm nhìn vào ban đêm, đồng thời có thể lắp thêm đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều tài xế đã tự ý "độ" đèn với công suất quá lớn hoặc sử dụng đèn không đúng quy chuẩn, gây nguy cơ tai nạn giao thông và khiến nhiều người bức xúc.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu số 18, cho dự án "Xây dựng Trường THPT Xuân Khanh".
(CLO) Công dân liên tục có đơn phản ánh lên chính quyền phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội) yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 528 Xã Đàn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ghi nhận được kết quả trả lời thỏa đáng, trong khi lối đi hợp pháp duy nhất của người dân đã bị một số người lạ khóa cổng.
(NB&CL) Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013-2020. Qua đó, chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Suốt một thời gian dài, những vi phạm về trật tự đô thị tại ngách 165/85 ngõ Chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa) không được xử lý dứt điểm đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.
(NB&CL) Từ những sai phạm trong quá trình thanh tra việc tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tiến hành kiểm điểm đối với các đơn vị liên quan.
(NB&CL) Thanh tra việc thực hiện Luật Đầu tư công, đầu tư xây dựng các dự án, công trình, Thanh tra tỉnh Bình Phước đã chỉ rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành và các phòng ban, cá nhân liên quan khi để xảy ra thiếu sót trong đầu tư công, trong đó có nợ đọng xây dựng cơ bản đối với 52 dự án với số tiền gần 115 tỷ đồng.
(CLO) Cụm công nghiệp tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) được kỳ vọng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng đất có dấu hiệu sai mục đích tại đây đang diễn ra khá phức tạp, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quy hoạch, quản lý đất đai và môi trường đầu tư.
(NB&CL) Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một chương trình lớn, hết sức ý nghĩa nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo… Tuy nhiên, ở một số địa phương tỉnh Thái Nguyên, vẫn còn những bất cập, vi phạm trong quá trình triển khai.
(NB&CL) Dự án Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt năm 2012. Sau nhiều lần điều chỉnh, tăng vốn dự án, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành theo tiến độ cam kết.
(NB&CL) Dự án Cửa hàng cà phê vườn đồi, nhà hàng, nhà nghỉ Đại Lợi với tổng vốn đầu tư khoảng 38 tỷ đồng, được UBND tỉnh Cao Bằng chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019. Tuy nhiên, đến nay kết quả của chiếc “bánh vẽ” vẫn là một dự án “nằm im trên giấy”.