Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án nuôi tôm công nghệ cao

(NB&CL) Mặc dù các dự án nuôi tôm công nghệ cao trên cát tại thôn Mỹ Hòa (xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị chính quyền địa phương lập biên bản đình chỉ sau khi chỉ ra nhiều sai phạm, thế nhưng chủ dự án này vẫn ngang nhiên xây dựng tiếp.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 24/4/2015, UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép khảo sát thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao trên cát tại Khu nuôi số 7, thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa tại Quyết định số 6177/QĐ-UBND. Chủ đầu là hộ gia đình bà Trần Thị Lương, với diện tích sử dụng 4,7ha, chi phí đầu tư thực hiện dự án là 5,4 tỷ đồng.

ha tinh phat hien nhieu sai pham tai du an nuoi tom cong nghe cao hinh 1

Toàn cảnh Dự án nuôi tôm công nghệ cao trên cát Mỹ Hòa (xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhìn từ trên cao.

Tiếp đến, ngày 14/5/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại khu nuôi số 6, xã Cẩm Hòa cho Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp Hoàng Thạch (Công ty Hoàng Thạch). Dự án có tổng mức đầu tư (dự kiến) gần 8 tỷ đồng, diện tích sử dụng hơn 4,5ha.

Riêng Công ty Hoàng Thạch, được UBND tỉnh Hà Tĩnh gia hạn thời gian sử dụng đất để thực hiện dự án. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho phép công ty này được gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng (kể từ ngày ban hành văn bản này) để tiếp tục thực hiện dự án đối với phần diện tích đất chậm đầu tư 45.280m2.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã phát hiện và chỉ rõ nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện hai dự án này. Cụ thể: tại dự án nuôi tôm của Công ty Hoàng Thạch, nhà đầu tư triển khai xây dựng các hạng mục nhà điều hành, nhà ở công nhân, bể xử lý nước phục vụ nuôi tôm bị sai quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. Trước khi triển khai thi công dự án, phía doanh nghiệp không thông báo cho chính quyền địa phương biết.

Còn dự án nuôi tôm công nghệ cao của hộ bà Trần Thị Lương,  xây dựng các hạng mục nhà điều hành, nhà ở công nhân, bể xử lý nước phục vụ nuôi tôm cũng bị sai quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Phần Nhà điều hành xây dựng  lại vi phạm hành lang tuyến đường trục chính, một số cột hàng rào vi phạm hành lang giao thông.

ha tinh phat hien nhieu sai pham tai du an nuoi tom cong nghe cao hinh 2

Hai dự án nuôi tôm công nghệ cao bị chính quyền “tuýt còi” yêu cầu dừng việc triển khai và tự tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Hai dự án này bị chính quyền “tuýt còi” yêu cầu Công ty dừng việc triển khai dự án, đồng thời tự tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm hành lang an toàn giao thông sau khi phát hiện sai phạm. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, hai dự án này vẫn chưa hoàn tất các thủ tục chuyển đổi được chính quyền chấp thuận.

Theo quan sát của PV, tại tuyến đường giao thông trục chính ở khu quy hoạch (có chiều rộng 23m) nay đã bị chủ đầu tư hai dự án nuôi tôm xây hàng rào lấn chiếm ra bên ngoài từ 2-3m, khu vực nhà điều hành của hộ bà Nguyễn Thị Lương xây lấn chiếm ra hành lang đường vẫn chưa tháo dỡ.

Qua ghi nhận, dự án nuôi tôm công nghệ cao trên cát thôn Mỹ Hòa chỉ cách bờ biển chưa đầy 1km. Trong khuôn viên dự án, hàng loạt hạng mục công trình, hồ nuôi tôm đã và đang  được hoàn thành. Hệ thống ao nuôi khép kín trong nhà với các nhà thép được xây dựng kiên cố, có khả năng chống chịu với thiên tai. Bên trong nhà là hàng chục hồ nuôi tôm công nghệ cao được lắp đặt hệ thống quạt và đường ống dẫn ra ngoài để phân tích, xử lý nước thải.

Trung tâm điều hành xây dựng trong khuôn viên dự án mang tên Công ty CP D&N Group (chủ sở hữu là ông Bùi Giang Nam). Công ty này mới thành lập ngày 3/6/2021, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xóm Mỹ Hòa, xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.  

Gần đây, UBND xã Yên Hòa ra văn bản số 51/BC-UBND ngày 8/8/2021 để báo cáo UBND huyện Cẩm Xuyên về việc sử dụng đất trái phép tại thôn Mỹ Hòa.

Báo cáo nêu rõ: Quá trình kiểm tra việc sử dụng đất của chủ đầu tư, UBND xã xác nhận, Công ty CP D&N Group đang thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao trên phần diện tích đất của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nhật Minh và Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp Hoàng Thạch. Không những vậy, chủ đầu tư còn tự ý thuê máy đào mương, san lấp mặt bằng ngoài phạm vi diện tích thực hiện dự án, phá dỡ một đoạn đường bê tông rộng 3m, đặt ống cống bê tông li tâm D100 đi qua hệ thống mương thoát nước của khu quy hoạch.

Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Yên Hòa tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu và hoàn thiện các thủ tục giấy tờ liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, qua kiểm tra, chủ đầu tư đã xây dựng lại đường bê tông, tuy nhiên không tháo dỡ ống cống bê tông li tâm D100 và chưa thực hiện khôi phục mặt bằng như hiện trạng ban đầu của thửa đất.

ha tinh phat hien nhieu sai pham tai du an nuoi tom cong nghe cao hinh 3

Việc điều chỉnh lại quy hoạch của dự án đến nay huyện Cẩm Xuyên vẫn chưa nắm được.

Trước đó, ngày 2/6/2021, Đoàn liên ngành của UBND huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp về kiểm tra, làm việc với chính quyền xã Yên Hòa và nhà đầu tư. Trước những sai phạm nghiêm trọng của các nhà đầu tư, Đoàn đã giao cho chính quyền địa phương xã Yên Hòa ra thông báo dừng thi công dự án từ ngày 2/6/2021. Đồng thời, yêu cầu các nhà đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trước khi tiếp tục triển khai dự án.

Tiếp đó, ngày 3/6, UBND xã Yên Hòa đã ra văn bản số 13/TB-UBND yêu cầu nhà đầu tư dừng tất cả các hạng mục thi công, tự phá dỡ các hạng mục xây dựng lấn chiếm hành lang giao thông trên trục đường chính, hoàn thành việc phá dỡ trước ngày 15/6/2021.

Liên quan đến sự việc này, bà Nguyễn Thị Nhàn - công chức địa chính xã Yên Hòa (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, đến thời điểm hiện tại, xã chưa nhận được bất kỳ một giấy tờ hồ sơ gì liên quan đến việc Công ty Cổ phần D&N Group đầu tư mô hình nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại thôn Mỹ Hòa. Dự án đã nuôi được 1 vụ, hiện đang nuôi tiếp.

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những hồ sơ liên quan đến mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại thôn Mỹ Hòa mà UBND xã nắm được, thì chỉ đứng tên công ty Hoàng Thạch và bà Trần Thị Lương. Hiện tại, khi thấy Công ty D&N Group thi công xây dựng, lãnh đạo xã đã nhiều lần có văn bản báo cáo UBND huyện Cẩm Xuyên, tuy nhiên chưa thấy hồi âm.

Ông Trần Ngọc Quang - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Xuyên thông tin, việc chủ đầu tư của hai dự án nuôi tôm công nghệ cao trên cát tại xã Yên Hòa không chấp hành dừng thi công và xây dựng sai quy hoạch được duyệt, lãnh đạo huyện đã có văn bản đình chỉ và báo cáo lên UBND tỉnh để xin ý kiến.

“Hai dự án này hiện đang sản xuất quy mô lớn. Nếu quy trình, cách nuôi thay đổi khác hơn so với quy hoạch thì phải thay đổi thiết kế. Trước đây hai dự án này được quy hoạch theo dạng ao nuôi, nhưng bây giờ sản xuất với công nghệ cao hơn, lý ra, Công ty phải có văn bản báo cáo điều chỉnh lại quy hoạch của dự án. Riêng việc xây dựng công trình lấn chiếm đường giao thông, chúng tôi đã có công văn  đình chỉ nhưng đến nay đơn vị vẫn không chấp hành”, ông Quang cho biết thêm.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: