Hải Dương: UBND xã Đồng Lạc liên tục mời thầu trái quy định?

(CLO) Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, UBND xã Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương) liên tục mời thầu trái quy định. Nghiêm trọng hơn, công trình chưa làm xong đã hư hỏng, không đảm bảo chất lượng.

Liên tục mời thầu trái quy định?

Ngày 1/11/2021, ông Ngô Chí Dũng (Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc) ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đầu thôn Nhân Lễ đến sông Bến Vạn – Giai đoạn 1”. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,7 tỷ đồng.

Ngày 5/11/2021, UBND xã Đồng Lạc tiếp tục phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu thi công thuộc dự án trên. Đáng chú ý, trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư chỉ yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính 01 năm 2020. Trong khi đó, Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hồ sơ mời thầu phải yêu cầu nộp báo cáo tài chính từ 3 đến 5 năm.

hai duong ubnd xa dong lac lien tuc moi thau trai quy dinh hinh 1

Công trường thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đầu thôn Nhân Lễ đến sông Bến Vạn – Giai đoạn 1”.

Dù hồ sơ mời thầu không tuân thủ quy định hiện hành nhưng UBND xã Đồng Lạc vẫn tổ chức đấu thầu. Ngày 22/11/2021, ông Ngô Chí Dũng ký quyết định phê duyệt cho Liên danh Công ty CP xây dựng và bất động sản An Phát NS - Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 899 trúng gói thầu thi công. Giá trúng thầu hơn 10,6 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu trên, tình trạng mời thầu trái quy định cũng xảy ra ở nhiều gói thầu khác tại xã Đồng Lạc. Điển hình như hai dự án “Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ trường Tiểu học đến xóm Trâm Sơn” và “Cải tạo đường giao thông từ nhà ông Biên thôn Nham Cáp đến nhà ông Thả thôn Nhân Lễ”. Hai gói thầu này có tổng trị giá hơn 7,2 tỷ đồng.

Không chỉ làm trái quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND xã Đồng Lạc còn làm trái Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi phê duyệt hồ sơ mời thầu, UBND xã Đồng Lạc đã nhiều lần yêu cầu nhà thầu phải nộp hợp đồng lao động ký với nhân sự thi công.

Trong khi đó, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ có quy định, khi lập hồ sơ mời thầu, không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đăng ký hợp đồng với nhà thầu.

Tình trạng làm trái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ xảy ra ở các dự án: Trụ sở làm việc công an xã Đồng Lạc; Nâng cấp mở rộng đường giao thông Đoạn từ QL37 đến trường Tiểu học; Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ trường Tiểu học đến xóm Trâm Sơn.

hai duong ubnd xa dong lac lien tuc moi thau trai quy dinh hinh 2

Công trường thi công dự án Trụ sở làm việc công an xã Đồng Lạc.

Đáng chú ý, các gói thầu trên đều do hai Công ty CP xây dựng và bất động sản An Phát NS, Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 899 thi công.

Công trình chưa làm xong đã hư hỏng

Không chỉ mời thầu trái quy định, một số dự án trên địa bàn xã Đồng Lạc còn bị người dân phản ánh về tình trạng thi công kém chất lượng.

Tháng 3/2022, PV báo Nhà báo và Công luận đã có mặt tại công trường thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đầu thôn Nhân Lễ đến sông Bến Vạn – Giai đoạn 1” để ghi nhận thực tế.

hai duong ubnd xa dong lac lien tuc moi thau trai quy dinh hinh 3

Tại công trường thi công, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường không được nhà thầu thực hiện.

Dù đã gần 4 tháng trôi qua kể từ khi được phê duyệt trúng thầu nhưng doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được một phần kênh tưới của dự án. Tại công trường, nhiều hố sâu không được rào chắn, không có biển cảnh báo. Các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường không được thực hiện như trong hồ sơ.

hai duong ubnd xa dong lac lien tuc moi thau trai quy dinh hinh 4

Tường kênh tưới bị phình vách bê tông, không đảm bảo kích thước hình học.

hai duong ubnd xa dong lac lien tuc moi thau trai quy dinh hinh 5

Nhiều vị trí bê tông bị thủng, rỗ, không đảm bảo chất lượng.

Ở hạng mục kênh tưới, nhiều đoạn tường bê tông bị lồi lõm, phình vách bê tông, không đảm bảo chất lượng. Hình dạng tấm đan của kênh tưới không đúng bản vẽ thiết kế, không đủ chiều dày 15cm.

hai duong ubnd xa dong lac lien tuc moi thau trai quy dinh hinh 6

Tại hạng mục kênh tưới, hình dạng, chiều dày của tấm đan không đúng thiết kế.

hai duong ubnd xa dong lac lien tuc moi thau trai quy dinh hinh 7

Nhà thầu không tuân thủ dự toán của gói thầu, sử dụng đất thải để san lấp mặt bằng.

Theo dự toán của gói thầu, phải dùng đất đồi để san lấp nhưng nhà thầu lại dùng đất thải. Việc này khiến nền đất có nguy cơ không đảm bảo chất lượng.

Liên quan đến những tồn tại trong quá trình mời thầu, ông Ngô Chí Dũng (Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc) thông tin tới PV báo Nhà báo và Công luận: "Trước hết là đơn vị tư vấn đấu thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư. Trong hợp đồng chúng tôi đã nêu rõ rồi, vì không đủ năng lực nên tôi phải thuê đơn vị tư vấn. Được thuê thì họ phải làm trọn vẹn cho UBND. Nếu sai, họ phải chịu trách nhiệm".

Khi được hỏi về vấn đề chất lượng công trình, ông Ngô Chí Dũng cho biết: “Về giám sát thi công, vì chúng tôi không đủ năng lực thực hiện việc này nên phải thuê một đơn vị có năng lực để giúp UBND xã thực hiện giám sát. Qua phản ánh của Báo, chúng tôi sẽ có ý kiến ngay với đơn vị tư vấn giám sát để kiểm tra”.

Được biết, UBND xã Đồng Lạc bỏ ra hơn 338 triệu đồng để thuê đơn vị tư vấn giám sát. Nhưng không hiểu vì lý do gì, việc nhà thầu thi công kém chất lượng, sử dụng sai vật liệu đã không được phát hiện, ngăn chặn?

Để các dự án trên địa bàn xã Đồng Lạc được triển khai đúng quy định, tiền ngân sách không bị thất thoát, đề nghị Công an tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại các công trình trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: