Hàng loạt bất cập về bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn TP Hà Nội

(CLO) Nhiều quận, huyện tại TP Hà Nội vẫn để xảy ra tình trạng bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi hoạt động chưa đủ thủ tục hoặc chưa được cấp phép theo quy định, kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp...gây bức xúc trong dư luận.

Như đã thông tin, mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn TP Hà Nội.

Một trong những nội dung mà Chỉ thị số 15 nêu rõ, là tình trạng bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi hoạt động chưa đủ thủ tục hoặc chưa được cấp phép theo quy định, kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp... Một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Tại Chỉ thị số 15, UBND TP giao Công an TP chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã có liên quan phối với với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý các bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông hoạt động chưa đủ thủ tục hoặc chưa được cấp phép theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp...

Bài liên quan

Quản lý khai thác cát, sỏi còn tư tưởng “khoán trắng” cho công an

Tháng 11/2022,  Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP Hà Nội cho biết, giám sát cho thấy, tính đến tháng 9/2022, thành phố có 201 bãi tập kết, trong đó có 77 bãi có thủ tục hoạt động hoặc phù hợp tiêu chí và 124 bãi chưa đủ thủ tục hoạt động hoặc không phù hợp tiêu chí.

Số lượng các bến bãi chưa đủ thủ tục hoạt động còn rất lớn và ít có cải thiện so với khảo sát năm 2020, 246 bãi chứa, tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng trên các tuyến sông thuộc thành phố, trong đó 209 bãi đang hoạt động, 37 bãi dừng hoạt động.

hang loat bat cap ve ben bai tap ket kinh doanh cat soi tren dia ban tp ha noi hinh 1

Thời gian quan xuất hiện một bãi tập kết, kinh doanh cát lớn, vị trí thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì

Bãi tập kết cát cao ngang nhà...dân kêu trời!

Liên quan đến hoạt động bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn TP Hà Nội, phóng viên Nhà báo và Công luận đã khảo sát thực tế tại nhiều quận, huyện và thấy rõ những bất cập.

Cụ thể, tại huyện Thanh Trì, thời gian qua xuất hiện một bãi tập kết, kinh doanh cát lớn, vị trí thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp. Phản ánh của người dân sinh sống tại đây cho biết, bãi tập kết cát trên nằm ở phía dưới chân đê Hữu Hồng, ngay cạnh khu dân cư. 

Theo người dân, bãi tập kết trên có khối lượng cát lớn, các đống cát chất cao ngang nhà, không những thế chủ bãi còn cho tiến hành lắp đặt máy móc để sàng lọc cát tại bãi tập kết, đáng nói lượng nước thải ra từ hoạt động này được bơm xả ngay bãi mà không có biện pháp xử lý nào, một lượng nước thải lớn từ đó chạy trực tiếp xuống đầm nuôi cá của người dân.

Người dân vô cùng bức xúc về bãi tập kết trên, trước khi bãi được lập họ không được lấy ý kiến, và đến nay khi quá bức xúc đã nhiều lần họp lại và có kiến nghị nhưng không được xử lý, giải quyết.

hang loat bat cap ve ben bai tap ket kinh doanh cat soi tren dia ban tp ha noi hinh 2

Chủ bãi còn cho tiến hành lắp đặt máy móc để tiến hành sàng lọc cát ngay tại bãi tập kết.

hang loat bat cap ve ben bai tap ket kinh doanh cat soi tren dia ban tp ha noi hinh 3

Bãi tập kết được san lập lấp ra sát đầm nuôi cá của người dân, nước thải từ hoạt động sàng, lọc cát được thải thẳng trực tiếp không qua xử lý

"Trước kia chỉ là bãi tập kết nhỏ, mấy tháng trở lại đây một đơn vị về đổ đất san lấp mở rộng mặt bằng, dựng lều lán, vận chuyển khối lượng cát rất lớn về đây, cuộc sống của chúng tôi vì thế mà đảo lộn bởi tiếng ồn, ô nhiễm, xe tải quần thảo gây vỡ cả con đường bê tông dân sinh cạnh đê...", một người dân bức xúc.

hang loat bat cap ve ben bai tap ket kinh doanh cat soi tren dia ban tp ha noi hinh 4

Đường xá hư hỏng, xe tải vận chuyển gây bụi, nước thải từ sàng lọc cát xả thẳng ra môi trường...

Khác với phản ánh của người dân, cán bộ xã Tứ Hiệp lại cho rằng, bãi tập kết trên được tạm giao cho một số cá nhân làm mặt bằng để tập kết vật liệu xây dựng tạm thời theo đề án mà huyện Thanh Trì đã phê duyệt.

Vài trăm mét có tới gần chục bãi cát, sỏi

Tiếp tục khảo sát tại huyện Gia Lâm, được biết hiện địa phương có 5 bến nội thủy được cấp phép hoạt động và còn thời hạn giấy phép, còn lại phần đa các bến đang hoạt động nhưng giấy phép đã hết thời hạn hoặc chưa được cấp phép.

hang loat bat cap ve ben bai tap ket kinh doanh cat soi tren dia ban tp ha noi hinh 5

Khu vực bãi sông, đoạn đường đê ven Sông Đuống

Riêng tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, có thực trạng các bãi tập kết cát sỏi không phép hoạt động nhiều năm nay, đặc biệt là khu vực bãi sông, đoạn đường đê ven Sông Đuống. Chỉ vài trăm mét có tới gần chục bãi cát, sỏi san sát, cao sừng sững nằm ngay sát mép sông Đuống.

hang loat bat cap ve ben bai tap ket kinh doanh cat soi tren dia ban tp ha noi hinh 6

Chỉ vài trăm mét có tới gần chục bãi cát, sỏi san sát, cao sừng sững nằm ngay sát mép sông Đuống.

Điều đáng nói, hầu như các doanh nghiệp bến bãi tại đây, đều chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý để kinh doanh bến bãi nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trong nhiều năm mà không bị các ban ngành cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Xe quá khổ, quá tải tập nập vào - ra

Cũng tại huyện Gia Lâm, người dân sinh sống gần khu vực bến Lời, xã Đặng Xá cho biết, từ nhiều năm nay, họ đã phải chịu đựng tình trạng bến bãi tập kết VLXD, xe quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư.

Theo tìm hiểu của PV, tại khu vực bến Lời hiện có 3 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác, gồm Công ty TNHH kinh doanh vật tư và vận chuyển Hà Trang (có trụ sở tại Trâu Quỳ, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm); Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh (trụ sở tại 172 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ) và Công ty CPĐT và XD Gia Lâm (trụ sở tại phường Sài Đồng, quận Long Biên). Ba công ty này đều được cấp giấy phép sử dụng đất tại khu vực thôn Lời làm bến bãi vật liệu xây dựng.

hang loat bat cap ve ben bai tap ket kinh doanh cat soi tren dia ban tp ha noi hinh 7

Không chỉ làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp này còn sử dụng sai mục đích, biến bến Lời thành các cảng trung chuyển các loại hàng hóa khác. Ngoài ra, xây dựng cầu cảng nhằm mục đích cho xe cẩu và xe tải lớn vào bốc dỡ hàng hóa,...

hang loat bat cap ve ben bai tap ket kinh doanh cat soi tren dia ban tp ha noi hinh 8

Trạm trộn bê tông Hà Trang vi phạm khi thuê đất nông nghiệp của nhiều hộ dân làm lán tạm chứa vật liệu và hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng khu vực đầu kè không phù hợp với quy định bảo vệ đê điều. Đã bị yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại.

Trên thực tế, hoạt động của những doanh nghiệp trên có nhiều dấu hiệu vi phạm, gây ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông và đời sống dân sinh. Trong đó, Công ty TNHH Kinh doanh vật tư và vận chuyển Hà Trang thuê đất nông nghiệp của nhiều hộ dân làm lán tạm chứa vật liệu và hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng khu vực đầu kè không phù hợp với quy định bảo vệ đê điều.

Ghi nhận của PV, hoạt động tập kết, vận chuyển cát sỏi, sắt thép,...tại đây diễn ra rất tấp nập. Hàng loạt máy cẩu cũng luôn hoạt động hết công suất, liên tục bốc dỡ sắt cuộn, hàng hóa từ sà lan lên những chiếc xe trọng tải lớn để mang đi tiêu thụ.

hang loat bat cap ve ben bai tap ket kinh doanh cat soi tren dia ban tp ha noi hinh 9

Tuyến đường Ỷ Lan là nơi tập trung đông dân cư với nhiều trường học, trạm xá, UBND xã nhưng những chiếc xe quá khổ, quá tải này vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp các quy định về an toàn.

Liên quan đến khu vực bến Lời, xã Đặng Xá, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, đây là “điểm nóng” về việc lén lút chở quá tải, che chắn thành thùng không kỹ dẫn đến rơi vãi vật liệu xây dựng.

Trước tính chất tiềm ẩn phức tạp của khu vực dốc Lời, liên quan đến hoạt động của điểm tập kết – bến bãi vật liệu ngoài đê, Công an huyện Gia Lâm đã  báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cho tiến hành buổi làm việc với các đơn vị chức năng để hình thành được cơ chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng lực lượng, và bàn bạc, nghiên cứu để tính đến khả năng tổ chức lại giao thông tại khu vực này, nhằm ngăn chặn hiện tượng xe tải vi phạm.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: