Hoài Đức (Hà Nội): Cần làm rõ những bất thường trong đấu thầu “siêu tiết kiệm” tại xã Tiền Yên

Thời gian qua, có thể thấy, công tác đấu thầu góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Thông qua đấu thầu, công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư của Nhà nước ngày càng được nâng cao, nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả.

Đặc biệt, vai trò của chủ đầu tư trong đấu thầu luôn được xem là rất quan trọng. Cụ thể là thực hiện có hiệu quả yêu cầu về chất lượng công trình, tiết kiệm được vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Thông qua đấu thầu xây lắp, tăng cường quản lý vốn đầu tư, tránh thất thoát lãng phí.

Tuy nhiên, thời gian qua, tại UBND huyện xã Tiền Yên (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), công tác đấu thầu đã bộc lộ nhiều dấu hiệu bất thường khi có một số nhà thầu “quen mặt” thường xuyên "một mình một ngựa" trúng các gói thầu lớn nhỏ nhưng với cùng kịch bản là “siêu tiết kiệm”. Điều này đã đi ngược lại với mục đích của công tác đấu thầu, có dấu hiệu của việc ưu ái, thông thầu.

hoai duc ha noi can lam ro nhung bat thuong trong dau thau sieu tiet kiem tai xa tien yen hinh 1

Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hưng Long, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Anh, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng là 3 nhà thầu "quen mặt" tại UBND xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Các nhà thầu “quen mặt” đối với Chủ đầu tư là UBND xã Tiền Yên là: Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hưng Long, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Anh, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hưng Long (địa chỉ tại thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội), người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Huy Thắng, có tham gia 7 gói thầu của bên mời thầu là UBND xã Tiền Yên, trong đó đã trúng thầu cả 7 gói.

Theo đó, năm 2020, nhà thầu này có trúng 4 gói thầu tại UBND xã Tiền Yên. Cụ thể, ngày 9/1/2020, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hưng Long được phê duyệt trúng gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung thuộc dự án Cải tạo hệ thống thoát nước tuyến từ ngõ nhà ông Hậu đến nhà ông Xuân và nạo vét mương giáp sân bóng thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên với giá trúng thầu 736.084.000 đồng, tiết kiệm 84.000 đồng so với giá gói thầu là 736.148.000 đồng.

Tiếp đó, tại Quyết định số 81/QĐ - UBND ngày 11/03/2020, nhà thầu này được phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Hệ thống thoát nước từ đầu làng Yên Thái xã Tiền Yên đến kênh Đan Hoài với giá trúng thầu là 1.651.164.000 đồng. Trong khi giá gói thầu là 1.655.215.000 đồng, tiết kiệm 4.051.000 đồng.

Vào ngày 8/4/2020, tại Quyết định số 175/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Tiền Yên – ông Nguyễn Văn Tân ký, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hưng Long đã trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình tại Dự án: Cải tạo hệ thống thoát nc thôn Yên Thái, xã Tiền Yên đoạn từ đê tả Đáy đến làng nghề Đắc Sở. Gói thầu có giá 2.721.188.000 đồng, giá trúng thầu là: 2.718.724.259 đồng, tiết kiệm vỏn vẹn: 2.463.741 đồng.

hoai duc ha noi can lam ro nhung bat thuong trong dau thau sieu tiet kiem tai xa tien yen hinh 2

Gói thầu thi công nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và đường giao thông thôn Tiền Lệ xã Tiền Yên có trị giá hơn 6 tỷ đồng nhưng cũng chỉ tiết kiệm được hơn 13 triệu đồng sau đấu thầu.

Đến ngày 6/10/2020, ông Nguyễn Văn Tân tiếp tục ký Quyết định số 365/QĐ-UBND phê duyệt cho nhà thầu này trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án cải tạo, chỉnh trang giếng và khu vườn hoa cây xanh xã Tiền Yên với giá trúng thầu 1.923.625.000 đồng.  Giá gói thầu là 1.931.796.000 đồng, tiết kiệm được: 8.171.000 đồng.

Tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 8/2/2021 cũng do ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch UBND xã Tiền Yên ký, nhà thầu này đã trúng gói thầu thi công thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và đường giao thông thôn Tiền Lệ xã Tiền Yên. Trong đó, gói thầu có trị giá 6.265.088.000 đồng, nhưng cũng chỉ tiết kiệm 13.508.000 đồng so với giá trúng thầu là 6.251.580.000 đồng.

Mới đây, vào ngày 18/5/2022, ông Nguyễn Văn Tân đã ký Quyết định số 814/QĐ-UBND phê duyệt Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hưng Long trúng gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang Ao cá Bác Hồ xã Tiền Yên. Giá gói thầu 3.177.084.000 đồng, giá trúng thầu 3.174.399.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách ở con số như “nhỏ giọt”: 2.685.000 đồng.

Như vậy, với các gói thầu nêu trên do Công ty trúng thầu tại UBND xã Tiền Yên có giá trị vào khoảng 16 tỷ đồng nhưng cũng chỉ tiết kiệm cho ngân sách ở một con số rất nhỏ, chỉ hơn 30 triệu đồng.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hưng Long còn trúng nhiều gói thầu tại UBND xã Lại Yên (huyện Hoài Đức) và Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức với tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán đều trên 99%.

hoai duc ha noi can lam ro nhung bat thuong trong dau thau sieu tiet kiem tai xa tien yen hinh 3

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Anh trúng gói thầu thi công cải tạo, chỉnh trang các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng Ủy - HĐND - UBND xã Tiền Yên tiết kiệm được hơn 12 triệu đồng sau đấu thầu với giá trị gói thầu hơn 4 tỷ đồng.

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Anh có người đại diện pháp luật là ông Đỗ Như Hoàng (địa chỉ: Khu II, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội) có tham gia 4 gói thầu của bên mời thầu UBND xã Tiền Yên và cũng trúng thầu cả 4 gói.

Trong năm 2020, nhà thầu này trúng 2 gói thầu. Cụ thể, ngày 8/4/2020, tại Quyết định số 184/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Tiền Yên – Nguyễn Văn Tân ký, nhà thầu đã trúng gói thầu thi công xây dựng công trình có trị giá 2.551.136.000 đồng thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã Tiền Yên với giá trúng thầu: 2.543.792.000 đồng. Tiết kiệm: 7.344.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 10/4/2020, nhà thầu này tiếp tục trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án cải tạo, chỉnh trang các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng Ủy - HĐND - UBND xã Tiền Yên (Quyết định phê duyệt số 180/QĐ-UBND do ông Nguyễn Văn Tân ký). Giá gói thầu 4.142.422.000 đồng, giá trúng thầu 4.130.241.000 đồng, tiết kiệm: 12.181.000 đồng.

Chỉ với 2 gói thầu nêu trên của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Anh có trị giá hơn 6 tỷ 500 triệu đồng nhưng cũng chỉ tiết kiệm chưa đến 20 triệu đồng.

hoai duc ha noi can lam ro nhung bat thuong trong dau thau sieu tiet kiem tai xa tien yen hinh 4

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng trúng gói thầu xây dựng trụ sở Công an xã Tiền Yên, tiết kiệm cho ngân sách chỉ 2.803.000 đồng.

Một nhà thầu “quen mặt” được nhắc đến ở đây là Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng (có địa chỉ tại thôn 2, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) do ông Tạ Văn Minh là người đại diện pháp luật đã trúng 4 gói thầu tại UBND xã Tiền Yên với tổng trị giá xấp xỉ 16 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 9 triệu đồng.

Theo đó, ngày 9/7/2020, ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch UBND xã Tiền Yên đã ký Thông báo số 154/TB-UBND – Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp thuộc công trình Trụ sở công an xã Tiền Yên. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng với giá trúng thầu là: 5.869.287.000 đồng, giá gói thầu là 5.872.090.000 đồng, tiết kiệm chỉ: 2.803.000 đồng.

Đến ngày 2/11/2020, tại Quyết định số 408/QĐ-UBND cũng do ông Nguyễn Văn Tân ký đã phê duyệt cho nhà thầu này trúng gói thầu thi công xây dựng công trình kè ao môi trường Cửa Quán thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên với giá trúng thầu: 2.148.804.864 đồng, tiết kiệm 3.527.136 đồng so với giá gói thầu là: 2.152.332.000 đồng.

hoai duc ha noi can lam ro nhung bat thuong trong dau thau sieu tiet kiem tai xa tien yen hinh 5

Gói thầu số 05, thi công xây dựng công trình thuộc dự án kè ao môi trường Thùng Đấu thôn Tiền Lệ, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng trúng thầu cũng chỉ tiết kiệm cho ngân sách: 2.168.000 đồng.

Tại Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, thi công xây dựng công trình thuộc dự án kè ao môi trường Thùng Đấu thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên số 78/TB0-UBND ngày 27/4/2022, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng trúng gói thầu này với giá trúng thầu là: 7.602.306.000 đồng. Trong khi đó, giá gói thầu là: 7.604.474.000 đồng, tiết kiệm siêu thấp, chỉ: 2.168.000 đồng.

Tiếp đó, vào ngày 8/3/2022, tại Quyết định số 740/QĐ-UBND do ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch UBND xã Tiền Yên ký phê duyệt cho nhà thầu này trúng gói thầu mua sắm thiết bị cho công trình trụ sở công an xã Tiền Yên với giá gói thầu là: 315.441.000 đồng, giá trúng thấu là: 314.501.000 đồng, tiết kiệm được: 940.000 đồng.

Qua những con số nêu trên, có thể thấy, những gói thầu do 3 nhà thầu “quen mặt” trúng thầu tại UBND xã Tiền Yên có giá trị lớn nhưng tiết kiệm lại ở mức vô cùng “khiêm tốn”. Theo đó, tổng giá trị các gói thầu được nêu vào khoảng 38 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm sau đấu thầu cho ngân sách được khoảng 60 triệu đồng. Phải chăng, công tác đấu thầu tại UBND xã Tiền Yên chỉ là “hình thức”?  Bởi chẳng tiết kiệm được chẳng đáng là bao so với mục đích của việc đấu thầu là tiết kiệm lớn cho ngân sách.  

hoai duc ha noi can lam ro nhung bat thuong trong dau thau sieu tiet kiem tai xa tien yen hinh 6

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng thi công công trình kè ao môi trường Thùng Đấu có dấu hiệu của việc rút ruột công trình, thi công ẩu, không đúng thiết kế được phê duyệt...

Không những vậy, qua tìm hiểu một số gói thầu do Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hưng Long, đặc biệt là Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng thi công có dấu hiệu của việc rút ruột công trình, thi công ẩu, không đúng thiết kế được phê duyệt, có dấu hiệu nâng giá thiết bị nhằm trục lợi. Cùng với đó là bộc lộ nhiều vi phạm trong an toàn công trường, an toàn lao động…

Để làm rõ sự việc trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Tiền Yên. Tại buổi làm việc với đại diện UBND xã Tiền Yên gồm ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch UBND xã, ông Hà Văn Thanh - cán bộ địa chính, phóng viên đã nêu rõ nhiều bất thường, dấu hiệu vi phạm trong thi công dự án của một số nhà thầu trong đó có Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hưng. Đề nghị được cung cấp các văn bản có liên quan đến công tác đấu thầu các gói thầu nêu trên.

Tuy nhiên, đại diện UBND xã Tiền Yên lại không cung cấp bất cứ văn bản, hồ sơ nào có liên quan. Mặt khác, sau khi nghe phản ánh của phóng viên thì chỉ xin "rút kinh nghiệm" mà không hề cho kiểm tra, xử lý.

Báo Nhà báo và Công luận đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức vào cuộc kiểm tra, điều tra làm rõ những dấu hiệu bất thường trong công tác đấu thầu tại UBND xã Tiền Yên, xử lý nghiêm minh vi phạm (nếu có).

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Vụ nam sinh ngã cống tử vong: Lộ đơn vị duy tu là doanh nghiệp "có tiếng", trúng loạt dự án nghìn tỷ

Vụ nam sinh ngã cống tử vong: Lộ đơn vị duy tu là doanh nghiệp "có tiếng", trúng loạt dự án nghìn tỷ

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến một nam sinh viên ngã xuống cống tử vong, đơn vị chịu trách nhiệm duy tu, duy trì hệ thống thoát nước là công ty "quen mặt" thực hiện hàng loạt dự án với tổng giá trị lên tới hơn 1.200 tỷ đồng tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội.

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận: Lộ diện hàng loạt “lỗ hổng” từ tài chính đến nhân sự

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận: Lộ diện hàng loạt “lỗ hổng” từ tài chính đến nhân sự

(NB&CL) Từ việc tùy tiện “xẻ thịt” tài sản công, lạm chi quỹ cải cách tiền lương cho đến những bản hợp đồng hợp tác y tế phớt lờ quy định đấu thầu, và hàng chục quyết định phân công, quy hoạch cán bộ “vượt rào”... là những sai phạm đã diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa).

Xã Bát Tràng (TP. Hà Nội): Hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng, đê điều?

Xã Bát Tràng (TP. Hà Nội): Hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng, đê điều?

(CLO) Thời gian qua, Báo Nhà báo & Công luận liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng có dấu hiệu buông lỏng quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều và an toàn giao thông trên địa bàn xã Bát Tràng, TP. Hà Nội. Đáng chú ý, nhiều vi phạm được chỉ rõ có quy mô lớn, tồn tại dai dẳng qua nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu lực, hiệu quả quản lý, kiểm tra của chính quyền cơ sở.

Năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm sau sự cố học sinh phải chờ cơm trưa ở Hà Nội

Năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm sau sự cố học sinh phải chờ cơm trưa ở Hà Nội

(CLO) Sự việc học sinh tại một số trường tiểu học ở xã Thanh Oai (Hà Nội) phải chờ cơm trưa đến gần 13h00 chiều đang gây bức xúc cho dư luận những ngày qua. Bên cạnh việc chờ một câu trả lời thỏa đáng, các bậc phụ huynh cũng đặt dấu hỏi về năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn.

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

(NB&CL) Tự ý “gọt” tỷ lệ phân chia lợi nhuận đề án máy MRI làm Bệnh viện thất thoát hơn 3 tỷ đồng; chi sai phụ cấp hàng trăm triệu đồng; không hạch toán doanh thu nhà thuốc và “né” tiền thuê đất của quầy tạp hóa, căng tin... là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

(CLO) Những hình ảnh, video được người dân ghi lại tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên trong một số hạng mục xuất hiện vật liệu giống xốp và bề mặt bê tông có dấu hiệu rỗ. Các hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng công trình. 

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 660/BC-BTP ngày 04/8/2026 và số 695/BC-BTP ngày 15/8/2026) trước thời hạn yêu cầu.

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

(NB&CL) Dù ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, nhưng bức tranh quản lý tài chính tại UBND xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai phạm. Từ việc hàng trăm hợp đồng đất công ích “bỏ quên” đấu giá, buông lỏng quản lý nguồn thu, cho đến những sai sót trong quyết toán đầu tư công và mua sắm thiết bị hàng trăm triệu đồng nhưng không có biên bản bàn giao.

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

(CLO) Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp sản xuất đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

(CLO) Theo đại diện Công ty TNHH Global Trade Investment, việc phải dừng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

(CLO) Liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng, tỉnh Thái Nguyên. Mới đây (05/08/2026) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 20/8/2026.

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

(NB&CL) Hàng chục dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, nợ đọng quỹ bảo vệ môi trường và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã yêu cầu xử lý nghiêm và truy thu số tiền lớn nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

(NB&CL) Bất chấp việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được bàn giao đất, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý san lấp, đổ nền bê tông và xây dựng một phần công trình nhà xưởng trên hơn 3.600m2 đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới hàng ngàn mét vuông đất công do Nhà nước quản lý bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng.

Cỡ chữ bài viết: