Duy trì công nghệ lạc hậu, lắp đặt trạm sản xuất bê tông có dấu hiệu chưa hoàn thiện hồ sơ?
Báo Nhà báo và Công luận vừa nhận được phản ánh của người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Công ty Cổ phần Vân Đức hoạt động không đúng chủ trương đầu tư là có cơ sở
Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?
Theo nội dung phản ánh, Công ty Cổ phần Vân Đức (thôn Vân Nghệ, người đại diện pháp luật là bà Vũ Thị Hạnh) thời gian qua vẫn duy trì hoạt động sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò Hoffman - loại công nghệ được đánh giá tiêu tốn nhiều nguyên, nhiên liệu, sử dụng nhiều lao động phổ thông và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường.
Trong khi đó, chủ trương của Nhà nước là từng bước loại bỏ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, khuyến khích phát triển vật liệu xây dựng không nung. Việc doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động bằng công nghệ cũ khiến người dân băn khoăn về tính phù hợp với định hướng phát triển vật liệu xây dựng cũng như công tác quản lý của cơ quan chức năng.
Theo hồ sơ, ngày 19/11/2009, Công ty Cổ phần Vân Đức được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 051000268. Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vân Đức có mục tiêu sản xuất vật liệu xây dựng bằng đất nung gồm gạch, ngói các loại theo công nghệ tuynel.
Tuy nhiên, theo thông tin Báo Nhà báo và Công luận từng phản ánh, doanh nghiệp đã xây dựng lò gạch theo công nghệ Hoffman để phục vụ hoạt động sản xuất.
Đáng chú ý, tại Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu doanh nghiệp dừng sản xuất gạch nung bằng công nghệ Hoffman trước năm 2025, đồng thời thực hiện chuyển đổi công nghệ hoặc chuyển đổi mục tiêu dự án.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế, đến nay doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất gạch bằng công nghệ Hoffman.
Không dừng lại ở việc chậm chuyển đổi công nghệ gạch nung, theo người dân sở tại, thời gian gần đây, Công ty Cổ phần Vân Đức còn lắp dựng, xây dựng một khu vực sản xuất cấu kiện bê tông với quy mô lớn ngay trong khuôn viên dự án có dấu hiệu chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
Cũng trên địa bàn xã Đức Hợp, Công ty TNHH Xuân Hồng (thôn Phú Khê, người đại diện pháp luật là ông Bùi Văn Quân) bị người dân phản ánh lắp đặt trạm trộn bê tông hoạt động trái phép trong thời gian dài.
Người dân bày tỏ lo ngại về nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, tiếng ồn trong quá trình hoạt động của trạm trộn cũng như khu vực bến bãi.
Bên cạnh đó, nhiều xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng thường xuyên ra vào khu vực, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Chính quyền thừa nhận tồn tại vi phạm, việc xử lý đã đủ sức răn đe?
Liên quan đến nội dung phản ánh, phóng viên đã có buổi làm việc với Phòng Kinh tế - UBND xã Đức Hợp.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đức Hợp cho biết, 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Vân Đức và Công ty TNHH Xuân Hồng đều đang tồn tại một số nội dung vi phạm.
Theo ông Tùng, sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND xã Đức Hợp đã chỉ đạo kiểm tra đối với Công ty Cổ phần Vân Đức. Kết quả kiểm tra cho thấy doanh nghiệp vẫn đang sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò Hoffman, chưa chuyển đổi sang công nghệ tuynel.
Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận doanh nghiệp đã lắp đặt khu vực sản xuất bê tông, cấu kiện bê tông trên phần đất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến đất đai, xây dựng đối với phần công trình này.
Phòng Kinh tế xã Đức Hợp cho biết đã yêu cầu Công ty Cổ phần Vân Đức cung cấp đầy đủ hồ sơ để đối chiếu với hiện trạng thực tế, từ đó báo cáo UBND xã xem xét xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Đối với Công ty TNHH Xuân Hồng, đại diện Phòng Kinh tế cho biết doanh nghiệp đã xây dựng, lắp đặt trạm trộn bê tông không phép từ cuối năm 2025.
Ngày 19/1/2026, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hợp Vũ Xuân Cương đã ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Văn Quân - Giám đốc Công ty TNHH Xuân Hồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng trong trường hợp phải có giấy phép.
Công trình vi phạm nằm trên diện tích hơn 8.200m² đất thương mại dịch vụ của Công ty TNHH Xuân Hồng. Theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, UBND xã đã xử phạt 130 triệu đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sau thời điểm bị xử phạt đến nay, doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động. Đáng chú ý, đại diện Phòng Kinh tế xã Đức Hợp cũng cho biết đến nay đơn vị chưa tiến hành kiểm tra lại doanh nghiệp này sau khi báo chí phản ánh.
Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, tránh gây bức xúc trong dư luận.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.