Trước đó, báo Nhà báo và Công luận phản ánh trên địa bàn xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên) xuất hiện nhiều trường hợp ngang nhiên chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình không đúng quy định. Đặc biệt, tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong, hàng nghìn mét vuông đất công bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Cụ thể, theo phản ánh của người dân, nhiều vi phạm liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích; chưa thực hiện nghiêm Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi; cùng với đó là hoạt động bến bãi, tập kết vật liệu, khai thác cát có dấu hiệu trái phép, gây bức xúc trong dư luận.
Đáng chú ý, tại thôn Tiền Phong, hộ kinh doanh Hào Quý (ông Trần Văn Hào làm chủ) bị phản ánh có dấu hiệu tự ý sử dụng hàng nghìn mét vuông đất công để lập bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài. Ngoài ra, trang trại của ông Nguyễn Trọng Hưng (thôn Tiền Phong) và trang trại Lâm Tới (thôn Sài Quất) cũng bị phản ánh có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng nhưng chưa được kiểm tra, xử lý triệt để.
Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, ngày 20/5/2026, lãnh đạo xã Chí Minh đã tổ chức kiểm tra thực tế một số công trình vi phạm tại thôn Tiền Phong và thôn Sài Quất nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và hành lang an toàn công trình công cộng.
Đoàn kiểm tra do ông Lê Quang Toản – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chí Minh làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có ông Đào Văn Huân – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; ông Hoàng Văn Pho – Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã, các ban, ngành chuyên môn và cán bộ địa chính – xây dựng.
Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng công trình, yêu cầu các hộ liên quan nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng.
Theo UBND xã Chí Minh, qua kiểm tra bước đầu cho thấy, do tồn tại từ địa phương cũ để lại nên trên địa bàn vẫn còn một số trường hợp sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đoàn công tác đã tiến hành nhắc nhở, lập biên bản, yêu cầu các hộ khẩn trương tháo dỡ phần công trình vi phạm và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Lãnh đạo xã Chí Minh đồng thời yêu cầu các ban, ngành chuyên môn tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phát sinh mới; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng.
Ngay sau đợt kiểm tra, chính quyền địa phương cùng cán bộ cơ sở thôn Tiền Phong đã tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ dân hiểu rõ quy định của pháp luật cũng như trách nhiệm công dân trong việc chấp hành quy định về quản lý đất đai, xây dựng.
Với tinh thần hợp tác và chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, đến ngày 24/5/2026, hộ gia đình ông Trần Văn Hào đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Quá trình tháo dỡ diễn ra nghiêm túc, bảo đảm an toàn và nhận được sự đồng thuận của người dân địa phương.
Đối với khối lượng vật liệu xây dựng còn tồn tại tại khu vực vi phạm, theo cán bộ Phòng Kinh tế xã Chí Minh cho biết, hộ ông Trần Văn Hào sẽ có phương án di dời dần khỏi khu vực vi phạm theo yêu cầu của chính quyền.
Việc tự giác tháo dỡ công trình vi phạm của hộ gia đình ông Trần Văn Hào được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần giữ gìn kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.
Trong thời gian tới, UBND xã Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.