Khánh Hòa xử phạt nhiều người đăng tải nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống dịch

Thứ năm, 12/08/2021 16:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân thông tin sai sự thật, xúc phạm lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Sự kiện: Khánh Hòa

Thanh tra Sở TTTT Khánh Hòa phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Khánh Hoà và Công an huyện Diên Khánh mời ông N.T.B (trú xã Diên An, huyện Diên Khánh) làm việc về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, trên facebook cá nhân hôm 10/8 vừa qua, ông N.T.B đăng thông tin với nội dung: "ACE ơi, T.B theo giấy phép được thông hành thì đến 14 giờ 30 phút là đi chợ ngày hôm nay. Nhưng mà các đ/c lãnh đạo đã đổi ý không có cho sử dụng phiếu để đi chợ nữa mà chuyển qua là đăng ký món cần mua tại thôn, tổ trưởng đi mua và gửi về cho gia đình và thanh toán theo hóa đơn các cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong CT16 cầm đến cho gia đình… ACE ơi, các đ/c lãnh đạo mỗi ngày một kiểu và tùy theo thích ứng của phản xạ… Giờ chỉ có bà con nhân dân và người lao động là chết và chết không có làm ăn được gì hết luôn nè…".

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa phạt người đăng tin sai sự thật. Ảnh: N.T

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa phạt người đăng tin sai sự thật. Ảnh: N.T

Quá trình xác minh đã làm rõ nội dung thông tin ông B đăng tải là không đúng sự thật, lời lẽ thiếu văn hóa, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương và xúc phạm cơ quan chức năng. Ông B đã thừa nhận sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Thanh tra Sở TTTT Khánh Hoà đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông N.T.B theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15 ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước đó, ngày 10/8, Thanh tra Sở TTTT Khánh Hòa cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.M.P (trú xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Qua kiểm tra, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2021, ông P thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 16 tại địa phương; kèm theo những lời lẽ thô tục, bôi nhọ các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Ông P đã thừa nhận hành vi của mình và phải nhận mức phạt lên đến 7,5 triệu đồng.

Tương tự tại huyện Vạn Ninh, ngày 9/8, Thanh tra Sở TTTT Khánh Hòa cùng các cơ quan hữu quan đã mời bà T.T.T.T (SN 1991, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) làm việc về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Vạn Thắng.

Theo nội dung đăng trên facebook cá nhân, bà T cho rằng cán bộ trên đã ngăn cản người nhà của bà trên đường đi giao gạo liên xã với những lời lẽ thiếu chuẩn mực: "Anh có học mà sáng gặp anh sao t thấy hãm quá rồi đó. Người ta chở gạo buôn bán bình thường mà anh nói đi trộm chó ha gì kín mít… Hên sáng t em t không cầm cái điện thoại chớ không mặt anh được lên sóng nổi tiếng lắm luôn rồi".

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ những thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật. Bà T không trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra sự việc mà theo bà, là do người em đi ship gạo bịa ra rồi xúi giục bà đăng lên facebook. Bà T đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, tự gỡ bỏ nội dung trên và cam kết không tái phạm. Thanh tra Sở TTTT Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T số tiền 5 triệu đồng.

PV

Bình Luận

Tin khác

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

(CLO) Ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Báo Hải Phòng tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử (tại tên miền baohaiphong.vn). Dự khai trương có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nghề báo
Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo