Không có cơ sở để đính chính, điều chỉnh thông tin

(CLO) Ngày 21/9/2018, Báo Điện tử congluan.vn đăng bài viết “Khách hàng “khốn khổ” vì mua bảo hiểm của Bảo Long Bắc Ninh”. Đến ngày 9/10/2018, Báo NB&CL nhận được công văn số 2171/2018/CV-BL của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) phản hồi về nội dung bài viết.

Theo đó, Bảo Long cho rằng, “thông tin trong bài báo chưa đầy đủ và chính xác”. Cũng tại công văn này, Bảo Long đã cung cấp thêm một số tình tiết, chứng cứ liên quan đến bài viết đăng trên Báo Điện tử congluan.vn và đề nghị Báo đính chính, điều chỉnh thông tin để tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các nội dung phía Bảo Long cung cấp, chúng tôi thấy rằng không có cơ sở để đính chính thông tin trong bài báo đã đăng.

Cụ thể, theo tài liệu của Bảo Long, xe Ford Ranger XLT-2016 biển số 99C-085.09, chủ xe là anh Nguyễn Mạnh Thuyết tham gia bảo hiểm vật chất xe tại Bảo Long với mức trách nhiệm bảo hiểm là 580 triệu đồng, hiệu lực bảo biểm từ ngày 9/5/2018 đến ngày 9/5/2019.

Khoảng 15 giờ ngày 3/6/2018, anh Thuyết lái xe 99C-085.09 lưu thông trên đường khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh hướng ra phía QL 38 đã để xe ô tô đâm vào tường rào làm xe ô tô bị hỏng. Ngày 7/6/2018, chủ xe khai báo vụ tai nạn tới Bảo Long.

Ngày 8/6/2018, sau khi xe được cơ quan công an giao trả lại chủ xe, Bảo Long đã tiến hành giám định thiệt hại xe 99C-085.09 tại Huyndai Bắc Ninh và Huyndai Bắc Ninh đã báo giá sửa chữa xe.

Như vậy, so với tài liệu Bảo Long cung cấp, Báo Điện tử congluan.vn đã phản ánh đúng về việc khách hàng Nguyễn Mạnh Thuyết có tham gia mua bảo hiểm tại Bảo Long Bắc Ninh và xe của khách hàng bị tai nạn gây hư hỏng xe vào ngày 3/6/2018.

 Công văn số 2171/2018/CV-BL của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long 

Ai có dấu hiệu “bất thường”?

Về quá trình giải quyết yêu cầu bảo hiểm của khách hàng Nguyễn Mạnh Thuyết, văn bản của Bảo Long cho biết: Ngày 9/7/2018, sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục cần thiết để Cơ quan công an hoàn tất hồ sơ và trong quá trình trao đổi với các bên liên quan, Bảo Long nhận thấy vụ tai nạn có dấu hiệu “bất thường”. Bảo Long đã tiến hành xác minh hiện trường, làm việc với những người liên quan và phát hiện ra rằng “Lái xe Thuyết có sử dụng rượu bia trước khi xảy ra tai nạn, giải quyết va chạm trong tình trạng say xỉn”. Kèm theo nhận định này, Bảo Long cung cấp 2 biên bản do cán bộ của Bảo Long Bắc Ninh lập, nội dung làm việc với 3 người xác nhận lái xe Thuyết say rượu, có hơi cồn, không tỉnh táo…

Công văn của Bảo Long cũng cho thấy, ngày 16/7/2018, Bảo Long gửi công văn trưng cầu kết luận điều tra tới Công an TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh; ngày 14/8/2018, Bảo Long và anh Thuyết nhận bàn giao hồ sơ vụ việc từ Công an TP Bắc Ninh. Ngày 10/9/2018, Bảo Long được cung cấp video về tình trạng của lái xe Nguyễn Mạnh Thuyết “chống người thi hành công vụ” trong lúc yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn… Ngày 12/9/2018, Bảo Long gửi thông báo cho khách hàng về việc Bảo Long sẽ chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ sự việc; cùng ngày, Bảo Long “gửi trực tiếp Công an kinh tế tỉnh Bắc Ninh toàn bộ hồ sơ vụ việc để tiếp tục điều tra làm rõ”.

Với những tài liệu do Bảo Long cung cấp nêu trên, càng cho thấy rõ thêm quá trình giải quyết yêu cầu bảo hiểm của khách hàng Nguyễn Mạnh Thuyết đã diễn ra trong thời gian rất dài. Cụ thể, tính từ thời điểm anh Thuyết khai báo vụ tai nạn đến khi Bảo Long có văn bản thông báo kết quả xử lý vụ việc tới anh Thuyết là hơn 3 tháng; nếu tính từ thời điểm Bảo Long và anh Thuyết nhận bàn giao hồ sơ vụ việc từ Công an TP Bắc Ninh đến khi anh Thuyết nhận được văn bản trả lời thì cũng là gần 1 tháng, nhưng vụ việc vẫn không đi đến được kết quả cuối cùng.

Trong khi đó, vụ tai nạn giao thông do anh Thuyết gây ra đã được cơ quan có thẩm quyền là Công an TP Bắc Ninh tiếp nhận, xử lý xong từ trước ngày 14/8/2018; người gây tai nạn đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Mặt khác, Điều 29 Luật Kinh doanh Bảo hiểm đã quy định rõ, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền hoặc bồi thường trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người được bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Với những diến biến thực tế trên, chắc hẳn bạn đọc đã đánh giá được phần nào bản chất của vụ việc.

Cũng về nội dung thời gian giải quyết bồi thường, Bảo Long trích dẫn quy định tại Quy tắc Bảo hiểm vật chất xe ô tô ban hành theo Quyết định số 255/2012/QĐ-TGĐ ngày 1/3/2015 của Bảo Long: “Điều 5 - Trách nhiệm của Bảo Long - Khoản 2: “Trả tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, hợp lệ; không quá 30 ngày làm việc trong trường hợp Bảo Long phải tiến hành xác minh hồ sơ. Trong trường hợp Bảo Long không đủ thẩm quyền để xác minh các yếu tố trong hồ sơ thì hồ sơ bồi thường được coi là đầy đủ và hợp lệ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau 90 ngày kể từ ngày Bảo Long có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xác minh mà chưa có kết quả xác minh thì Bảo Long phải chủ động xác minh, xem xét giải quyết bồi thường”.

Đối chiếu với quy định tại Luật Kinh doanh Bảo hiểm, chúng tôi không thấy có các quy định “phải tiến hành xác minh hồ sơ” và các mốc 30 ngày, 90 ngày nêu trên. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu mà Bảo Long cung cấp đã cho thấy, ngày 9/7/2018, cán bộ của Bảo Long Bắc Ninh là ông Nguyễn Quang Tiệp đã tiến hành xác minh về vụ việc (có lập biên bản). Như vậy, Bảo Long đã tiến hành xác minh và lẽ ra trong vòng 30 ngày, đã phải có quyết định cuối cùng về việc bồi thường cho khách hàng. Thế nhưng, thực tế là, trong thời gian hơn 3 tháng, Bảo Long chưa bồi thường và cũng không có phản hồi chính thức tới khách hàng về tiến độ xử lý. Liệu rằng như vậy có phải là điều bình thường và hoàn toàn công khai, minh bạch?

Sau đó, Bảo Long lại căn cứ vào ngày mà Bảo Long Bắc Ninh gửi hồ sơ vụ việc tới Công an kinh tế tỉnh Bắc Ninh (ngày 12/9/2018) để tính là ngày “có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xác minh” và do đó, việc khách hàng có được bồi thường hay không lại phải chờ ít nhất là 90 ngày nữa.

Thế nhưng, có một chi tiết là, ngày 16/7/2018, Bảo Long đã gửi công văn trưng cầu kết luận điều tra tới Công an TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh. Tại sao Bảo Long lấy thời điểm ngày 12/9/2018 mà không phải là ngày 16/7/2018? Hành xử như vậy có vì quyền lợi của khách hàng?

Không có bằng chứng về việc lái xe say xỉn

Như trên đã nói, Bảo Long đã cung cấp thêm cho Báo NB&CL 2 “Biên bản làm việc”, nội dung chị Nguyễn Thị Hạnh (người có mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn), chị Lê Thị Quỳnh (người bị thương do tai nạn) và anh Nguyễn Văn Úc (chồng chị Quỳnh) cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh Thuyết có hơi cồn, không tỉnh táo…

Tuy nhiên, đây chỉ là biên bản mà cán bộ của Bảo Long lập, thời điểm xác minh cách xa thời điểm xảy ra tai nạn hơn 1 tháng, không có nhân chứng… Trên thực tế, cơ quan chức năng không căn cứ vào Biên bản này để xử lý vụ việc và Công an TP Bắc Ninh không hề có kết luận anh Thuyết có sử dụng chất kích thích (rượu bia) khi tai nạn xảy ra… Do đó, chúng tôi thấy rằng, không đủ căn cứ để kết luận anh Thuyết say rượu gây tai nạn.

Trong văn bản của Bảo Long còn có thông tin, anh Thuyết “chống người thi hành công vụ” trong lúc yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Về việc này, chúng tôi thấy rằng, cho đến nay, chưa có bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào kết luận anh Thuyết “chống người thi hành công vụ”. Chống người thi hành công vụ là hành vi tội phạm, được quy định trong Bộ Luật Hình sự, người có hành vi này sẽ bị khởi tố, nhưng thực tế là anh Thuyết không bị xử lý hình sự mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi “không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ”. Do đó, chúng tôi không thể thông tin rằng anh Thuyết có hành vi “chống người thi hành công vụ” theo như phía Bảo Long nêu ra.

Về nội dung Bảo Long cho rằng, “thông tin trong bài báo chưa đầy đủ và chính xác”, chúng tôi xin được trao đổi như sau: Sau khi tiếp nhận phản ánh của anh Nguyễn Mạnh Thuyết, chúng tôi đã đăng ký và có cuộc làm việc với đại diện phía Bảo Long Bắc Ninh. Tại cuộc làm việc, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Bảo Long Bắc Ninh phản hồi, phản biện thông tin mà khách hàng cung cấp; nhấn mạnh rằng, đó là quyền lợi của Bảo Long Bắc Ninh, giúp doanh nghiệp bảo vệ được uy tín của mình. 

Thế nhưng, tất cả những đề nghị của PV đã bị ông Nguyễn Quang Tiệp - đại diện của Bảo Long Bắc Ninh - gạt đi, không chấp nhận với lý do “không tiết lộ thông tin của khách hàng” ông Tiệp từ chối không cung cấp bất kỳ thông tin gì. Tuy nhiên, với thái độ khách quan, chúng tôi đã tóm lược phản ánh nội dung cuộc làm việc cũng như những thông tin mà PV có được trong cuộc làm việc với đại diện Bảo Long Bắc Ninh trong bài báo “Khách hàng “khốn khổ” vì mua bảo hiểm của Bảo Long Bắc Ninh” trên Báo Điện tử congluan.vn.

Qua những thông tin nêu trên, một lần nữa chúng tôi cho rằng, không có căn cứ để đính chính những thông tin đã đưa trong bài báo viết “Khách hàng “khốn khổ” vì mua bảo hiểm của Bảo Long Bắc Ninh”. Mặt khác, trong văn bản của Bảo Long cũng không chỉ ra được bài báo có chi tiết nào sai sự thật nên chúng tôi không có cơ sở để đính chính, điều chỉnh thông tin trong bài báo đã đăng.

NB&CL

Xem thêm

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

(NB&CL) Người dân kỳ vọng, sau hàng loạt văn bản đốc thúc của UBND tỉnh Hưng Yên, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện sẽ sớm được thực hiện. Tuy nhiên, những động thái mới đây của cơ quan chức năng lại khiến dư luận đặt dấu hỏi, phải chăng có sự “mâu thuẫn” trong chỉ đạo từ chính quyền?

Cỡ chữ bài viết: