Lào Cai: Uống rượu ngâm rễ cây rừng mua ở chợ, 3 người bị ngộ độc

(CLO) Sau khi xẩy ra liên tiếp 2 vụ ngộ độc do ăn nấm rừng 7 người phải vào viện, tỉnh Lào Cai vừa xẩy thêm vụ ngộ độc mới do uống rượu ngâm cây rừng mua ở chợ.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 7 giờ ngày 25/5 vừa qua tại gia đình nhà ông Hoàng Seo S. ở thôn Nà Chí Phàng, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã tổ chức bữa ăn sáng gồm 14 người ăn với các món thịt gà luộc, thịt vịt luộc, thịt lợn treo gác bếp xào, rau bí xào.

lao cai uong ruou ngam re cay rung mua o cho 3 nguoi bi ngo doc hinh 1

Hình ảnh chai rượu mua ở chợ về uống bị ngộ độc và lá cành loại cây Tẩu Hóa Hảng dùng để ngâm loại rượu gây ngộ độc (Ảnh Sở Y tế Lào Cai cung cấp).

Trong bữa ăn này có 3 người đàn ông uống thêm rượu ngâm rễ cây rừng (tiếng dân tộc Mông gọi là cây Tẩu Hỏa Hảng mua ở chợ về trước đó.

Sau uống một chén rượu, ông Vàng Seo C. có biểu hiện đau bụng, vã mồ hôi, buồn nôn, buồn đi đại tiện, người mệt mỏi, chóng mặt, rét run.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày ông Vàng Seo C. được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà cấp cứu với tình trạng tiếp xúc chậm, vã mồ hôi, da niêm mạc hồng nhợt, sốt nhẹ 37,5 độ, huyết áp: 78/40mmHg, cảm giác khó thở, đau vùng thượng vị, bụng mềm, nhịp chậm xoang, tăng gánh thất trái.

Bác sỹ bệnh viện chẩn đoán ông C. bị hồi máu cơ tim cấp, sốc tim, ngộ độc rượu ngâm rễ cây không rõ loại, hạ kali máu, suy thận cấp.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/5, bệnh nhân Vàng Seo C. được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội điều trị.

Hai người khác có uống khoảng hai chén, cũng có biểu hiện vã mồ hôi, đau bụng, chóng mặt,tuy nhiên, do sơ cứu kịp thời nên tình trạng đỡ hơn, không vào viện.

Qua điều tra của cơ quan chức năng huyện Si Ma Cai cho thấy, đây là loại rượu được người nhà ông Hoàng Seo S. mua ở chợ với mục đích xoa bóp ngoài da để chữa trật khớp; nhưng do không hiểu biết nên đã tự ý mang ra uống.

Hiện nay, người dân vùng núi thường có thói quen ngâm các loại động, thực vật với rượu nhằm mục đích bồi bổ sức khỏe.

Tuy nhiên, với việc không biết rõ các loại động thực vật đó có độc hay không hoặc uống rượu ngâm với liều lượng lớn hay uống nhầm các loại rượu ngâm như vụ việc nói trên thì nguy gây ra ngộ độc rất cao, tỷ lệ tử vong do độc tố tự nhiên là rất lớn.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Trung tâm Y tế Si Ma Cai lấy được 1 mẫu rượu ngâm rễ cây đang uống dở; 1 mẫu cây tươi có cả rễ, thân, lá (là loại cây dùng để ngâm loại rượu nói trên được người nhà lấy trên đồi để gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân cụ thể./.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: