“Liên hoan chèo toàn quốc 2019” quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 16 đơn vị

(CLO) Diễn ra từ ngày 14 đến 28/9/2019 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, “Liên hoan chèo toàn quốc 2019” có sự tham dự của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 16 đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trong toàn quốc và hứa hẹn với nhiều sáng tạo mới.
Cảnh trong vở

Cảnh trong vở "Bến nước Ngũ Bồ" của Nhà hát Chèo Quân đội. Ảnh: BTC

Liên hoan chèo toàn quốc được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Liên hoan năm nay do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Liên hoan được xem như ngày hội nghề đối với các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công chèo trên cả nước. Liên hoan còn nhằm phát hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

“Liên hoan chèo toàn quốc 2019” có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 16 đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương trên cả nước.

Vở diễn

Vở diễn "Người con của Vạn Thắng Vương" do Nhà hát Chèo Ninh Bình thể hiện. Ảnh: TL

Tại Liên hoan lần này, Ban tổ chức không hạn chế đề tài, đồng thời khuyến khích các tác phẩm thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hiện nay, các đơn vị đã đăng ký 26 vở diễn, gồm: Nhà hát chèo Việt Nam (Rồng phượng, Vân dại), Đoàn chèo Hải Phòng (Hào khí Bạch Đằng), Nhà hát chèo Hải Dương (Chuyện tình Hàn Sĩ - Đào Nương, Tiếng hát Trương Chi), Nhà hát chèo Hà Nội (Điều còn lại, Kiều Loan), Nhà hát Chèo Thái Bình (U vẫn đợi con về; Trọn nghĩa non sông), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Nam Định (Gò đống mối; Thánh Mẫu), Nhà hát Chèo Hưng Yên (Duyên xưa thắm lại; Hết quan hoàn dân), Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (Sơn Tinh - Thủy Tinh), Nhà hát Chèo Ninh Bình (Người con của Vạn Thắng Vương; Phú ông làm quan), Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh (Danh tướng sáng trời Nam), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thái Nguyên (Huyền thoại sông và núi), Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (Tình yêu và bóng tối), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa (Vòng vây nghiệt ngã), Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam (Bà Chúa Kho, Đất thiêng nơi Mả Dấu), Nhà hát Chèo Quân đội (Công lý không gục ngã; Bến nước Ngũ Bồ), Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang (Gọi đò; Người con gái Kinh Bắc),...

Vở diễn

Vở diễn "Rồng phượng" do Nhà hát Chèo Việt Nam thể hiện. Ảnh: TL

Các tác phẩm có thời lượng từ 90 đến 150 phút và được dàn dựng từ năm 2016 đến nay hoặc được phục dựng với ê-kíp sáng tạo mới và chưa tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

Để quảng bá cho nghệ thuật truyền thống Chèo, trong khuôn khổ Liên hoan, sẽ có 5 buổi diễn của các đơn vị: Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà hát Chèo Thái Bình, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam, Nhà hát Chèo Hưng Yên và Nhà hát Chèo Quân đội phục vụ bà con tại các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa của tỉnh Bắc Giang vào các ngày 17, 19, 20, 22 và 24/9.

Kết thúc liên hoan, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch sẽ chọn để trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn  có chất lượng nội dung nghệ thuật cao và các nghệ sĩ biểu diễn đạt các tiêu chí trong quy chế chấm giải và khen thưởng.

Cảnh trong vở

Cảnh trong vở "Công lý không gục ngã" của Nhà hát Chèo Quân đội. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, diễn viên tham gia nhiều vai diễn trong Liên hoan đều đạt khung điểm xét giải thì chỉ được nhận một giải thưởng cao nhất. Đồng thời Bộ cũng trao tặng các giải xuất sắc nhất cho các thành phần sáng tạo của vở diễn (tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ).

Lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra lúc 20h hôm nay (ngày 14/9/2019) và được Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang. Liên hoan hứa hẹn sẽ là một sân chơi hấp dẫn và cơ hội phát hiện thêm nhiều tài năng mới cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

L.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: