“Lộ diện” thông tin Xổ số TP.HCM mang tiền tỉ đầu tư ngoài ngành!

(CLO) Trong quá trình lần theo những dấu hiệu bất cập về “cơ cấu kỳ hạn tiền gửi ngân hàng” ở ông lớn “Xổ số TP.HCM”, phóng viên tiếp tục phát hiện doanh nghiệp này mang tiền tỉ “đầu tư góp vốn” ở một doanh nghiệp ngoài ngành - liên quan đến bất động sản!

Gửi ngân hàng hơn 1.500 tỉ, Xổ số TP.HCM chỉ thu được 15,8 tỉ tiền lãi

Lộ diện thông tin “Xổ số TP.HCM” mang tiền tỉ đầu tư ngoài ngành (Ảnh - Chính Kỳ)

Lộ diện thông tin “Xổ số TP.HCM” mang tiền tỉ đầu tư ngoài ngành (Ảnh - Chính Kỳ)

30 tỉ đồng và chi tiết “đầu tư góp vốn” đáng ngờ…?

Sau khi bài viết “Những “ông lớn” xổ số và chuyện “cơ cấu kỳ hạn tiền gửi ngân hàng” được báo NB&CL đăng tải, tiếp tục lần theo những dấu hiệu bất cập từ “cơ cấu kỳ hạn tiền gửi ngân hàng” ở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM (Xổ số TP.HCM), phóng viên (PV) đã phát hiện thêm một “chi tiết đặc biệt” khác được thể hiện trong báo cáo tài chính của đơn vị này.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Xổ số TP.HCM, ngoài việc thể hiện có lượng tiền - các khoản tương đương tiền gửi ngân hàng “kếch xù” hơn 1.500 tỉ đồng nhưng tiền lãi mang về chỉ vỏn vẹn hơn 15,8 tỉ đồng thì còn một chi tiết khá quan trọng khác cho thấy có việc Xổ số TP.HCM tham gia “đầu tư góp vốn vào đơn vị khác” với khoảng tiền 30 tỉ đồng.

Trước đó, trong báo cáo tài chính năm 2017, 2018 cũng thể hiện có việc “đầu tư góp vốn vào đơn vị khác” với khoảng tiền 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong tất cả 3 năm này, báo cáo lại không đề cập đến con số lợi nhuận từ hiệu quả đầu tư góp vốn trên?

Từ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Xổ số TP.HCM đã vô tình hé lộ có việc

Từ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Xổ số TP.HCM đã vô tình hé lộ có việc "đầu tư góp vốn 30 tỉ đồng vào một đơn vị khác". (Ảnh - Chính Kỳ)

“Lộ diện” thông tin đầu tư góp vốn ngoài ngành!

Theo tìm hiểu của PV, trước đây, Xổ số TP.HCM là doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM, đến năm 2012 được chuyển giao về làm công ty con của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) nắm giữ 100% vốn điều lệ và cũng là chủ sở hữu của Xổ số TP.HCM. Còn HFIC là doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM.

Như vậy có thể hiểu, dù là công ty con của HFIC, nhưng Xổ số TP.HCM vẫn là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vì vậy, các hoạt động “góp vốn đầu tư ra bên ngoài” buộc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật!

Mở rộng tìm hiểu các quy định dành cho doanh nghiệp kinh doanh xổ số, nguồn dữ liệu cho thấy, Bộ Tài Chính đã có ban hành Thông tư “Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Kinh doanh Xổ số”.

Theo đó, tại Thông tư 01/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 02/01/2014 đã quy định khá rõ: Doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số.

Tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/11/2017 “Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số…” cũng quy định khá rõ: Doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số.

Quy định là vậy, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Xổ số TP. HCM đã đầu tư góp vốn 30 tỉ đồng vào lĩnh vực bất động sản. Cụ thể là tại Dự án xây dựng Khu công nghiệp - dân cư khoảng 334 ha tại xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM của Công ty CP đầu tư Khu công nghiệp Đô thị Hóc Môn. Trong đó, Xổ số TP.HCM góp 10% vốn điều lệ, tương đương 30 tỉ đồng.

Từ điểm"lộ diện" này có thể dễ dàng xác thực rằng: Xổ số TP.HCM đã tham gia “đầu tư góp vốn ngoài ngành” trong suốt nhiều năm qua – điều này đồng nghĩa có dấu hiệu làm trái các quy định của pháp luật đã ban hành.

Được biết, từ những năm 2015, 2016, Xổ số TP.HCM đã có công văn báo cáo và được HFIC thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP đầu tư Khu công nghiệp Đô thị Hóc Môn (liên quan đến HFIC, PV sẽ có bài viết phản ánh khác tiếp theo). Thế nhưng đến nay, khoản "đầu tư góp vốn ngoài ngành" trên vẫn chưa được thực hiện thoái vốn theo quy định.

Năm 2016, HFIC đã có tờ trình gửi Hội đồng thành viên về việc giải quyết kiến nghị của Xổ số TP.HCM liên quan đến phương án thoái vốn tại Cty CP đầu tư KCN Đô thị Hóc Môn. Thế nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thoái vốn xong. (Ảnh - Chính Kỳ)

Năm 2016, HFIC đã có tờ trình gửi Hội đồng thành viên về việc giải quyết kiến nghị của Xổ số TP.HCM liên quan đến phương án thoái vốn tại Cty CP đầu tư KCN Đô thị Hóc Môn. Thế nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thoái vốn xong. (Ảnh - Chính Kỳ)

Ở một diễn biến khác, theo nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, mới đây UBND TP.HCM đã có văn bản giao Hội đồng thành viên (HĐTV) Xổ số TP.HCM đề xuất Chủ tịch HĐTV làm người đại diện theo pháp luật của Công ty và một Phó Tổng Giám đốc phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc (TGĐ).

Điều này đồng nghĩa với việc TGĐ Xổ số TP.HCM là ông Đỗ Quang Vinh không còn đương nhiệm chức vụ mà đã được giao lại cho một Phó TGĐ khác phụ trách thay.

Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/07/2013 về “Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” có quy định khá rõ: “Tại điểm C, Điều 29 về nguyên tắt “Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp”:  Doanh nghiệp không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản)…

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: