“Máu rừng” vẫn chảy ở xứ Thanh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thị sát vụ phá rừng tại Như Xuân

(CLO) Liên quan đến bài viết “Máu rừng” vẫn chảy ở xứ Thanh của Báo Nhà báo & Công luận, ngày 17/08/2023, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp vào xã Thanh Quân, huyện Như Xuân là một trong những nơi đang xảy ra tình trạng phá rừng trái phép.

Video phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

X

Tại cuộc họp nhanh ở UBND xã Thanh Quân vào sáng ngày 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã gửi lời cảm ơn nhóm phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh tình trạng phá rừng đang diễn ra trên địa bàn huyện Như Xuân, đồng thời ông Giang cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (Sở NN&PTNT) trực tiếp là ông Cao Văn Cường (Giám đốc Sở) và Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Nguyễn Đức Đồng tham gia cùng đoàn kiểm tra đi vào khu vực đang xảy ra tình trạng phá rừng ngay sau khi kết thúc buổi làm việc để kiểm tra, xác minh sự việc.

Cũng tại buổi họp nhanh, nghe báo cáo tình hình bước đầu của lực lượng chức năng về vụ phá rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi phá rừng trái phép đã xảy ra trên địa bàn.

mau rung van chay o xu thanh pho chu tich ubnd tinh thanh hoa thi sat vu pha rung tai nhu xuan hinh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo kiểm tra, xác minh rõ nguồn gốc căn nhà gỗ 5 gian trên địa bàn xã Cát Tân.

Trưa cùng ngày (17/8), ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Đức Đồng, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Như Xuân cùng đoàn kiểm tra, trực tiếp đi vào thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, nơi vừa xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép như Báo Nhà báo & Công luận phản ánh.

Cùng đó, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cũng bố trí một đoàn kiểm tra tới thôn Kẻ Mành, xã Thanh Sơn để tiếp tục kiểm tra, xác minh, lập biên bản những cây gỗ rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn đã bị đốn hạ.

mau rung van chay o xu thanh pho chu tich ubnd tinh thanh hoa thi sat vu pha rung tai nhu xuan hinh 2

Bà Lương Thị Hoa (đứng) Bí Thư Huyện ủy Như Xuân báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng cơ quan chức năng về vụ việc phá rừng trên địa bàn xã Thanh Quân và xã Thanh Sơn vào sáng ngày 17/8/2023.

Theo ghi nhận bước đầu của cơ quan chức năng, tại hiện trường khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn ở thôn Thống Nhất, đã phát hiện 6 cây gỗ lớn có đường kính từ 50 đến 80 cm bị đốn hạ, xẻ hộp, cắt khúc nằm ngổn ngang.

Có một số cây mới hạ gốc còn nhựa mới, đối tượng chưa kịp vận chuyển khỏi rừng, phần gỗ còn lại tại hiện trường đã được lực lượng kiểm lâm đo đếm, lập biên bản cụ thể để xác định chủng loại cây, khối lượng gỗ.

mau rung van chay o xu thanh pho chu tich ubnd tinh thanh hoa thi sat vu pha rung tai nhu xuan hinh 3

Hiện trường vụ phá rừng tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân. Ảnh chụp ngày 17/8.

"Chúng tôi sẽ cho đếm cụ thể về số lượng cây bị đốn hạ, lập biên bản ghi nhận hiện trường, đo khối lượng gỗ tại hiện trường (và lấy khỏi hiện trường) để xác định mức độ thiệt hại. Nếu đủ các yếu tố theo đúng quy định, sẽ chỉ đạo Kiểm lâm khởi tố vụ án"- lãnh đạo ngành Nông nghiệp cho biết.

Cũng theo lãnh đạo ngành Nông nghiệp, sẽ yêu cầu Phó trưởng Chi Cục Kiểm lâm ở lại huyện Như Xuân, chỉ đạo, phối hợp cùng Kiểm lâm địa bàn và lực lượng chức năng trong 03 ngày có trách nhiệm xác minh, làm rõ về số lượng cây gỗ rừng phòng hộ bị đốn hạ và sẽ có báo cáo cụ thể vụ việc tới Sở NN&PTNT, tới Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định những cây gỗ rừng bị đốn hạ tại thôn Thống Nhất đều là cây rừng tự nhiên ở trong rừng phòng hộ đầu nguồn. Loài cây bị đốn hạ đang nằm ngổn ngang được lực lượng chức nghi vấn là cây gỗ Táu.

mau rung van chay o xu thanh pho chu tich ubnd tinh thanh hoa thi sat vu pha rung tai nhu xuan hinh 4

Giám đốc Sở NN&PTNT và Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa thẫn thờ khi thấy gỗ rừng phòng hộ đầu nguồn bị tàn.

Ông Cao Văn Cường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết: Qua kiểm tra bước đầu tại một vị trí ở thôn Thống Nhất cho thấy an ninh rừng tại khu vực này (xã Thanh Quân) chưa thực sự bền vững.

"Trước thực trạng như vậy thì nghành sẽ chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cùng Hạt kiểm lâm Như Xuân tiếp tục phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện Như Xuân tiến hành mở rộng khu vực kiểm tra đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật"- ông Cường nhấn mạnh.

mau rung van chay o xu thanh pho chu tich ubnd tinh thanh hoa thi sat vu pha rung tai nhu xuan hinh 5

Giám đốc Sở NN&PTNT và Chủ tịch UBND huyện Như Xuân có mặt tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ thuộc địa bàn thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo NB&CL tại hiện trường vụ việc, ông Nguyễn Đức Đồng, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân khẳng định, việc khai thác rừng trái phép trên địa bàn xã Thanh Quân như Báo NB&CL phản ánh là đúng sự thật!

“Tỉnh và huyện đi kiểm tra thì đúng là có tình trạng phá rừng. Do đó, tong thời gian tới để xử lý vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục cho rà soát trên địa bàn xem còn chỗ nào phá nữa không và xử lý nghiêm đối tượng chặt phá rừng trái phép. Về giải pháp lâu dài chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc viêc bảo vệ rừng” ông Đồng nhấn mạnh.

mau rung van chay o xu thanh pho chu tich ubnd tinh thanh hoa thi sat vu pha rung tai nhu xuan hinh 6

Đoàn kiểm tra vào hiện trường vụ phá rừng sẽ tổng hợp kết quả báo cáo vào ngày 20/8/2023.

Liên quan đến vụ việc phá rừng trên địa bàn xã Thanh Quân và xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân như Báo NB&CL phản ánh đã nhận được sự quan tâm của dư luận và sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tới các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá cho thấy, ngay sau khi thông tin về việc phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện Như Xuân được Báo NB&CL phản ánh, chiều ngày 16/8, phía Chi Cục Kiểm lâm đã thành lập Đoàn kiểm tra xác minh thông tin phá rừng trái phép tại huyện Như Xuân từ ngày 17 đến ngày 20/8/2023 với nhiệm vụ kiểm tra, xác minh thông tin phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật tại huyện Như Xuân.

Nhóm phóng viên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: