Thanh Hoá: Báo động tình trạng đốt, phá rừng trái phép tại huyện Bá Thước!

(CLO) Tình trạng đốt, phá rừng trái phép tại huyện Bá Thước diễn ra ngày càng nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, trong khi vai trò của những người quản lí, giữ rừng như Kiểm lâm, chính quyền sở tại lại dường như "vắng bóng".

Bài liên quan

Thanh Hoá: Rừng Lim "chảy máu" và bản báo cáo "bất thường" của Kiểm lâm huyện Bá Thước?

Hàng nghìn mét vuông rừng tự nhiên tái sinh ở làng Nán, xã Thiết Ông bị đốn hạ và đốt không thương tiếc. ảnh chụp sáng ngày 11/3

Hàng nghìn mét vuông rừng tự nhiên tái sinh ở làng Nán, xã Thiết Ông bị đốn hạ và đốt không thương tiếc. ảnh chụp sáng ngày 11/3

Phản ánh của bạn đọc, trong thời gian gần đây, trên địa bàn các xã như Thiết Kế, Thiết Ống, Lương Nội…thuộc địa bàn huyện Bá Thước liên tiếp xảy ra tình trạng đốt, phá rừng với diện tích nhiều nghìn mét vuông. 

Thay vì làm tốt khâu tuyên truyền, ngăn chặn người dân về việc nêu cao vai trò, trách nhiệm chủ rừng được nhà nước giao khoán, hoặc trông coi, bảo vệ rừng, thì lực lượng Kiểm lâm cũng như chính quyền sở tại đang có "dấu hiệu" buông lỏng quản lý để người dân vô tư đốt, phá rừng.

Theo chân người dẫn đường trên con đường nhỏ dẫn từ làng Cha đến làng Kế xã Thiết Kế, nơi được "lâm tặc" ví như “mỏ vàng” về lâm sản của huyện Bá Thước, cảnh tượng ập vào mắt chúng tôi là những cây gỗ hàng trăm năm tuổi, có đường kính 80 cm, vành trên 200 cm bị lâm tặc đốn hạ, lấy đi những phần gỗ, còn trơ lại hiện trường là những đống mùn cưa, gốc và nhánh cành...

Chỉ tay vào những gốc cây bị "xẻ thịt" đang còn "rỉ máu", anh D nói: “mặc dù là rừng nguyên sinh nằm trong danh sách phải bảo vệ nghiêm ngặt nhưng thực tế ở đây, họ phá thì cứ phá. Lạ thay cứ phá xong là có Kiểm lâm tới kiểm tra, đánh dấu. Những cây gỗ to, có giá trị như Nghiến, Sến…là điểm ngắm nhiều nhất của cánh "lâm tặc". Nói thật, phá rừng chưa có sự thuyên giảm”- anh D cho biết thêm.

Để chứng minh cho lời nói của mình, a D tiếp tục dẫn chúng tôi vào điểm cuối con đường độc đạo của làng Kế, nơi được coi là “công trường” khai thác gỗ của bọn "lâm tặc". Tại đây, những cây gỗ có đường kính từ 50 – 80 cm đã bị chặt hạ, một cảnh tượng tan hoang với những gốc cây nguyên cội vừa bị đốn hạ không thương tiếc.

Một góc rừng nguyên sinh ở làng Kế, xã Thiết Kế. ảnh chụp sáng ngày 11/3

Một góc rừng nguyên sinh ở làng Kế, xã Thiết Kế. ảnh chụp sáng ngày 11/3

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều ha rừng nguyên sinh tại làng Kế, xã Thiết Kế với cnhiều loài cây gỗ quý. Trong đó những cây thân cao trên 10m, đường kính từ 50-80cm đã bị đốn hạ la liệt...

Không chỉ nạn phá rừng nguyên sinh hoành hoành trên địa bàn mà tại huyện Bá Thước còn xảy ra tình trạng đốt rừng tự nhiên tái sinh. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại làng Nán, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, phía trên khu đồi có những gốc cây gỗ đã bị chặt, đốt đen đầu cội phần gốc cây. Trong đó có rất nhiều cây gỗ có đường kính từ 20 – 50cm đã bị chặt hạ, cưa khúc, chất đống để phía dưới lòng đường và một phần bị bắt giữ đang giữ tại UBND xã Thiết Ống.

Tuy nhiên, lạ thay, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Thiết Ống lại cho rằng: “Đây không phải là đốt. Vụ việc này chúng tôi mới phát hiện hôm qua, với diện tích là 400m2. Hiện lực lượng Kiểm lâm và anh em xã họ phát hiện, đang kiểm tra, lập biên bản”. Thông tin về vụ việc trên, ông Lê Duy Ngợi, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bá Thước lại cho rằng: “Đây là bà con phát dọn thực bì trong rừng luồng”.

Chiều cùng ngày (11/3), phóng viên Báo NB&CL đã thông tin về việc chặt phá và đốt rừng đang xảy ra trên địa bàn huyện Bá Thước tới ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá, ông Giang cho biết: “Đốt rừng ấy hả? Rồi! Tôi sẽ cho kiểm tra”.

Được biết, liên quan đến việc để xảy ra khai thác rừng trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Bá Thước vào cuối năm 2019. Tháng 12/2019, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá đã ký Quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ Kiểm lâm, trong đó: ông Lê Duy Ngợi, Hạt trưởng, ông Đào Đình Huy, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bá Thước phụ trách tuyến, địa bàn và ông Phạm Văn Dũng, phụ trách Trạm Kiểm lâm Điền Lư và phụ trách địa bàn xã Điền Thượng đều chịu hình thức kỷ luật: Cảnh cáo. Ông Mai Văn Am, Kiểm lâm viên địa bàn xã Điền Hạ chịu hình thức kỷ luật: Khiển trách. Kiểm điểm nghiêm túc tại đơn vị, xem xét đánh giá hạ mức hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại công chức năm 2019 đối với ông Nguyễn Thế Vinh (KL Bá Thước), Nguyễn Thành Văn (Tổ trưởng KL cơ động số 2).

Việc kỷ luật cảnh cáo đối với người đứng đầu Hạt kiểm lâm huyện Bá Thước Lê Duy Ngợi vào cuối năm 2019 tưởng chừng sẽ thuyên giảm tình trạng chặt, phá rừng trên địa bàn. Nhưng, những hình ảnh phá rừng trái phép dưới đây để minh chứng cho thực tế về: Vai trò quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng Kiểm lâm huyện Bá Thước đang “có vấn đề”.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên tại làng Kế ( xã Thiết Kế) và làng Nán xã (Thiết Ống) - Huyện Bá Thước

Những thân cây gỗ lớn trong khu rừng nguyên sinh bị đốn hạ tại làng Kế, xã Thiết Kế

Những thân cây gỗ lớn trong khu rừng nguyên sinh bị đốn hạ tại làng Kế, xã Thiết Kế

Lang Ke 3
Ngổn ngang những đống mùn cưa và các gốc cây còn sót lại hiện trường tại làng Kế

Ngổn ngang những đống mùn cưa và các gốc cây còn sót lại hiện trường tại làng Kế

Lang Ke 7
Lang Ke 8
Một phần gỗ còn sót lại bìa rừng

Một phần gỗ còn sót lại bìa rừng

Những cây gỗ bị đốn hạ còn tươi rói tại làng Kế

Những cây gỗ bị đốn hạ còn tươi rói tại làng Kế

Một phần nhỏ tang vật của vụ đốt, phá rừng xảy ra tại làng Nán, xã Thiết Ống

Một phần nhỏ tang vật của vụ đốt, phá rừng xảy ra tại làng Nán, xã Thiết Ống

Đốt hàng nghìn mét vuông rừng để lấy gỗ tại làng Nán, xã Thiết Ống, nhưng ông Lê Duy Ngợi, Hạt trưởng Kiểm lâm Bá Thước lại cho rằng:

Đốt hàng nghìn mét vuông rừng để lấy gỗ tại làng Nán, xã Thiết Ống, nhưng ông Lê Duy Ngợi, Hạt trưởng Kiểm lâm Bá Thước lại cho rằng: "Bà con dọn thực bì". ảnh chụp sáng ngày 11/3.

Ngoài việc tàn phá rừng tự nhiên tái sinh, rừng nguyên sinh, thì rừng cấm được bảo vệ nghiêm ngặt cũng đang bị tàn phá tại Bá Thước

Ngoài việc tàn phá rừng tự nhiên tái sinh, rừng nguyên sinh, thì rừng cấm được bảo vệ nghiêm ngặt cũng đang bị tàn phá tại Bá Thước

Báo điện tử Congluan.vn tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Quang Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: