Nam Định: Sau 6 tháng thực hiện Thông tư 11, nhiều chủ đầu tư tổ chức đấu thầu kiểu “đối phó”

(CLO) Sau 6 tháng Thông tư số 11/2019 của Bộ KH&ĐT có hiệu lực, tình trạng nhà thầu bị gây khó dễ khi mua hồ sơ mời thầu đã giảm, việc công khai thông tin cũng được đảm bảo. Nhưng tại Nam Định, nhiều chủ đầu tư không chấp hành quy định mới, vẫn còn tình trạng áp dụng Thông tư theo kiểu đối phó.

Ngày 1/2/2020, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT (Thông tư 11) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có hiệu lực. Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Đây là bước tiến mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng gây khó khăn, cản trở nhà thầu mua hồ sơ mời thầu. Bởi tất cả hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phải được công khai trên mạng dù gói thầu không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Bằng việc quy định cụ thể thời gian đăng tải, nội dung đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, Thông tư 11 đã góp phần hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đấu thầu.

Nhiều chủ đầu tư thực hiện kiểu “đối phó”

Theo khảo sát của PV báo Nhà báo và Công luận tại tỉnh Nam Định, sau 6 tháng có hiệu lực, đa số chủ đầu tư, bên mời thầu đã chấp hành nghiêm túc, đầy đủ Thông tư 11. Nhưng tại một số xã còn có tình trạng thực hiện quy định của pháp luật một cách “đối phó”, làm giảm tính công khai, minh bạch thông tin trong đấu thầu.

Tại dự án “Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Bạch Long - Giao Phong” do UBND xã Bạch Long (huyện Giao Thủy, Nam Định) làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần đầu tư Nam Thành An trúng thầu gói thầu thi công với giá 8.339.076.517 đồng. Ngày 26/5, ông Đỗ Đình Chung (Chủ tịch UBND xã Bạch Long) ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chủ đầu tư đã không công khai báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của Thông tư 11.

Liên quan đến dự án trên, PV báo Nhà báo và Công luận đã làm việc với UBND xã Bạch Long nhưng ông Đỗ Đình Chung tiếp tục từ chối công khai, cung cấp thông tin liên quan đến quá trình đấu thầu và thi công dự án cho cơ quan báo chí.

Ông Đỗ Đình Chung (Chủ tịch UBND xã Bạch Long) không thực hiện đầy đủ quy định của Thông tư 11/2019, từ chối công khai thông tin trước cơ quan báo chí.

Ông Đỗ Đình Chung (Chủ tịch UBND xã Bạch Long) không thực hiện đầy đủ quy định của Thông tư 11/2019, từ chối công khai thông tin trước cơ quan báo chí.

Theo tìm hiểu của PV tại dự án “Xây dựng nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Yên Dương” (huyện Ý Yên, Nam Định), ngày 10/4/2020, UBND huyện Ý Yên đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Nhưng chủ đầu tư là UBND xã Yên Dương không đăng tải kế hoạch trong thời hạn 07 ngày theo quy định của Thông tư 11. 

Không chỉ riêng xã Yên Dương, việc chậm trễ đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với quy định cũng diễn ra tại dự án “Xây dựng khu dân cư tập trung đội 9 xã Nghĩa Phong”. Dự án do UBND xã Nghĩa Phong (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm chủ đầu tư. Tại dự án này, Công ty TNHH Ngọc Dân trúng thầu gói thi công với giá 5.176.416.000 đồng.

Với việc không tuân thủ quy định tại Thông tư 11, không công khai thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trước cơ quan báo chí, các chủ đầu tư trên đang đi ngược lại với tinh thần công khai, minh bạch trong đấu thầu.

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát

Không chỉ hạn chế trong việc công khai thông tin về đấu thầu, một dự án khác tại Nam Định còn xuất hiện tình trạng hồ sơ dự thầu không đáp ứng nhưng vẫn được phê duyệt trúng thầu.

Cụ thể, tại dự án “Xây dựng Nhà học 2 tầng 8 Phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non xã Nghĩa Minh” do UBND xã Nghĩa Minh (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 9.999.154.000 đồng. Trong đó, gói thầu xây lắp có giá dự toán 8.630.096.000 đồng.

Dự án “Xây dựng Nhà học 2 tầng 8 Phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non xã Nghĩa Minh”.

Dự án “Xây dựng Nhà học 2 tầng 8 Phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non xã Nghĩa Minh”.

Ngày 20/03/2020, Công ty CP Xây dựng Hoàng Nam đã được UBND xã Nghĩa Minh phê duyệt cho trúng thầu với giá 8.436.646.000 đồng. Nhưng theo các tài liệu PV thu thập được, nhà thầu này không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia, nhà thầu phải nộp ít nhất 02 hợp đồng tương tự đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành 80% khối lượng, với tư cách là nhà thầu chính trong vòng 03 năm trở lại đây để chứng minh kinh nghiệm thi công.

Để đáp ứng được yêu cầu trên, Công ty CP Xây dựng Hoàng Nam đã nộp 02 hợp đồng tương tự hoàn thành vào tháng 8/2016. Đối chiếu với yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu Hoàng Nam không đủ điều kiện để trúng thầu. Nghiêm trọng hơn, nhà thầu này còn có dấu hiệu lập khống một số tài liệu để đi đấu thầu. Nhưng không hiểu vì lý do gì? Doanh nghiệp này vẫn được UBND xã Nghĩa Minh phê duyệt cho trúng thầu.

Dù chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ ngày 20/3/2020 nhưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu không được đăng tải trong 07 ngày theo quy định của Thông tư 11. Văn bản phê duyệt cũng không được đăng tải đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các công nhân làm việc trong điều kiện không có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.

Các công nhân làm việc trong điều kiện không có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.

Theo ghi nhận của PV tại công trường thi công dự án “Xây dựng Nhà học 2 tầng 8 Phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non xã Nghĩa Minh”, nhiều biện pháp thi công không được Công ty CP Xây dựng Hoàng Nam thực hiện như trong hồ sơ. Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy không được triển khai đầy đủ.

Nghiêm trọng hơn, tại công trường, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công và các công nhân không có tên trong hồ sơ của Công ty CP Xây dựng Hoàng Nam, không đảm bảo trình độ, kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Có thể thấy các quy định của pháp luật về đấu thầu ngày càng hoàn thiện, nhưng để các văn bản pháp quy được thực hiện đầy đủ giúp mang lại hiệu quả thực sự, rất cần các cơ quan trung ương và địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: