Nghệ An: “Bom" xăng chui hoạt động, chính quyền ở đâu?

(CLO) Không có giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh đã hết hiệu lực nhưng nhiều cây xăng dầu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vẫn ngang nhiên hoạt động...
Chính quyền tạo điều kiện, nhưng hai doanh nghiệp này vẫn chống đối không chịu khắc phục vi phạm?

Chính quyền tạo điều kiện, nhưng hai doanh nghiệp này vẫn chống đối không chịu khắc phục vi phạm?

Giấy phép hết hiệu lực vẫn… kinh doanh

Ngày 7/11/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 658/TB-UBND về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại tại buổi làm việc bàn phương án tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại Thông báo số 658, đã nêu khá rõ các giải pháp để chỉ đạo các cấp, ngành liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải thực hiện.

Cửa hàng xăng dầu số 1 của Doanh nghiệp tư nhân Long Loan (đứng chân ở Khối 7, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) cũng nằm trong danh sách các cửa hàng phải khắc phục nhiều vi phạm.

Cụ thể, do chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở sang đất kinh doanh; vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ cũng như không có giấy phép xây dựng nên cửa hàng xăng dầu này của Doanh nghiệp Long Loan phải khắc phục theo Văn bản số 658.

Thế nhưng, đến nay thay vì việc hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, quá thời hạn cho phép, doanh nghiệp Long Loan vẫn chưa thực hiện.

Công ty Xăng dầu Nghệ An ngừng cung cấp xăng dầu cho Công ty TNHH Vĩnh Mạnh vì chưa hoàn thành việc chuyển đổi “Giấy chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu”

Công ty Xăng dầu Nghệ An ngừng cung cấp xăng dầu cho Công ty TNHH Vĩnh Mạnh vì chưa hoàn thành việc chuyển đổi “Giấy chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu”

Đặc biệt dù giấy chứng nhận cửa hàng đủ đủ điều kiện kinh doanh hết hiệu lực từ ngày 25/4/2018 nhưng Cửa hàng xăng dầu của Doanh nghiệp Long Loan ngang nhiên hoạt động.

Tương tự, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Vĩnh Mạnh đứng chân tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu cũng thuộc diện phải khắc phục các tồn tại.

Theo đó, do Cửa hàng của Công ty TNHH Vĩnh Mạnh là đại lý nhượng quyền thương mại của Petrolimex Nghệ An nhưng do giấy chứng nhận cửa hàng đủ đủ điều kiện kinh doanh hết hiệu lực nên đơn vị đầu mối là Công ty xăng dầu Nghệ An đã ngừng cấp hàng từ ngày 18/12/2018.

Và Công ty Xăng dầu Nghệ An đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Mạnh hoàn thành việc chuyển đổi “Giấy chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu” để đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định.

Doanh nghiệp trên phải hoàn thất thủ tục trên thì Công ty Xăng dầu Nghệ An mới tiến hành xuất bán. Nhưng trong khi chưa hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu thì thời gian qua Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Vĩnh Mạnh vẫn hoạt động bình thường.

Vậy xăng dầu mà cửa hàng này đang bán có nguồn gốc từ đâu, liệu có đảm bảo chất lượng hay không là những băn khoăn mà người tiêu dùng mong muốn cơ quan chức năng Nghệ An làm rõ?

Chính quyền "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp "nhờn luật"?

Trao đổi với báo chí, ông Võ Đức Mùi – Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát thừa nhận: UBND thị trấn Cầu Giát đã có kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để đưa cây xăng dầu của doanh nghiệp Long Loan ra khỏi địa bàn. Việc làm này để khỏi ảnh hưởng đến tình hình chung như an toàn cháy nổ và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Cũng theo ông Mùi thì hiện doanh nghiệp Long Loan đang kinh doanh khi đã hết giấy phép đủ điều kiện thì địa phương mong muốn các cấp có thẩm quyền tiếp tục hướng dẫn để cho doanh nghiệp làm các thủ tục để di dời cây xăng Long Loan.

Rõ ràng kinh doanh như thế là trái phép nhưng tại sao chính quyền địa phương lại không quyết liệt. “Địa phương cũng chỉ đề nghị chứ không có thẩm quyền. Vậy nên sắp tới địa phương mong muốn huyện, tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý nghiêm”, Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát Võ Đức Mùi trả lời.

Cây xăng dầu Long Loan và Vĩnh Mạnh vi phạm như giấy phép chưa đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động

Cây xăng dầu Long Loan và Vĩnh Mạnh vi phạm như giấy phép chưa đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động

Vậy để cho cây xăng dầu không đủ điều kiện là trách nhiệm của ai? Ông Võ Đức Mùi khẳng định: “Tỉnh Nghệ An cũng có cho doanh nghiệp khắc phục cho đảm bảo điều kiện nhưng quá thời hạn vẫn không khắc phục. Điều này lỗi là doanh nghiệp chứ cơ quan chức năng đã tạo mọi điều kiện”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quỳnh Lưu cũng cho biết, thời gian qua lãnh đạo  huyện Quỳnh Lưu cũng đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 4 xử lý không chỉ riêng 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên mà những cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì đề nghị dừng hoạt động đến khi đủ điều kiện.

Huyện cũng đề nghị Sở Công thương Nghệ An đối với những cửa hàng chưa được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu thì phải chỉ đạo các đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu ngừng cung cấp.

Dư luận cho rằng, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện trên cơ sở quy hoạch và được cấp phép của nhà nước. Vậy mà những cây xăng như Long Loan, Vĩnh Mạnh vi phạm như giấy phép chưa đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại.

Điều này không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng. Phải chăng các cấp chính quyền, các sở ban ngành ở tỉnh Nghệ An đang bất lực với những “bom xăng dầu” vi phạm?

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

                                                                                                            Trọng Đức      

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: