Nghĩa Hưng (Nam Định): Nhiều công trình tiền tỷ do Công ty Ngọc Dân thi công có dấu hiệu bị "rút ruột"

(CLO) Nhiều gói thầu xây dựng trường học, có giá trị hàng tỷ đồng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định do Công ty TNHH Ngọc Dân (Công ty Ngọc Dân) thi công đang có dấu hiệu sai thiết kế, “rút ruột” công trình, nguy cơ hình thành một công trình kém chất lượng gây mất an toàn khi đưa vào sử dụng.

Công trình nhà lớp học gần 6,1 tỷ đồng có dấu hiệu thi công ẩu

Theo đó, ngày 23/12/2021, ông Đoàn Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hồng đã kí Văn bản số 58/QĐ-UBND, quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ngọc Dân (có địa chỉ tại khu phố 2, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, người đại diện là ông Vũ Ngọc Dân) là nhà thầu thi công dự án Xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non khu A xã Nghĩa Hồng, với tổng mức đầu tư gần 6,1 tỷ đồng.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 1

Dự án Xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non khu A xã Nghĩa Hồng lộ nhiều bất thường.

Sau hơn 5 tháng thi công, dự án đang trong giai đoạn đan thép đổ mái tầng 2. Tuy nhiên, quá trình thi công đã bộc lộ nhiều yếu kém, có dấu hiệu của việc “rút ruột” công trình.

Cụ thể, công trình có 18 cột trụ bê tông kí hiệu C1 được thiết kế kích thước 22cm x 22cm, nhưng trên thực tế nhà thầu thi công nhiều cột chỉ đạt 19cm – 20cm.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 2

Nhiều cột trụ bê tông kí hiệu C1 công ty Ngọc Dân thi công chỉ đạt từ 19cm-20cm.

Phần bản thang, theo thiết kế có độ dày 12cm. Tuy nhiên, đo thực tế tại phần tiếp giáp với tường thẳng đứng của công trình có chỗ chỉ đạt từ 8cm – 9cm.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 3

Bản thang có chỗ chỉ đạt từ 8cm-9cm.

Đặc biệt, phần dầm sàn tầng 2 có kí hiệu D-2, nơi tiếp giáp với ô cầu thang có dấu hiệu đổ bê tông không đúng trọng tâm và nhỏ hơn so với thiết kế nên chân tường thẳng tầng 2 bị xây lệch ra ngoài khoảng 3cm – 4cm.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 4

Dầm sàn tầng 2 có dấu hiệu thiếu kích thước hoặc đổ lệch trọng tâm.

Nghiêm trọng hơn, phần giằng móng kí hiệu GM-1 tại phần ô cầu thang có dấu hiệu bị nhà thầu bỏ quên thi công mà xây thẳng bằng gạch không nung từ dầm móng lên đến sàn tầng 2. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng về kết cấu của công trình.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 5

Giằng móng GM-1 tại ô cầu thang có dấu hiệu bị bỏ qua.

Trong quá trình thi công, Công ty Ngọc Dân thiếu sự đảm bảo an toàn cho người lao động, khi nhiều công nhân đang thi công trên mái tầng 2 không có bảo hộ lao động, vô cùng nguy hiểm.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 6

Công nhân thi công trên mái tầng 2 không có bảo hộ lao động.

Đặc biệt, sự cẩu thả, coi thường tính mạng con người còn được thể hiện rõ nhất bằng việc sử dụng những tấm màn lưới chắn không phải tôn rào ngăn giữa công trình và các lớp học đang hoạt động, tạo nên những “chiếc bẫy” rất nguy hiểm cho rất nhiều học sinh và giáo viên của nhà trường.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 7

Những hàng rào chắn tạm bợ có thể gây nguy hiểm cho học sinh và giáo viên bất cứ lúc nào.

Được biết, UBND xã Nghĩa Hồng đã chi ra hơn 200 triệu đồng để thuê Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định xây dựng Nghĩa Hưng làm đơn vị tư vấn giám sát. Nhưng việc nhà thầu thi công sai thiết kế, có dấu hiệu “rút ruột” lại không bị phát hiện, ngăn chặn?

Thêm công trình lớp học gần 5 tỷ đồng có dấu hiệu bị “rút ruột”

Mặc dù bị phản ánh thi công ẩu, sai thiết kế, có dấu hiệu “rút ruột” công trình, nhưng mới đây Công ty Ngọc Dân lại tiếp tục là nhà thầu thi công Dự án xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học khu Giáo Dục xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng do UBND xã Nghĩa Phú làm chủ đầu tư có giá trị gần 5 tỷ đồng.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 8

Dự án xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học khu Giáo Dục xã Nghĩa Phú lộ nhiều bất thường trong thi công.

Trong quá trình Công ty Ngọc Dân thi công, công trình này cũng lộ ra nhiều điểm bất thường giống công trình trên. Đó là, tại nhiều cột trụ bê tông kí hiệu C1 được thiết kế kích thước 22cm x 22cm, nhưng thực tế nhà thầu thi công nhiều cột chỉ đạt 19cm – 20cm.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 9

Các cột bê tông kí hiệu C1 cũng có dấu hiệu bị thiếu kích thước.

Theo thiết kế, phần bản thang có độ dày 12cm. Tuy nhiên, đo thực tế tại phần tiếp giáp với tường thẳng đứng của công trình có chỗ chỉ đạt từ 8cm – 9cm.

nghia hung nam dinh nhieu cong trinh tien ty do cong ty ngoc dan thi cong co dau hieu bi rut ruot hinh 10

Độ dày phần bản thang có dấu hiệu bị thiếu...

Theo yêu cầu kỹ thuật, gạch không nung dùng để xây tường thẳng phải có kích thước 6,5x10,5x22cm. Tuy nhiên, không biết bằng cách nào những viên gạch có kích thước chiều dài chỉ đạt 19cm – 20cm lại qua vòng kiểm định, nghiệm thu kết quả đầu vào để thi công tại công trình.

Đặc biệt, theo Hồ sơ mời thầu của 2 công trình nói trên đều yêu cầu phải có: 1 Chỉ huy trưởng, 3 Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công, 1 Cán bộ phụ trách thanh quyết toán và 1 Cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động, Vệ sinh môi trường.

Quy định là thế, nhưng trong quá trình khảo sát của phóng viên tại 2 công trình những ngày tháng 5 đều vắng bóng những nhân sự chủ chốt mặc dù công nhân vẫn đang thi công những hạng mục quan trọng.

Tại Dự án xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học khu Giáo Dục xã Nghĩa Phú, phóng viên gặp một người phụ nữ giới thiệu là người quản lí công trình cho Công ty Ngọc Dân, người này cho biết: “Các nhân sự chủ chốt ở công trình này đang phải đi làm cho công trình tại xã Nghĩa Hồng”.

Điều này có nghĩa là Công ty Ngọc Dân đã kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt của Dự án xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học khu Giáo Dục xã Nghĩa Phú với Dự án Xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non khu A xã Nghĩa Hồng trong cùng một thời gian. Đây được coi là một hành vi gian lận trong quá trình đấu thầu.

Liên quan đến việc Công ty TNHH Ngọc Dân - nhà thầu thi công dự án trường học tiền tỷ trên địa bàn có dấu hiệu thi công ẩu, sai thiết kế, “rút ruột” công trình, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh sự việc tới UBND xã Nghĩa Phú.

Ông Phạm Hồng Quảng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú cho biết: “Cái đó thì các anh cứ phản ánh thôi, còn việc nhà thầu sai thì các anh ý phải chịu trách nhiệm. Công trình có Ban quản lí dự án và Phòng kinh tế hạ tầng của huyện theo dõi và kiểm tra từng công đoạn, kể cả đầu vào đầu ra, không phải là như anh (phóng viên) nói đâu”.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: