Nguy cơ dịch bệnh tăng cao sau bão lũ: Mỗi người cần đề cao ý thức phòng bệnh!

(NB&CL) Theo chuyên gia, bão lũ luôn đi kèm với dịch bệnh. Tới đây nguy cơ dịch bệnh bùng phát sẽ xảy ra nếu người dân không có ý thức phòng bệnh.

Tai nạn do bão lũ tăng cao

Bão số 3 đã để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe và tính mạng cho người dân. Đến các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E… số ca nhập viện, cấp cứu do tai nạn trong bão lũ gia tăng mạnh.

Những ngày này, các bác sĩ  của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức phải luôn trong tình trạng mổ cấp cứu, cứu chữa các bệnh nhân nặng được chuyển từ các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh từ các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Sơn La... đến. Chỉ tính riêng chiều ngày 8/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục tiếp nhận và điều trị cho gần 100 người bệnh gặp tai nạn do ảnh hưởng của bão. Hầu như ánh đèn trắng của phòng cấp cứu luôn sáng. Bác sĩ Quách Văn Kiên, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức cho biết số ca liên quan đến hậu bão số 3 tăng gấp 5 lần so với ngày xảy ra bão (7/9), phần lớn đều chuyển từ tuyến dưới lên.

nguy co dich benh tang cao sau bao lu moi nguoi can de cao y thuc phong benh hinh 1

“Chúng tôi được biết tuyến dưới cũng trong tình trạng quá tải, nhưng vì di chuyển khó khăn nên không thể chuyển bệnh nhân ngay trong ngày” – bác sĩ Quách Văn Kiên nêu. Trong khi đó,  bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 1 cho biết, khoa cũng trong tình trạng quá tải. Đến sáng 9/9, khoa có gần 130 bệnh nhân, tăng 150% so với số giường có thể tiếp nhận được, nhân viên phải xếp giường cáng kín lối đi hành lang tại khoa.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, công tác y tế cũng gặp áp lực lớn khi người bệnh được chuyển về viện ngày một đông. Riêng khoa chống độc cuối ngày và đêm 7/9, rạng sáng 8/9 khi bão Yagi đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, Trung tâm đã tiếp nhận, điều trị cho 9 bệnh nhân bị rắn độc và các động vật gây độc khác cắn. Các bác sĩ cảnh báo bên cạnh việc phòng chống thiên tai, người dân cũng cần đề cao cảnh giác với các loài động vật có độc như rắn, rết, một số bọ… Theo bác sĩ  Nguyễn Trung Nguyên cho biết, thời điểm mưa, bão kết hợp thời tiết không lạnh, ẩm ướt là điều kiện lý tưởng để các loài rắn, côn trùng,… ra khỏi nơi trú ẩn, tìm kiếm thức ăn. Bên cạnh đó, hiện môi trường sống tự nhiên của động vật bị phá vỡ và thu hẹp lại, nhiều loài rắn như rắn hổ, rắn lục và các động vật gây hại buộc phải tới sống xen kẽ với khu vực dân cư. Như vậy, rất dễ xảy ra tiếp xúc với con người và xảy ra các tai nạn đáng tiếc.

Tại các bệnh viện tuyến Trung ương áp lực điều trị đã lớn, các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện áp lực còn lớn hơn. Những nơi có thiên tai như sạt lở, lũ ống, nước ngập như Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai… đều xảy ra tình trạng quá tải bệnh viện, nhân viên y tế căng sức để cứu chữa cho các bệnh nhân.

Bão lũ thường đi kèm với dịch bệnh

Theo dự đoán của các chuyên gia, những khủng hoảng về y tế mới chỉ bắt đầu. Bởi vì, hiện mưa vẫn lớn, nước ngập trên diện rộng, hiện tượng lũ ống, sạt lở đất vẫn đang xảy ra. Hiện chưa thể đánh giá hết những tác động của bão số 3 và mưa lũ sau bão đối với sức khỏe của người dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho rằng, sau bão lũ các dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh liên quan đến lũ lụt sẽ khó tránh khỏi. “Khi bão lũ xảy ra, ngập  úng khắp nơi, gây ra ô nhiễm môi trường, do phân, chất thải của người, súc vật chết, cây cối thối rữa gây ô nhiễm môi trường nặng. Vì thế vi rút, vi khuẩn phát sinh và phát triển gây nên bệnh truyền nhiễm gia tăng” – vị chuyên gia này phân tích. Bên cạnh đó, mưa lũ khiến tình trạng thiếu nước sạch, người dân không sử dụng được nước sạch và thiếu nhiều thứ liên quan đến thực phẩm sạch… dẫn đến bệnh đường tiêu hóa, bệnh da liễu, đau mắt đỏ… Các  bệnh về hô hấp, cúm, cảm lạnh cũng sẽ tăng, tai nạn, chấn thương, đuối nước cũng rất dễ xảy ra.

Không chỉ vậy, theo ông Trần Đắc Phu, việc mưa lũ khiến người dân không được tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế, do vậy dự báo sau đợt bão lũ, lượng người đi khám bệnh sẽ tăng cao. Các bệnh cấp cứu ngoại khoa, đa khoa, đẻ rơi, tai biến sản khoa, các bệnh mãn tính, cấp tính cũng theo chiều hướng phức tạp. “Việc sức khỏe người dân sẽ yếu hơn do lao động, mệt mỏi dẫn đến mắc bệnh, lâu ngày thiếu dinh dưỡng, do ăn uống không đủ chất cũng là nguyên nhân” – ông Trần Đắc Phu lo lắng.

nguy co dich benh tang cao sau bao lu moi nguoi can de cao y thuc phong benh hinh 2

Tai nạn sau bão lũ tăng cao khiến nhiều bệnh viện quá tải.

Chuyên gia Trần Đắc Phu cảnh báo một số dịch bệnh có thể xảy ra sau bão lũ, phổ biến là dịch tiêu hóa, tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn, ngộ độc thực phẩm. Về hô hấp có viêm phổi, cúm, ngoài ra cũng cảnh giác với sốt xuất huyết, sốt rét.

Trước nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, ông Trần Đắc Phu khuyên người dân cần phòng chống. Cụ thể, hạn chế chấn thương, đuối nước, thực hành ăn chín, uống sôi, sử dụng nước sạch (nước sát khuẩn cloramin), giữ ấm cơ thể để không bị cảm lạnh, dùng bảo hộ lao động, không ngâm nước, tắm nước mưa… Mọi người cần tới cơ sở y tế khi có vấn đề sức khỏe nhất là nguy cơ các bệnh tật cần cứu chữa kịp thời.

Cũng liên quan đến phòng bệnh sau bão lũ, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn. Tiêu diệt loăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi bằng cách đậy kín các bể, thùng chứa nước, thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, loại bỏ các phế thải như chai, lọ, lốp ô tô… hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho muỗi đẻ trứng. Mắc màn khi ngủ kể cả ban ngày.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo, người dân cần thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đấy, thu gom, xử lý và chôn xác động vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất.

Khi mưa lũ chưa chấm dứt thì nhiều bệnh viện đã quá tải. Chính vì thế, nguy cơ nếu dịch bệnh xảy ra thì áp lực đè nặng lên ngành y tế càng  mạnh, việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vì thế cũng gặp khó khăn. Do đó, điều cần kíp lúc này là phòng bệnh hơn chữa bệnh, người dân cần tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế và các chuyên gia, vì sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: