Nhân viên trường học: 'Nhàn' trong mắt người ngoài, nặng gánh trong thực tế

Ở phía “bên ngoài”, nhân viên trường học thường được nhìn nhận là lực lượng không đứng lớp, công việc ổn định, ít áp lực, thậm chí “nhàn” so với giáo viên.

Nhưng phía sau cánh cửa văn phòng, thư viện, phòng thiết bị hay phòng kế toán, là một thực tế khác lặng lẽ, nặng nề và ít khi được gọi tên.

z7461695437526_f2e069136ab3098096435402eb0e2df8(1).jpg
Trong ảnh là cô Hồng, kế toán trường học tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: NVCC

Khi “không đứng lớp” đồng nghĩa với… không phụ cấp

Thực tế hiện nay, đa số nhân viên trường học không có phụ cấp ưu đãi nghề, thu nhập thấp hơn đáng kể so với giáo viên – những người được hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và nhiều chính sách đặc thù khác.

Trong khi đó, yêu cầu công việc với đội ngũ nhân viên ngày càng cao: Chuẩn hóa nghiệp vụ, tin học hóa, tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt trách nhiệm pháp lý.

Tại nhiều trường học, một nhân viên văn phòng có thể đồng thời kiêm nhiệm 2–3 vị trí. Riêng kế toán trường học là vị trí được ví như “người giữ két” của nhà trường thường xuyên làm việc với thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách, nhưng thu nhập chỉ đủ xoay xở sinh hoạt tối thiểu.

“Áp lực lớn nhất của chúng tôi không chỉ là công việc, mà là cảm giác bị bỏ quên suốt nhiều năm. Trách nhiệm ngày càng nặng, nhưng thu nhập thì dậm chân tại chỗ. Không ít đồng nghiệp giỏi chuyên môn đã rời ngành vì không thể sống bằng đồng lương hiện tại”, cô Trịnh Huế, kế toán trường học tại Thái Bình chia sẻ.

“Nhàn” hay chỉ là ít được nhìn thấy?

Một lập luận thường được đưa ra để phản đối tăng phụ cấp là: Khối lượng công việc của nhân viên trường học không liên tục, chủ yếu tập trung vào các thời điểm cao điểm như đầu năm học, thi cử, tổng kết. Thậm chí, vào dịp hè, nhiều vị trí gần như “không có việc”.

Nhưng theo các nhân viên, đó là cách nhìn phiến diện. Bởi ngay cả trong thời gian được coi là “thấp điểm”, công việc hậu cần, hồ sơ, báo cáo, quyết toán, chuẩn bị cho năm học mới vẫn diễn ra âm thầm. Với kế toán, công việc gần như không có khái niệm nghỉ hè.

img_5009.jpg
Nhân viên trường học âm thầm làm việc phía sau lớp học, nhưng vai trò lâu nay chưa được nhìn nhận đúng mức.

Đặc biệt, những rủi ro nghề nghiệp mà nhân viên trường học – nhất là kế toán – phải đối mặt lại ít khi được nhắc tới.

“Chỉ một sai sót nhỏ trong chứng từ cũng có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý lớn, nhưng hầu như không có cơ chế bảo vệ người làm nghề”, cô Nguyễn Hằng, kế toán trường học tại xã Chương Mỹ (Hà Nội) nói.

Phụ cấp – câu chuyện công bằng trong cùng một mái trường

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 248/2025/QH15 của Quốc hội đã xác định mức phụ cấp tối thiểu 30% cho nhân viên trường học.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất áp dụng ngay từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, trong dự thảo nghị định trình thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đề xuất mức 20%, với lý do áp lực ngân sách.

Lý do này lập tức vấp phải phản biện, khi theo chính số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ cấp 20% cho nhân viên trường học chỉ làm tăng ngân sách khoảng 158 tỷ đồng/tháng, trong khi việc tăng thêm 15% phụ cấp cho giáo viên khiến ngân sách tăng tới 1.447 tỷ đồng/tháng gấp gần 10 lần.

img_5203.jpg
Sau bàn giấy và hồ sơ là những trăn trở về đời sống, công bằng và động lực gắn bó với ngành giáo dục.

Vấn đề đặt ra không phải là so sánh hơn – kém giữa giáo viên và nhân viên trường học, mà là sự công bằng trong cùng một đơn vị giáo dục. Khi người thầy được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thì những người đứng phía sau vận hành bộ máy trường học cũng cần được nhìn nhận đúng vai trò.

Không đòi đặc quyền, chỉ xin được ghi nhận

“Chúng tôi không đòi hỏi đặc quyền. Chúng tôi chỉ mong được đối xử công bằng với tư cách người lao động trong ngành giáo dục”, cô Nguyễn Thu Hiền, kế toán trường học tại Hà Nội nói.

Với nhiều nhân viên trường học, đặc biệt là lao động nữ, áp lực không chỉ đến từ công việc mà còn từ trách nhiệm gia đình. Có những giai đoạn như thai sản, họ vẫn âm thầm xử lý hồ sơ, giải trình số liệu – không lương, không phụ cấp, nhưng nếu sai sót thì vẫn phải chịu trách nhiệm.

“Thiệt thòi lớn nhất không chỉ là thu nhập, mà là cảm giác cho đi rất nhiều nhưng chưa bao giờ được ghi nhận đúng mức”, một nhân viên thư viện chia sẻ.

img_0570.jpg
Không đứng trên bục giảng, nhưng họ góp phần giữ cho guồng máy nhà trường vận hành ổn định mỗi ngày.

Tăng phụ cấp cho nhân viên trường học không phải là câu chuyện “cho thêm tiền”, mà là đầu tư để giữ người, giữ chất lượng vận hành hệ thống giáo dục. Lộ trình từ 20% lên 30% có thể là phương án thận trọng, nhưng việc kéo dài quá lâu cũng khiến đội ngũ này tiếp tục mòn mỏi trong chờ đợi.

Khi những tiếng nói từ cơ sở ngày càng nhiều, câu hỏi đặt ra là: Liệu đã đến lúc nhìn nhân viên trường học như một bộ phận không thể thiếu của giáo dục, thay vì lực lượng “phụ trợ” đứng bên lề?

Bởi một ngôi trường vận hành tốt không chỉ cần những tiết dạy hay trên bục giảng, mà còn cần rất nhiều con người lặng lẽ phía sau – những người đang chờ được gọi đúng tên và được đối xử công bằng.

Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận đã đăng tải bài viết “Phụ cấp cho nhân viên trường học: Khoảng trống chính sách cần sớm lấp đầy” trên số báo in 4 (1429) từ ngày 23–29/1 và bài viết "Cùng 20 năm công tác, thu nhập chênh lệch gấp gần 4 lần: Nhân viên trường học có đang chịu thiệt?" đã ghi nhận rất nhiều ý kiến phản hồi về vấn đề chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ nhân viên trường học.

Xem thêm

Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị tại phường Vĩnh Hưng: Chuyên gia quy hoạch, kinh tế hiến kế

Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị tại phường Vĩnh Hưng: Chuyên gia quy hoạch, kinh tế hiến kế

Chiều 20-10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị - phường Vĩnh Hưng: Từ điểm nghẽn đô thị đến nâng tầm chất lượng sống”. Từ câu chuyện Vĩnh Hưng, chương trình làm rõ định hướng tổ chức lại không gian đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng và bảo đảm an cư, sinh kế cho người dân, hướng tới xây dựng khu vực phát triển văn minh, hiện đại, đáng sống.

Chủ động ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập qua đường hàng không

Chủ động ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập qua đường hàng không

(CLO) Cục Hàng không vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành về thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Ebola và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với những trường hợp mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không.

Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

(CLO) Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 nạn nhân, trong đó có hai trường hợp rất nặng. Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, một người đàn ông 50 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp, suy đa phủ tạng, phải can thiệp oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO), tiên lượng rất xấu.

Lạng Sơn xác minh phản ánh khau nhục Thất Khê có dấu hiệu giả mạo

Lạng Sơn xác minh phản ánh khau nhục Thất Khê có dấu hiệu giả mạo

(CLO) Ngày 20/10, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về sản phẩm khau nhục Thất Khê có dấu hiệu giả mạo, nhằm làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín đặc sản địa phương.

Máy PET/CT tiền tỷ hóa 'đống sắt' vì thiếu thuốc, bệnh nhân ung thư chạy đôn chạy đáo tìm nơi chụp

Máy PET/CT tiền tỷ hóa 'đống sắt' vì thiếu thuốc, bệnh nhân ung thư chạy đôn chạy đáo tìm nơi chụp

(CLO) Dù sở hữu hệ thống PET/CT hiện đại, nhiều bệnh viện phía Nam đành để bệnh nhân ung thư lặn lội ra Hà Nội chụp chiếu do đứt gãy nguồn cung thuốc phóng xạ. Theo các chuyên gia, "nút thắt" lớn nhất hiện nay không phải là cỗ máy đắt tiền, mà là bài toán tự chủ nguồn dược chất đặc thù này.

Vĩnh Long: Tháo gỡ 'nút thắt' mã số vùng trồng và xuất khẩu nông sản

Vĩnh Long: Tháo gỡ 'nút thắt' mã số vùng trồng và xuất khẩu nông sản

(CLO) Nhằm tháo gỡ "nút thắt" cho ngành nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Long đang quyết liệt siết chặt quản lý hàng trăm mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng kiểm soát dư lượng để sớm đưa trái bưởi trở lại thị trường Úc, đồng thời đẩy mạnh phát triển ngân hàng giống nông nghiệp.

Cỡ chữ bài viết: