Phụ cấp cho nhân viên trường học: Khoảng trống chính sách cần sớm lấp đầy

(NB&CL) Trong khi chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên ngày càng được mở rộng theo hướng ưu tiên, thì đội ngũ nhân viên trường học là những người đang âm thầm bảo đảm hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục công lập lại tiếp tục đối mặt với nhiều thiệt thòi. Hiện đã có hơn 20.000 nhân viên trường học gửi kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh nội dung này.
Ảnh bài
Nhân viên y tế trường học tại Tuyên Quang.

Dự thảo Nghị định về phụ cấp trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình thẩm định đang bộc lộ những bất cập lớn, đặc biệt là sự thiếu công bằng trong phân bổ phụ cấp giữa giáo viên và nhân viên trường học, cũng như giữa các vùng miền.

Chia sẻ từ thực tiễn công tác, cô Nguyễn Thị Hồng, kế toán trường học tại tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Hiện nay, đối với giáo viên, Bộ GD&ĐT xây dựng hệ thống phụ cấp có phân chia rõ theo vùng miền và điều kiện công tác như vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đối với nhân viên trường học, dự thảo lại áp dụng mức phụ cấp “cào bằng” trên phạm vi cả nước, không phân biệt điều kiện làm việc”.

Theo cô Hồng, cách xây dựng chính sách này dẫn đến thiệt thòi lớn cho nhân viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, đi ngược lại nguyên tắc công bằng xã hội và chủ trương ưu tiên cho các khu vực khó khăn của Đảng và Nhà nước.

Đáng lưu ý, nhiều ý kiến góp ý đã được gửi tới Bộ GD&ĐT, đề nghị xây dựng phụ cấp cho nhân viên theo vùng miền tương tự giáo viên. Tuy nhiên, dù tiếp thu trên hình thức, dự thảo hiện tại không có điều chỉnh thực chất nào, gây bức xúc trong đội ngũ nhân viên và làm giảm ý nghĩa của việc lấy ý kiến xã hội.

Thực tế này cũng được cô Hoàng Loan, nhân viên trường học công tác tại khu vực vùng cao tỉnh Yên Bái (cũ) phản ánh. Với hơn 16 năm làm việc tại vùng cao, cách nhà gần 40 km, nhưng mức lương và chế độ của cô không khác gì so với những đồng nghiệp ở vùng thấp, gần nhà.

“Chúng tôi rất mong có chính sách cho viên chức công tác ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng vùng đặc biệt khó khăn”, cô Loan bày tỏ.

Theo phản ánh của cô Vũ Hiền, nhân viên kiêm nhiệm tại Cao Bằng, giáo viên hiện được hưởng nhiều loại phụ cấp và chế độ ưu đãi đặc thù như phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp dạy học sinh khuyết tật hòa nhập, phụ cấp trường bán trú, lớp ghép, phổ cập giáo dục, dạy tăng cường tiếng Việt… Nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm còn được hưởng phụ cấp kèm giảm định mức tiết dạy hoặc tính làm thêm giờ.

Trong khi đó, nhân viên trường học như kế toán, thư viện, thiết bị, văn thư… là lực lượng trực tiếp bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất, hồ sơ, hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhưng hầu như không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, kể cả khi làm thêm nhiều phần việc khác.

Thực tế tiền lương cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể. Giáo viên được xếp ở các bảng lương cao (từ A0 hệ số 2,1 đến A2 hệ số 4,4), trong khi nhân viên trường học chủ yếu hưởng bảng lương loại B hoặc A1 (hệ số từ 1,86 đến 2,34). Điều này dẫn đến nghịch lý: nhiều nhân viên công tác cả đời, mức lương chỉ tiệm cận mức khởi điểm của giáo viên.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội đã nêu rõ: Phụ cấp cho nhân viên trường học tối thiểu là 30%. Nhiều đại biểu Quốc hội, cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cũng đề xuất cho phép áp dụng ngay mức phụ cấp này từ ngày 1/1/2026, nhằm bù đắp thực tế nhiều năm qua nhóm nhân viên trường học gần như không có phụ cấp ưu đãi đặc thù.

Tuy nhiên, trong dự thảo nghị định trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đề xuất cho nhân viên trường học hưởng ngay mức phụ cấp 30%, với lý do “áp lực ngân sách”. Lý do này bị cho là chưa thuyết phục, bởi theo chính số liệu của Bộ, phụ cấp 20% cho nhân viên chỉ làm tăng ngân sách khoảng 158 tỷ đồng mỗi tháng, trong khi đề xuất tăng thêm phụ cấp cho giáo viên 15% lại làm ngân sách tăng tới khoảng 1.447 tỷ đồng mỗi tháng.

Sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi về tính nhất quán và công bằng trong phân bổ nguồn lực, nhất là khi Bộ Nội vụ từng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc mở rộng phụ cấp đặc thù cho giáo viên do chưa đủ cơ sở thuyết phục.

So sánh tính chất công việc trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập cho thấy nhiều bất cập. Kế toán trường học là người quản lý toàn bộ ngân sách, tài sản công, các nguồn thu chi, chế độ tiền lương, bảo hiểm; chịu trách nhiệm pháp lý rất cao, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, phụ cấp trách nhiệm hiện nay theo Thông tư 04/2018/TT-BNV chỉ ở mức 0,1- 0,2 so với lương cơ sở, tương đương vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, nhiều vị trí khác có mức độ rủi ro và trách nhiệm thấp hơn lại được hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp độc hại hoặc phụ cấp trách nhiệm cao hơn. Thực trạng này đang dẫn tới tâm lý chán nản, thậm chí “chảy máu chất xám” trong đội ngũ kế toán công, nhất là sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và trường học.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho hay, dù từng đề xuất nâng tỷ lệ lên 30% song việc điều chỉnh cần được thực hiện theo lộ trình. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, mức tăng chỉ được áp dụng ở ngưỡng 20%.

Bảo đảm công bằng trong chính sách đãi ngộ không chỉ là vấn đề thu nhập, mà còn là yếu tố then chốt để giữ ổn định nội bộ ngành, tạo động lực cho những người đang lặng thầm giữ “hậu phương” cho sự nghiệp giáo dục..

Xem thêm

Hơn 7,1 triệu nguyện vọng đại học: Con số 'khổng lồ' nhưng dễ gây hiểu nhầm

Hơn 7,1 triệu nguyện vọng đại học: Con số 'khổng lồ' nhưng dễ gây hiểu nhầm

(CLO) Hơn 874.000 thí sinh đăng ký tới hơn 7,18 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, bình quân mỗi em chọn hơn 8 nguyện vọng. Con số này khiến không ít phụ huynh băn khoăn về khả năng trúng tuyển, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây chỉ là số lượt đăng ký, không đồng nghĩa với số thí sinh trúng tuyển hay nhập học.

Việt Nam vượt Hàn Quốc vào top 5 Olympic Toán quốc tế 2026

Việt Nam vượt Hàn Quốc vào top 5 Olympic Toán quốc tế 2026

(CLO) Đội tuyển Việt Nam giành 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng, xuất sắc xếp thứ 5 trong tổng số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026, chỉ đứng sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore.

Đại học lo 'vỡ trận' tuyển sinh vì chứng chỉ ngoại ngữ trên hệ thống chung chưa được xác minh

Đại học lo 'vỡ trận' tuyển sinh vì chứng chỉ ngoại ngữ trên hệ thống chung chưa được xác minh

(CLO) Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường sử dụng dữ liệu chứng chỉ ngoại ngữ, SAT... do thí sinh khai báo trên hệ thống tuyển sinh chung khiến nhiều trường đại học, đặc biệt là nhóm trường top đầu lo ngại nguy cơ sai lệch kết quả xét tuyển. Các trường cho biết đã phát hiện hàng trăm chứng chỉ không hợp lệ qua quá trình rà soát riêng và cảnh báo chỉ cần chênh lệch rất nhỏ về điểm ưu tiên cũng có thể làm thay đổi danh sách trúng tuyển.

Lần đầu tiên giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng dạy toàn thời gian

Lần đầu tiên giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng dạy toàn thời gian

(CLO) Từ ngày 1/9, các cơ sở giáo dục được phép ký hợp đồng làm việc toàn thời gian với giáo viên đã nghỉ hưu. Đây là quy định lần đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhằm tận dụng đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm trong bối cảnh cả nước vẫn thiếu hơn 100.000 giáo viên.

Chưa đăng ký được nguyện vọng đại học, thí sinh còn cơ hội đến 22/7

Chưa đăng ký được nguyện vọng đại học, thí sinh còn cơ hội đến 22/7

(CLO) Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát, tiếp nhận các trường hợp thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng hoặc gặp sự cố trong quá trình thực hiện trên hệ thống để tổng hợp, báo cáo Bộ xem xét, quyết định trước ngày 22/7.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Thiếu giáo viên là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Thiếu giáo viên là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”

(CLO) Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX sáng 17/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đỗ Đức Quế cho biết, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực là hai "điểm nghẽn" lớn nhất của ngành giáo dục hiện nay. Đáng chú ý, toàn tỉnh đang thiếu 14.644 giáo viên so với định mức của Bộ GD&ĐT và thiếu hơn 5.300 phòng học.

Nhiều thí sinh có IELTS vẫn trượt xét tuyển vào đại học

Nhiều thí sinh có IELTS vẫn trượt xét tuyển vào đại học

(CLO) Không thi tiếng Anh vì đã có IELTS để được miễn thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh bất ngờ bị Đại học Hà Nội loại khỏi diện xét tuyển kết hợp do không có điểm môn Ngoại ngữ. Tình huống này cho thấy ranh giới giữa quy chế thi tốt nghiệp và quy chế tuyển sinh đại học vẫn bị không ít phụ huynh, học sinh nhầm lẫn.

Chạy theo tiến độ, sáp nhập trường học dễ rơi vào 'bẫy' cơ học

Chạy theo tiến độ, sáp nhập trường học dễ rơi vào 'bẫy' cơ học

(CLO) Tinh gọn mạng lưới trường học là xu hướng tất yếu, song không thể đánh đổi chất lượng lấy tốc độ. TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cảnh báo, việc sáp nhập vội vàng, thiếu tính toán về nhân sự, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học có thể khiến quá trình đổi mới rơi vào “bẫy” cơ học.

VinFast hợp tác với 19 đại học, trường đại học phát triển thế hệ kỹ sư xe điện Việt Nam

VinFast hợp tác với 19 đại học, trường đại học phát triển thế hệ kỹ sư xe điện Việt Nam

(CLO) Với mục tiêu xây dựng mạng lưới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp xe điện Việt Nam, VinFast vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo kỹ sư ô tô điện với 19 Đại học, trường Đại học trên cả nước trong các lĩnh vực Kỹ thuật Ô tô, Cơ điện tử, Điện - Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ Thông tin.

TS Lê Viết Khuyến: 'Muốn bịt kẽ hở thi cử, phải mở rộng cánh cửa giám sát xã hội'

TS Lê Viết Khuyến: 'Muốn bịt kẽ hở thi cử, phải mở rộng cánh cửa giám sát xã hội'

(CLO) TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, những vụ gian lận thi cử nghiêm trọng thời gian qua không xuất phát từ mô hình kỳ thi mà từ lỗ hổng trong quản trị. Muốn ngăn tiêu cực, cần chuyển từ cơ chế giám sát nội bộ sang giám sát của toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giảm sự can thiệp của con người.

Sắp xếp mạng lưới trường học: Bước chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị giáo dục hiện đại

Sắp xếp mạng lưới trường học: Bước chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị giáo dục hiện đại

(NB&CL) Việc sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non, phổ thông công lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang được xem là một trong những cuộc cải tổ lớn nhất của ngành giáo dục trong nhiều năm qua. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục, mà còn hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng dạy học và phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Cỡ chữ bài viết: