Nhiều dấu hiệu vi phạm tại dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Đại Thành

(CLO) Dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Đại Thành do Công ty TNHH xây dựng Hà Hưng và liên danh thực hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm trong quá trình thi công xây dựng như không đảm bảo an toàn lao động, sử dụng phế thải xây dựng san lấp mặt bằng dự án... nhưng chưa được kiểm tra, làm rõ.

Trong khi đó, Công ty TNHH xây dựng Hà Hưng được coi là nhà thầu quen mặt tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai (TP Hà Nội). Nhà thầu này trúng nhiều gói thầu lớn tại đây, có gói thầu trị giá lên tới hơn 50 tỷ đồng nhưng tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn chỉ vài chục triệu đồng.

nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 1

Dự án xây dựng, mở rộng trường tiểu học Đại Thành (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai (Ban QLDA) làm chủ đầu tư.

Dấu hiệu thi công ẩu, không đảm bảo an toàn lao động

Thời gian qua, Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh về việc, dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Đại Thành (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) có nhiều vi phạm trong quá trình thi công như: Sử dụng đất lẫn phế thải xây dựng san lấp mặt bằng dự án, không đảm bảo an toàn lao động, có dấu hiệu thi công ẩu, không đảm bảo chất lượng công trình…

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Đại Thành (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai (Ban QLDA) làm chủ đầu tư.

Ngày 14/12/2022, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc Ban QLDA ký Quyết định số 225/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình + hệ thống phòng cháy chữa cháy + mua sắm thiết bị thông thường Công trình: Xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Đại Thành.

Nhà thầu trúng thầu gói thầu số 07 là: Liên danh Công ty TNHH xây dựng Hà Hưng – Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương Mại cơ điện Minh Long - Công ty cổ phần Xây Dựng an toàn Hà Nội - Công ty Cổ phần đầu tư Vindecom. Địa chỉ các thành viên Liên danh: Thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội – đây cũng chính là địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH xây dựng Hà Hưng do ông Nguyễn Văn Thủy làm người đại diện pháp luật.

nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 2
nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 3

Khu vực ra vào công trường dự án không có biển cảnh báo, không có người chỉ dẫn, bảo vệ an toàn cho người và phương tiện ra vào, lưu thông qua.

Theo Quyết định, Liên danh nhà thầu nêu trên trúng thầu với giá 34.371.982.000 đồng; trong khi giá gói thầu là 35.072.582.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách được 700.600.000 đồng. Như vậy, đối với một gói thầu lớn, có giá trị lên đến hơn 35 tỷ đồng nhưng qua đấu thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai, tiết kiệm cho ngân sách chỉ chưa đến 1 tỷ đồng.

Công ty TNHH xây dựng Hà Hưng là nhà thầu nằm trên địa bàn huyện Quốc Oai, nhiều năm qua đã liên tục trúng các gói thầu lớn, nhỏ trên địa bàn huyện nhưng tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ ở mức “nhỏ giọt”. Việc này, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc ở kỳ tới.

Có mặt tại địa điểm thực hiện Dự án, phóng viên ghi nhận, tấm biển thông tin dự án được đặt ngay trước mặt Trường tiểu học Đại Thành. Tuy nhiên, lối ra vào công trường dự án (nằm bên cạnh ngôi trường) lại không có người bảo vệ, người chỉ dẫn, cũng không bất kỳ biển báo, cảnh báo cho người dân, phương tiện đi qua hay ra vào công trường.

Vào bên trong công trường, chúng tôi gặp một nhóm công nhân hơn 10 người đang làm việc nhưng không được trang bị quần áo, bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, vật liệu để phục vụ thi công công trình như sắt thép được bảo quản sơ sài, nằm ngổn ngang dưới đất.

nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 4

Sắt thép phục vụ thi công dự án được bảo quản sơ sài, vứt ngổn ngang dưới đất.

Khi được hỏi về chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật tại đây? thì đa phần công nhân đều không nắm được, cho biết mình chỉ là người đi làm thuê, không quan tâm đến những người đó, đề nghị phóng viên vào hỏi bảo vệ công trường.

Phóng viên tiếp tục tìm gặp một người đàn ông làm bảo vệ công trường để hỏi về chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật giám sát của nhà thầu cùng đơn vị giám sát thi công thì người đàn ông này cũng không nắm được; ông chỉ biết, có một người tên Hoàn quản lý ở dự án này là người của Công ty TNHH xây dựng Hà Hưng và hiện tại không có mặt công trường.

Qua quá trình quan sát và những hình ảnh ghi nhận, phóng viên nhận thấy việc thi công dự án có dấu hiệu chưa đảm bảo theo yêu cầu kĩ thuật, từ phần chân móng tường bao được làm sơ sài trong khi đây là khu vực giáp sông, có nền đất rất yếu; đến vật liệu thi công cũng có dấu hiệu chưa đảm bảo theo yêu cầu. Mặt khác, phần nền của dự án có dấu hiệu của việc dùng đất lẫn phế thải xây dựng để san lấp.

nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 5

Công nhân thi công mà không có cán bộ kỹ thuật giám sát, không có bảo hộ lao động. Dư luận đặt câu hỏi về chất lượng của công trình?

Tuy nhiên, chủ đầu tư, đơn vị giám sát lại có dấu hiệu buông lỏng, không thực hiện tốt trách nhiệm trong việc giám sát, bảo đảm an toàn, chất lượng cho công trình.

Mặt khác, dự án nêu trên triển khai thi công khi chưa giải phóng xong mặt bằng do một phần mặt bằng hiện còn nằm trong dự án đầu tư kinh tế trang trại của ông Cao Việt Dũng. Hiện ông Dũng đang khiếu nại việc UBND huyện Quốc Oai không thực hiện đền bù đất khi thu hồi đất tại dự án của ông để thực hiện dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Đại Thành.

nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 6
nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 7

Phế thải xây dựng được san phẳng để san lấp dự án. Ảnh cắt từ clip

Thiếu kiểm tra, giám sát

Tại cuộc trao đổi giữa phóng viên với ông Lý Đình Quang – Chủ tịch UBND xã Đại Thành, khi được hỏi về việc giám sát thực hiện dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Đại Thành được thực hiện ra sao? Vị lãnh đạo UBND xã Đại Thành cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã có thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng để thực hiện việc giám sát thi công xây dựng dự án này.

Tuy nhiên, khi phóng viên nêu những dấu hiệu vi phạm tại dự án, bên cạnh đó, khi ghi nhận không hề có mặt bất cứ thành viên nào của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, thì vị Chủ tịch UBND xã Đại Thành đổ trách nhiệm chính cho Mặt trận Tổ quốc xã bởi đơn vị nào ra quyết định thành lập thì phải có trách nhiệm giám sát.

nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 8
nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 9

Nhiều khu vực có dấu hiệu thi công không đảm bảo kĩ thuật, vật liệu sử dụng không đảm bảo. Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai qua trao đổi với phóng viên thì khẳng định lúc nào cũng có chỉ huy công trường, cán bộ kĩ thuật giám sát của nhà thầu cùng đơn vị giám sát thi công... tại công trường. Nhưng khi phóng viên cho rằng, quá trình ghi nhận, phóng viên không hề gặp được các bộ phận này đang làm việc tại đây. Phóng viên cũng nêu những dấu hiệu vi phạm của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình (như đã nêu ở trên) thì vị đại diện Ban Quản lý dự án cho biết sẽ cho kiểm tra lại, mong phóng viên tạo điều kiện.

Khi phóng viên đề nghị lãnh đạo Ban Quản lý dự án cung cấp các hồ sơ liên quan đến công tác đấu thầu cùng một số văn bản khác tại cuộc làm việc nhưng lại nhận được sự “từ chối”.

Qua sự việc nêu trên, Báo Nhà báo và Công luận đề nghị UBND TP Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

nhieu dau hieu vi pham tai du an xay dung mo rong truong tieu hoc dai thanh hinh 10

Khu vực thi công gần công trình thủy lợi nhưng không được che chắn đảm bảo an toàn.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Công văn số 9288/SXD-GĐXD về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận huyện, thị xã: Chỉ đạo và đôn đốc Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, phòng LĐ,TB&XH và UBND phường, xã, thị trấn khẩn trương tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn quản lý, trong đó, tập trung kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Trường hợp kiểm tra phát hiện các vi phạm quy định về đảm bảo an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối theo quy định, đồng thời xử phạt nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền;

Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo các Đội Thanh tra xây dựng chuyên ngành hướng dẫn các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị các quận, huyện, thị xã kiểm tra công tác đảm bảo ATLĐ tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố, trong đó, chú trọng kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo các quy định pháp luật; xử phạt các vi phạm về ATLĐ theo quy định của pháp luật.

Gần đây nhất, sau sự cố bé trai lọt ống cọc bê tông sâu 35m xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 69/UBND-ĐT (ngày 9/1/2023) về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án đầu tư. Theo đó, UBND Thành phố giao các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của thành phố, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, không để xảy ra các sự cố tương tự xảy ra.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: