Ninh Bình: Nhiều người dân có nguy cơ mất hàng tỷ đồng khi đầu tư vào Công ty Bắc Bình

(CLO) Bằng hình thức huy động góp vốn thông qua ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhiều người dân tại Ninh Bình có nguy cơ mất trắng hàng tỷ đồng khi đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại Bắc Bình.

Nội dung phản ánh đến Báo Nhà báo và Công luận, bà Nguyễn Thị Hương (Đại diện cho 4 ông, bà gồm: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Bạch Huệ, Tạ Hữu Yên, Đinh Quang Sinh đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình) cho biết, vào tháng 02/2019 nhân viên chi nhánh Công ty Bắc Bình có đến nhà vận động bà góp vốn đầu tư kinh doanh. Họ cho bà xem giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ 167 tỷ đồng, kèm theo lời khẳng định (Sau này đã được đưa vào nội dung thực hiện của hợp đồng) công ty đang tiến hành đầu tư, kinh doanh các chuỗi dự án khu phức hợp nông nghiệp sạch công nghệ cao tại các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; xây dựng trang trại nuôi lợn thảo dược rộng vài héc ta; xây dựng nhà máy sản xuất cám hữu cơ; xây dựng xưởng giết mổ lợn sạch theo quy trình khép kín với công nghệ tiên tiến của Liên Xô và phân phối thịt lợn sạch cho nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thấy có niềm tin, bà Hương đã đồng ý đầu tư số tiền 950 triệu đồng. Hàng tháng, bà Hương đến nhận lãi 2%/tháng (24%/năm) và sẽ được công ty hoàn vốn 1 lần khi kết thúc 1 năm hợp đồng.

ninh binh nhieu nguoi dan co nguy co mat hang ty dong khi dau tu vao cong ty bac binh hinh 1

Hợp đồng ký kết hợp tác kinh doanh của công ty Bắc Bình không có thông tin rõ ràng về dự án đầu tư.

Cũng bằng hình thức huy động góp vốn và trả lãi như bà Nguyễn Thị Hương, Công ty Bắc Bình đã ký kết hợp đồng góp vốn với bà Nguyễn Bạch Huệ số tiền là 1,25 tỷ đồng với 06 hợp đồng đứng tên khác nhau, ông Tạ Hữu Yên là 2,35 tỷ đồng với 10 hợp đồng đứng tên khác nhau, ông Đinh Quang Sinh là 450 triệu đồng với 02 hợp đồng đứng tên khác nhau.

Tuy nhiên, đến tháng 01/2020 Công ty Bắc Bình không còn hoạt động kinh doanh thịt lợn tại thị trường Ninh Bình, số tiền gốc và lãi của 4 ông bà nói trên đã không được trả đủ theo như cam kết tại hợp đồng.

Tính đến 30/10/2022, Công ty Bắc Bình chưa trả lại đủ số tiền vốn cho bà Hương là 889,5 triệu đồng, bà Nguyễn Bạch Huệ 1,107 tỷ đồng, ông Tạ Hữu Yên 2,267 tỷ đồng, ông Đinh Quang Sinh 368 triệu đồng và tiền lãi các tháng.

Theo bà Hương cho biết, ngoài việc huy động góp vốn gần 24 tỷ đồng của người dân Ninh Bình, Công ty Bắc Bình còn huy động được rất nhiều vốn của người dân các tỉnh khác như Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa…

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, bà Nguyễn Thị Hương cùng 3 ông bà còn lại khẳng định tất cả những thông tin cung cấp trong đơn hoàn toàn là đúng sự thật.

Bà Hương quả quyết: “Hơn 3 năm qua, chúng tôi tìm kiếm và liên lạc với ông Hoàng Nam, TGĐ Công ty Bắc Bình nhưng đều vô vọng, văn phòng công ty tại Hà Nội đã không còn hoạt động, thỉnh thoảng có chuyển tiền vài triệu đồng vào số tài khoản cá nhân của chúng tôi mà không chịu thanh toán tiền như đã cam kết. Vì tin tưởng công ty sẽ đầu tư vào các dự án kinh doanh thực phẩm sạch nên chúng tôi đã đi vay mượn số tiền lên đến cả tỷ đồng để góp vốn vậy mà giờ đây không biết đến bao giờ chúng tôi mới được nhận lại đủ số tiền này. Quá túng quẫn chúng tôi đành cầu cứu đến các cơ quan chức năng để mong nhận được sự giải quyết thỏa đáng từ pháp luật và cũng mong nhiều người dân sẽ không ai lâm phải tình cảnh như chúng tôi khi đầu tư vào công ty do ông Hoàng Nam làm đại diện nữa”.

Ngày 02/12/2022, PV Báo Nhà báo và Công luận đã tìm đến văn phòng chi nhánh Công ty Bắc Bình tại TP. Ninh Bình do bà Vũ Thị Thu Thủy làm Giám đốc. Trao đổi với PV về vấn đề Công ty Bắc Bình có thực sự đầu tư kinh doanh nhà máy sản xuất cám hữu cơ, trang trại nuôi lợn lợn thảo dược, dây chuyền giết mổ lợn khép kín hay không thì bà Thủy cho biết, Công ty Bắc Bình đều ký kết hợp đồng mua bán và bao tiêu đầu ra cho các chủ trang trại lợn.

Tại thị trường Ninh Bình, công ty ký kết với 4 chủ trang trại nuôi lợn tại khu vực Tam Cốc, Gia Thịnh, Gia Viễn, Khánh Thành, hàng tháng bộ phận kinh doanh của công ty sẽ ký hợp đồng mua cám với các nhà máy sản xuất rồi vận chuyển về các trang trại theo đơn đặt hàng, còn công ty không đủ tài chính để xây dựng nhà máy và dây chuyền sản xuất cám.

Riêng về các chuỗi dự án khu phức hợp nông nghiệp sạch công nghệ cao tại các tỉnh như trong profile giới thiệu của công ty dùng để đi kêu gọi vốn đầu tư, bà Thủy cho biết công ty có xin được phê duyệt dự án tại tỉnh Bắc Ninh và Thanh Hóa nhưng do không có tiền đền bù cho người dân nên sau 2 năm dự án đã bị nhà nước thu hồi lại đất, còn riêng tại Ninh Bình dự án không được tỉnh phê duyệt.

Khi PV hỏi đến việc tại sao công ty lại thu tiền mặt của các cá nhân góp vốn mà không phải là chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của công ty thì bà Thủy cho hay, bản thân bà có thu tiền mặt nhưng sau đó bà đều dùng tài khoản cá nhân hoặc ra ngân hàng chuyển tiền về số tài khoản của Công ty Bắc Bình.

Bà Thủy còn cho biết thêm, thời gian trước bà cũng có liên lạc với ông Hoàng Nam để nhắc việc thanh toán tiền cho các cá nhân góp vốn, tuy nhiên 3 tháng trở lại đây bà cũng không thể liên lạc được với ông Hoàng Nam.

Về phía các cơ quan chức năng, ngày 14/10/2022, sau khi nhận được đơn tố cáo lần 2 của các ông bà trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi công văn số 745/VPCQCSĐT thông báo việc Công an tỉnh nhận thấy nội dung đơn thư tố cáo lần 2 là trùng khớp với lần 1, do đó không thụ lý và lưu đơn của các ông bà trên theo quy định và hướng dẫn khởi kiện ra tòa án để được giải quyết.

Nhận thấy hành vi của ông Hoàng Nam, TGĐ Công ty Bắc Bình có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 02/11/2022 bà Hương cùng các ông bà trên quyết định chuyển đơn tố cáo thành đơn tố giác tội phạm (gửi lần 3) lên Công an tỉnh Ninh Bình.

Đến ngày 02/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi công văn số 980/VPCQCSĐT thông báo Công an tỉnh Ninh Bình đã nhận được đơn tố cáo lần 2 của các ông bà trên và đã có thông báo số 745/VPCQCSĐT xử lý đơn của các ông bà trên theo quy định.

Trao đổi về sự việc trên, Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa cho biết, dưới góc độ luật pháp, các hành vi của ông Hoàng Nam là có dấu hiệu hình sự rõ ràng. Cụ thể, thông tin về dự án hợp tác đầu tư có dấu hiệu gian dối, mập mờ. Trong bản hợp đồng ký kết nội dung không rõ ràng, không có thông tin gì về tổng mức đầu tư, chi phí đầu tư, thời hạn triển khai.

ninh binh nhieu nguoi dan co nguy co mat hang ty dong khi dau tu vao cong ty bac binh hinh 2

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc công ty TNHH Luật Hoàng Sa nhận định dưới góc độ pháp lý, các hành vi của ông Hoàng Nam - TGĐ công ty Bắc Bình là có dấu hiệu hình sự rõ ràng.

“Đôi khi dự án đầu tư vốn thấp, nhưng cố tình thổi phồng dự án. Công ty cố tình lập lờ, không rõ ràng về thông tin dự án, hợp tác đầu tư. Chính vì thế, không hề có việc ghi chép, báo cáo thuế gì về hoạt động kinh doanh cả”- Luật sư Giáp phân tích.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp cũng cho biết một dấu hiệu khác là Công ty Bắc Bình đã cam kết lợi nhuận rất lớn. Về nguyên tắc lợi nhuận chỉ được tính khi lấy tổng doanh thu trừ đi các chi phí giá vốn, quản lý, lãi ngân hàng, chi phí vận hành. Như vậy, lợi nhuận chỉ biết được sau một chu kỳ kinh doanh, hoặc có thể tính theo năm tài chính hoặc một chu kỳ vận hành của dự án. 

“Ở đây Công ty Bắc Bình đã cam kết trả lãi 2%/ tháng ngay sau khi ký kết hợp đồng, lợi nhuận cao không tưởng là 24%/năm. Đây là những chiêu trò khá phổ biến để các khiến cho người dân tin tưởng, nhằm mục đích lôi kéo, ký kết hợp đồng. Các cam kết này chỉ là “miếng mồi” chứ không hề có bất cứ biện pháp đảm bảo thực hiện như thế chấp tài sản, bảo lãnh ngân hàng. Từ cơ sở này có thể khẳng định rằng Công ty Bắc Bình cam kết lợi nhuận là không có căn cứ, gian dối, không có cơ sở thực hiện - Luật sư Giáp cho biết.

Cũng theo Luật sư Hoàng Trọng Giáp, một chiêu trò nữa là công ty cho nộp tiền vào tài khoản cá nhân của các cổ đông hoặc người đại diện của công ty hoặc nộp bằng tiền mặt (có ghi nhận bằng phiếu thu tiền). Với hình thức này thì thực tế tiền có thể không được đưa vào các tài khoản ngân hàng của công ty nhằm trốn các trách nhiệm, nhất là việc trốn tránh việc quản lý, theo dõi của các cơ quan thuế, các cơ quan nhà nước.

Với các dấu hiệu như trên, Luật sư Hoàng Trọng Giáp cho biết, rõ ràng vẫn có đủ căn cứ chứng minh các dấu hiệu gian dối, giới thiệu không đúng sự thật về các dự án đầu tư nên các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: