(Congluan.vn)-Trước làn sóng biểu tình phản đối bạo lực ám sát nhà báo Hamid Mir (Geo TV) vừa bị ám sát lần thứ ba vào thứ 7 tuần rồi, quân đội Pakistan muốn đóng cửa vài đài truyền hình tại đất nước này để lập lại trật tự.
Người dân Pakistan biểu tình kêu gọi bảo vệ nhà báo Hamid Mir
Như congluan.vn đã đưa tin, nhà báo truyền hình nổi tiếng của Geo TV đã và đang trong tình trạnh nguy kịch. Khi nhà báo Hamid Mir đang phải nằm trên bàn mổ liên tục để giành giật sự sống thì đài truyền hình Geo TV đã liên tục cập nhật thông tin về vụ ám sát này.
Bức ảnh nổi tiếng của nhà báo Hamid Mir phỏng vấn Bin Laden
Những thông tin của Geo TV đã hướng sự nghi ngờ đến ISI và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát giữa ban ngày, trên đường phố đông đúc của thủ đô Karachi. Dẫn chứng của Geo TV nhiều lần khẳng định trước ngày bị ám sát, nhà báo Hamid Mir đã biết trước và dặn dò với em trai mình về các động cơ có thể xảy đến.
Gần đây Hamid Mir đã yêu cầu xét xử lại tội phản quốc của cựu lãnh đạo quân đội Pervez Musharraf và những người có liên quan. Những đề xuất này đã đi ngược lại quan điểm của quân đội Pakistan khi muốn Musharraf được phép rời khỏi đất nước.
Những thông tin trên đã bùng nổ thành những cuộc biểu tình lớn kêu gọi bảo vệ nhà báo. Đáp trả lại, quân đội Pakistan đã gửi bản kiến nghị dài 3 trang, đề nghị đóng của vài đài truyền hình trong đó có Geo TV đã cố tình đẩy sự việc căng thẳng lên cao nhằm bôi nhọ hình ảnh của tổ chức ISI (Inter-Services Intelligence Directorate) nằm trong quân đội Pakistan.
Thủ tướng Pakistan đã đến tận bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe của nhà báo Hamid Mir và gia đình. Ông khẳng định sẽ cho điều tra nghiêm túc sự việc này.
Ủy ban bảo vệ nhà báo ( CPJ ) cho rằng đài phát thanh và truyền hình của Pakistan không nên hành động trên " đơn khiếu nại giả" và kêu gọi các cơ quan an ninh của đất nước này nên "công nhận vai trò quan trọng của các phương tiện truyền thông nhằm thực hiện sự công bằng, khoan dung và tôn trọng".
- Phương Thanh (Theo Guardian, The News)