Phụ nữ mang thai cần làm gì để phòng, chống virus Zika

(CLO) Nếu thai phụ không may mắc virus Zika khi đang mang thai 3 tháng đầu thì thai nhi có nguy cơ cao mắc dị tật đầu nhỏ.

X

Virus Zika phát hiện đầu tiên ở khỉ vào năm 1947, tại Uganda, thông qua mạng lưới giám sát bệnh sốt vàng Sylvatic. Đến năm 1959-1960, bệnh được xác định và lan truyền sang người.

Năm 2016, bệnh do virus Zika xuất hiện nhiều trên thế giới, đặc biệt là ở Brazil, đã có hàng nghìn người mắc bệnh, hàng nghìn trẻ em sinh ra mắc bệnh đầu nhỏ. Tại Việt Nam, cũng xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus này vào năm 2016 và đến nay đã ghi nhận 265 ca mắc, chủ yếu là ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Theo Thạc sĩ. Bác sĩ Nguyễn Hương Trà – Phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người mẹ mang thai 3 tháng đầu khi bị nhiễm virus Zika có thể truyền bệnh sang thai nhi, thai nhi có nguy cơ bị các dị tật do virus, có thể kể tới như nguy cơ mắc dị tật đầu nhỏ. Nếu mẹ mang thai những tháng cuối, khi thai đã phát triển tương đối hoàn chỉnh thì nguy cơ này ít xảy ra hơn.

Em bé sơ sinh bị tật đầu nhỏ - Ảnh: Reuters.

Em bé sơ sinh bị tật đầu nhỏ - Ảnh: Reuters.

Bác sĩ Trà cho biết, khi người mẹ không may mắc virus Zika nếu thai nhi đang ở trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ thì nguy cơ thai nhi sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn ở các giai đoạn tiếp theo. Ở giai đoạn này, thai nhi có nguy cơ gặp những bắt thường như; ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, ví dụ như tật đầu nhỏ, mất thính lực thậm chí là chậm phát triển trong thai kỳ.

Theo bác sĩ Trà, giai đoạn 3 tháng đầu tiên của thai kỳ là giai đoạn phát triển hệ thần kinh, não bộ và vận động, đây là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành và sắp xếp tổ chức. Vì vậy, khi người mẹ không may mắc virus thì thai nhi có thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. “Theo các nghiên cứu mới đây thì có tới 50% các em bé được sinh ra từ thai phụ không may nhiễm virus Zika chủ yếu có tác động trên hệ thần kinh trung ương”.

Những hậu quả của virus này mang lại là những em bé được sinh ra có những biểu hiện bệnh như chậm phát triển thể chất, chậm phát triển vận động, thậm chí bại não.

Bác sĩ Trà khuyến cáo, những phụ nữ đang mang thai nhất là đối với những người đang mang thai ở 3 tháng đầu tiên của thai kỳ không nên tới những nơi đã phát hiện người mắc bệnh. Bên cạnh đó, có thể dùng những chế phẩm sinh học được khuyên dùng để ngăn chặn muỗi đốt, khi quan hệ tình dục phải có những biện pháp phòng tránh an toàn.

Đối với những phụ nữ đang mang thai được xác định nhiễm virus Zika hoặc trong khu vực có nguy cơ cao nhiễm virus Zika thì phải thường xuyên kiểm tra thai nhi bằng phương pháp siêu âm. Đối với những thai phụ đã xác định dương tính với virus Zika, theo bác sĩ Trà những trường hợp này nên kiểm tra thường xuyên hơn với thời gian khoảng 2 tuần/lần nhằm kiểm tra sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là sự phát triển vòng đầu của thai nhi.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: