Singapore thu phí điều trị bệnh nhân không tiêm phòng vaccine COVID-19

(CLO) Chính phủ Singapore đã chính thức bắt đầu thu phí điều trị với những bệnh nhân mắc COVID-19 không tiêm phòng, trong khi những người đã tiêm vaccine vẫn sẽ được miễn các chi phí này.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 9/12, các quốc gia trong khu vực ASEAN ghi nhận trên 27.700 ca mắc COVID-19 và 540 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch là 14.306.756 ca, trong đó 296.035 người tử vong.

singapore thu phi dieu tri benh nhan khong tiem phong vaccine covid 19 hinh 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 9/12, Malaysia và Thái Lan tiếp tục có số ca mắc mới cao so với đa số quốc gia ASEAN, chỉ sau Việt Nam. Malaysia ghi nhận 5.020 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 2.673.019. Còn Thái Lan ghi nhận 4.203 ca mắc mới, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 2.156.587 ca.

Lào ghi nhận 1.212 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu đại dịch lên 84.503 ca mắc. Tiếp đó là Singapore với 709 ca mắc mới; Philippines với 562 ca mắc mới; Myanmar với 394 ca mắc mới; Indonesia với 220 ca mắc mới; Brunei với 57 ca mắc mới và Campuchia với 12 ca mắc mới.

Về số ca tử vong, đa số quốc gia ASEAN đều ghi nhận ca tử vong mới: Việt Nam (256 ca), Philippines (176 ca), Thái Lan (49 ca), Malaysia (28 ca), Myanmar (11 ca), Indonesia (9 ca), Lào (5 ca), Singapore (3 ca) và Campuchia (3 ca).

Từ hôm thứ Tư vừa qua, Chính phủ Singapore chính thức bắt đầu thu phí điều trị với những bệnh nhân mắc COVID-19 không tiêm phòng, trong khi những người đã tiêm vaccine vẫn sẽ được miễn các chi phí này.

Quyết định trên đã xóa bỏ chính sách trước đây khi Singapore chi trả các hóa đơn viện phí cho hầu hết các bệnh nhân COVID-19 như một biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính của người dân trong giai đoạn dịch.

Tại Singapore, hóa đơn viện phí của bệnh nhân COVID-19 trong các khu chăm sóc đặc biệt có thể lên tới 18.000 USD. Tuy nhiên, các khoản trợ cấp của chính phủ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chương trình bảo hiểm y tế quốc gia đã giúp giảm đáng kể chi phí điều trị xuống chỉ còn khoảng 1.500-3.000 USD.

Hiện Singapore là quốc gia đầu tiên áp dụng chính sách thu tiền viện phí của bệnh nhân COVID-19 không tiêm phòng. Một số chuyên gia y tế công cộng nhận định phương pháp này là cần thiết. Tuy nhiên, quyết định cũng vấp phải một số ý kiến phản đối cho rằng chính sách mới này có thể khiến những người chưa tiêm phòng không tìm đến các cơ sở y tế để điều trị bệnh.

Trong khi Liên minh châu Âu và Mỹ có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ lần lượt là 67% và 60%, thì con số này ở Singapore là hơn 96%. Đây là một trong những tỷ lệ tiêm phòng đầy đủ cao nhất trên thế giới. Dù vậy, Singapore vẫn áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm thuyết phục người dân tiêm phòng COVID-19. Chẳng hạn như những người chưa tiêm phòng không được phép tới các khu ẩm thực hoặc đến các trung tâm mua sắm. Song một số người vẫn chưa đi tiêm phòng, trong đó nhà chức trách đặc biệt quan ngại có khoảng 44.000 công dân lớn tuổi.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung đã nhấn mạnh rằng việc thay đổi chính sách thu phí điều trị sẽ gửi một tín hiệu quan trọng nhằm kêu gọi người dân đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 nếu đủ điều kiện. Số liệu thống kê của Chính phủ Singapore cho thấy khoảng 95% số ca tử vong trong 6 tháng qua là những người từ 60 tuổi trở lên và 72% số ca tử vong là những người chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Tại Campuchia, kể từ tháng 4/2021, Bộ Y tế nước này đã cho phép việc điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 (F0) có triệu chứng nhẹ tại nhà để giảm tải cho các cơ sở chữa bệnh.

Kinh nghiệm điều trị F0 tại nhà là mô hình được Campuchia áp dụng theo Mỹ, Pháp và một số nước châu Âu mà những nước này thực hiện từ năm 2020, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 gia tăng.

Kể từ khi Bộ Y tế Campuchia công bố bộ nguyên tắc điều trị tại nhà (SOP) vào cuối tháng 4/2021, tính đến tháng 8/2021, đã có khoảng 1.301 bệnh nhân được điều trị tại nhà và khoảng 268 người trong số này đã bình phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, Campuchia chỉ cho phép các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà sau khi đã kiểm tra sức khỏe của họ và đánh giá điều kiện cơ sở vật chất tại nhà riêng.

Cũng từ cuối tháng 8/2021, các cơ quan chức năng Campuchia đã cho phép các phòng khám tư nhân có thể điều trị cho bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ tại nhà riêng nếu các đơn vị được cấp phép này tuân thủ chặt chẽ những quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế nước này.

Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Lào khi Bộ Y tế nước này cho biết trong ngày 9/12 đã ghi nhận 1.212 ca mắc mới COVID-19 tại 17 tỉnh, thành phố và 5 ca tử vong. Trong số các ca mắc mới, chỉ có 16 ca là người nhập cảnh.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Lào ở mức 4 chữ số, trong đó đa số là lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào yêu cầu các địa phương tiếp tục mở rộng mô hình điều trị tại khách sạn và điều trị lưu động cho người mắc COVID-19 không biểu hiện triệu chứng và có điều kiện kinh tế. Trong trường hợp người nhiễm bệnh có hoặc có ít triệu chứng nếu có điều kiện về địa điểm (gia đình hoặc đơn vị) có thể điều trị tại chỗ.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: