Sở Công Thương Bắc Giang: Sử dụng ngân sách để chi không đúng quy định!

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Giám đốc Sở Công Thương, giai đoạn 2019-2021. Trong đó, chỉ ra những sai phạm về thu chi như vượt quy chế chi tiêu nội bộ; sử dụng ngân sách để chi không đúng quy định.

Sử dụng ngân sách chi sai chế độ, tiêu chuẩn

Theo đó, kết luận về công tác quản lý tài chính tại Sở Công Thương Bắc Giang, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho biết: Qua xem xét việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao tại Văn phòng Sở và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở cho thấy: Đơn vị cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, giao dự toán và thẩm tra, quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao tại Văn phòng Sở và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có một số hạn chế, khuyết điểm như sau:

Tại Văn phòng Sở: Một số chứng từ chi không đúng đối tượng được hưởng, không có chế độ, không đúng quy định với tổng số tiền: 94.448.326đ. Cụ thể: Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại cho tổ chức thu phí không đúng quy định về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí với số tiền là: 70.698.326đ; Chi tiếp khách ngoài tỉnh, trong quá trình đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang đến các tỉnh để tham quan, học tập kinh nghiệm với số tiền là: 23.750.000đ không đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang và Thông tư số 71/2018/TTBTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính.

Tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: Một số chứng từ chi không có chế độ quy định, chi vượt quy chế chi tiêu nội bộ, vượt định mức, với tổng số tiền: 112.922.000đ.

Thanh toán vượt quy chế chi tiêu nội bộ; vượt định mức quy định về: Thanh toán tiền phụ cấp công tác phí, tiền phòng nghỉ, tiền làm thêm giờ với số tiền: 10.642.000đ.

Việc sử dụng ngân sách chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức; chi không đúng mục đích, không đúng dự toán để thanh toán là vi phạm khoản 3 Điều 18 Luật Ngân sách năm 2015 về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước – Thanh tra tỉnh Bắc Giang chỉ rõ.

Ngoài ra, theo Thanh tra tỉnh Bắc Giang, việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện theo kế hoạch và đúng trình tự, thủ tục quy định; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 và 2021 được ban hành sau ngày 20/12 là không đúng thời gian quy định tại khoản 2 Điều 14 của Quy định kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ- UBND ngày 09/02/2015 và khoản 2 Điều 33 của Quy định kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm thu hồi số tiền chi sai quy định

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Giang, trách nhiệm chung đối với những hạn chế, khuyết điểm được phát hiện qua thanh tra trước hết thuộc Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Công Thương (là chủ tài khoản), giai đoạn 2019 - 2021.

Trách nhiệm đối với hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2020, 2021 chưa đảm bảo thời gian quy định thuộc Chánh Văn phòng Sở.

Đối với hạn chế, khuyết điểm liên quan đến công tác quản lý tài chính thuộc chủ tài khoản, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và kế toán Sở giai đoạn 2019-2021; Giám đốc và kế toán Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại giai đoạn 2019-2021.

so cong thuong bac giang su dung ngan sach de chi khong dung quy dinh hinh 1

Trụ sở Sở Công Thương Bắc Giang.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm thu hồi, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền phát hiện qua thanh tra là 207.370.000đ, do chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, không đúng dự toán được phê duyệt; trong đó: Sở Công Thương là: 94.448.326đ; Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại là: 112.922.000đ.

Về xử lý hành chính, yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Phó Giám đốc Sở Công Thương (là Chủ tài khoản) nghiêm túc rút kinh nghiệm do để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như đã nêu trên.

Căn cứ tính chất, mức độ các hạn chế, khuyết điểm được phát hiện qua thanh tra; yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Trưởng các phòng, Giám đốc và Kế toán Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và các cá nhân có liên quan (giai đoạn 2019 - 2021) do để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm như đã nêu trên.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện xây dựng Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác hằng năm và thực hiện việc mở Sổ tiếp công dân và sắp xếp, lưu trữ các hồ sơ theo quy định.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và chế độ tài chính hiện hành; thường xuyên cập nhật các văn bản, chế độ chính sách mới ban hành để rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý tài chính, hướng dẫn đơn vị.

Thành Vinh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: