Tăng cường thông tin đối ngoại và đấu tranh mạnh mẽ trên không gian mạng

Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình và Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền.

tang cuong thong tin doi ngoai va dau tranh manh me tren khong gian mang hinh 1

Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình, cho biết: “Các hoạt động thông tin đối ngoại của Hòa Bình luôn bám sát định hướng chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời bám sát chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh đã biên soạn, phát hành 1.000 Cuốn Sổ tay công tác thông tin đối ngoại”.

Trước tình hình diễn biến thế giới và khu vực còn nhiều phức tạp, nhanh và khó lường, dự báo sẽ mang đến cả những thuận lợi thời cơ và khó khăn thách thức đối với Việt Nam trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, đòi hỏi phải đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ mới nhằm thực hiện có hiệu quả, đột phá trong công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 47/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57- KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Trình bày tại Hội nghị, ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết: “Quan điểm của Chính phủ trong việc thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị là nhằm phát triển hệ thống báo chí nước ngoài có tầm ảnh hưởng uy tín trên thế giới và củng cố hệ thống văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí Việt Nam ở nước ngoài, hệ thống văn bản thông tin ở nước ngoài”.

Cũng theo ông Dũng, trước việc các thế lực thù địch chống phá trên không gian mạng rất mạnh mẽ, bởi vậy các cấp các ngành, hệ thống báo chí và từng cá nhân liên quan cần tăng cường thông tin đối ngoại trên không gian mạng, đặc biệt trên các mạng xã hội.

tang cuong thong tin doi ngoai va dau tranh manh me tren khong gian mang hinh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Với việc truyền thông đang thay đổi nhanh chóng, ông Dũng cũng cho rằng chúng ta cần thay đổi tư duy xây dựng tuyên truyền thông tin đối ngoại, ví như thay vì làm một bộ phim cả tiếng đồng hồ để giới thiệu ca ngợi hình ảnh của Việt Nam, thì chỉ cần xây dựng các clip ngắn hấp dẫn để có sức thu hút hơn đối với những người dùng trên mạng xã hội.

Ngoài ra, trong tham luận của mình, ông Đinh Tiến Dũng cho rằng công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại và xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam ra nước ngoài cần phải tính tới việc huy động nguồn lực của toàn dân.

Thay vì chỉ sử dụng cơ quan báo chí, truyền hình truyền thống và các cơ quan của nhà nước, chúng ta cũng cần phải tận dụng các nguồn lực khác như những người có ảnh hưởng (KOLs) trên mạng xã hội hay các doanh nghiệp tư nhân. Dẫu vậy, cũng theo ông Dũng, điều này cũng cần phải được triển khai thận trọng, nên chọn những KOLs có hiểu biết sâu rộng, có thái độ tích cực về Việt Nam, thay vì chỉ muốn “tăng view”, “câu view”.

tang cuong thong tin doi ngoai va dau tranh manh me tren khong gian mang hinh 3

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Cũng về vấn đề thông tin đối ngoại, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trình bày về những "nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Kết luận số 71-KL/TW ngày 16/2/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”.

Theo đó, Việt Nam muốn thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó đặc biệt thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước Đông Nam Á và các đối tác quan trọng khác đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và bền vững lâu dài; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, phát huy vai trò trở thành thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, quyền và lợi ích hợp phát, chính đáng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuân lợi để phát triển đất nước…

Trong Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe chuyên đề về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề quyền con người; thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam; ứng xử của Việt Nam đối với vấn đề nhân quyền tại các diễn đàn đa phương, định hướng công tác nhân quyền trong thời gian tới, nhấn mạnh trọng tâm công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền.

Về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền nhấn mạnh rằng bên cạnh các giải pháp đấu tranh truyền thống thì chúng ta cũng cần tận dụng các tiến bộ công nghệ, ứng dụng công nghệ số và các xu thế truyền thông mới để đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch nhằm chống phá Việt Nam về vấn đề nhân quyền, như việc sử dụng các hình thức đưa tin nhanh, các video ngắn ngọn trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Vũ Minh, Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao cho biết trong tham luận của mình rằng việc bảo đảm quyền con người được Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và được bảo đảm, nêu trong các văn kiện pháp lý quan trọng nhất của đất nước.

Điều này được thể hiện qua việc Việt Nam chủ động tích tham gia tất cả các diễn đàn LHQ về quyền con người, đặc biệt ta đã từng là thành viên UBNQ (2000-2003), 2 lần làm thành viên HĐNQ (2014-2016, 2023-2025), 2 lần làm thành viên ECOSOC (1998-2000, 2016-2018)… Việt Nam đang tích cực tham gia HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025, với 8 lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy hợp tác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 57-KL/TW. Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, bảo đảm và thúc đẩy nhân quyền, đẩy mạnh thông tin đối ngoại về tình hình nhân quyền Việt Nam nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước.

Hải Anh

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: