Thái Nguyên: Bao giờ các sai phạm tại thị xã Phổ Yên được công khai trước dư luận?

(CLO) Tại thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa qua đã xảy ra sự việc hy hữu khi một chủ đầu tư xin trả lại dự án rồi lại…tham gia đấu giá lựa chọn nhà thầu tại dự án vừa bỏ. Đã có nhiều bất thường được dư luận nêu ra, nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn “im lặng”.

Bài liên quan

'Bất thường' trong việc chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

Từ việc hợp thức hóa sai phạm

Vừa qua, người dân tỉnh Thái Nguyên vô cùng bất ngờ trước thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tấn Đức JSC (Công ty Tấn Đức JSC) xin chấm dứt việc thực hiện dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Đây là dự án được cho là “tâm huyết” của Công ty Tấn Đức JSC bởi lẽ đơn vị này từ năm 2018 khi nhận được quyết định chấp thuận đầu tư dự án nói trên của UBND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện san lấp mặt bằng, trong đó có hơn 10ha đất lúa và sau đó triển khai làm hạ tầng: đường, vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống thoát nước…

Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC đã được san lấp trước khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC đã được san lấp trước khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Thế nhưng ngay sau khi UBND tỉnh Thái Nguyên có quyết định phê duyệt phương án đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC thì không hiểu vì lý do gì mà Công ty Tấn Đức JSC lại tham gia và…trúng đấu giá chỉ chênh với giá khởi điểm hơn 360 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản cho rằng đây là mức giá khá “khó tin” khi đấu giá một dự án lớn như Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Do đó, dư luận vô cùng bất ngờ và cho rằng việc Công ty Tấn Đức JSC trúng đấu giá có nhiều điểm bất thường và có thể là dấu hiệu của quá trình nhằm hợp thức hóa sai phạm.

Qua tìm hiểu của PV báo Nhà báo & Công luận, kể từ khi được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận đầu tư dự án, Công ty Tấn Đức JSC đã triển khai san lấp mặt bằng, làm hạ tầng…nhưng vẫn chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp.

Trong thời gian Công ty Tấn Đức JSC triển khai san lấp, làm hạ tầng thì trên cổng thông tin điện tử của địa phương có thông tin, ngay từ thời điểm cuối tháng 03/2018, lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thái Nguyên và các lãnh đạo của UBND thị xã Phổ Yên đã có buổi trực tiếp đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC cho thấy, dự án đang bước vào giai đoạn đổ đất, san gạt mặt bằng.

Trong khi đó, ngày 26/2/2019, Thủ tướng Chính phủ mới ký ban hành Văn bản 255/TTg-NN, đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 15,7ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phục vụ dự án trên trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Như vậy, có thể thấy dự án này đã san lấp, làm hạ tầng trước khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng nói hơn, tháng 04/2019, theo thông tin trên trang thông tin điện tử của địa phương thì lãnh đạo UBND thị xã Phổ Yên là ông Bùi Văn Lương – Chủ tịch UBND thị xã và ông Nguyễn Công Thịnh – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã kiểm tra trực tiếp dự án này, ghi nhận hoàn thành công việc đến 80%. Vậy là chỉ sau 2 tháng được Thủ tướng chấp thuận chuyển mục đích, dự án đã thi công đến 80% khối lượng?

Đến nhiều bất thường trong quản lý đất đai, xây dựng…

Bên cạnh những điểm bất thường trong quá trình triển khai dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC, dư luận phát hiện còn nhiều nhiều bất thường trong quản lý đất đai, xây dựng…đã và đang xảy trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Đơn cử như việc ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên ký quyết định chấp thuận cho bà Trần Thị Sinh (xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến), chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích chuyển là 1,1230ha. Trong khi diện tích mà UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt cho phép bà Sinh chuyển chỉ là 0,550ha.

Theo thông tin PV báo Nhà báo & Công luận nhận được thì sau khi diện tích đất của bà Sinh được chuyển đổi mục đích thì lại không sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm như quyết định mà lại quây tôn bỏ trống. Chính điều này đã gây bức xúc cho dư luận, bởi lẽ, trong khi người dân địa phương còn thiếu đất đất canh tác để sản xuất thì một diện tích lớn được chuyển đổi trái phép lại bỏ trống. Nhiều câu hỏi được đặt ra về  động cơ và mục đích của việc ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND ký vào quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái với kế hoạch được duyệt.

Đây là khu đất của bà Sinh vẫn bị bỏ trống sau khi được ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND ký vào quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái với kế hoạch được duyệt từ UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đây là khu đất của bà Sinh vẫn bị bỏ trống sau khi được ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND ký vào quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái với kế hoạch được duyệt từ UBND tỉnh Thái Nguyên.

Hay như việc tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ việc ông Nguyễn Văn Giao có nhà, công trình phụ trợ…được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đây là khu đất được thu hồi để thực hiện một dự án. Do đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu UBND thị xã Phổ Yên xử lý vi phạm đối với hành vi xây dựng công trình trái phép trong khu đất thực hiện dự án của hộ ông Nguyễn Văn Giao và tổ chức kiểm điểm những tập thể, cá nhân để xảy ra những tồn đọng, vi phạm nêu trên. Thế nhưng, hiện nay các công trình vi phạm này vẫn tồn tại, chưa bị cưỡng chế, xử lý và những ai phải chịu trách nhiệm trong sự việc này vẫn chưa được công khai tới dư luận.

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh về loạt công trình xây dựng làm nơi sửa chữa, rửa xe…xâm phạm hành lang bảo vệ sông, suối tại khu vực cổng 6, đường gom Samsung hay việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCN QSDĐ có dấu hiệu vi phạm hành lang kho thuốc nổ K602….nhưng không hiểu vì sao cơ quan chức năng và UBND thị xã Phổ Yên vẫn chưa xử lý?

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là trách nhiệm của ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên và đặc biệt là ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên.

Trước những vấn đề trong quản lý đất đai, xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phổ Yên, người dân và dư luận đang mong chờ cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra, kiểm tra làm rõ và công khai xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể, cá nhân có liên quan

Gia Nguyên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: