Thanh Hoá: Dấu hiệu cấp đất trái quy định pháp luật tại huyện Vĩnh Lộc?

(CLO) Hàng nghìn mét vuông đất trồng lúa đã được chính quyền huyện Vĩnh Lộc cho phép san lấp, rồi bỏ hoang nhiều năm liền tại khu vực ngã ba Cầu Đá, thuộc địa bàn thôn Phương Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, gây bức xúc dư luận.

Thuê đất rồi...bỏ hoang

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc cho biết, tại khu vực ngã ba Cầu Đá (xã Vĩnh Tiến) có hiện tượng hàng nghìn mét vuông đất trồng lúa của người dân đã được san lấp thực hiện dự án, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa triển khai thực hiện, gây lãng phí tài nguyên đất, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và dư luận địa phương.

thanh hoa dau hieu cap dat trai quy dinh phap luat tai huyen vinh loc hinh 1

Khu đất gần 10.000 m2 đất lúa tại thôn Phương Gia, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc được chuyển đổi sang đất kinh doanh dịch vụ thương mại năm 2018 có dấu hiệu trái pháp luật.

Từ thông tin phản ánh trên, phóng viên Báo NB&CL đã thu thập thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy, vào năm 2017, UBND huyện Vĩnh Lộc đã nhận được bốn đơn xin thuê đất của các ông gồm: Phạm Văn Thắng (thôn Cổ Điệp, xã Vĩnh Phúc), Mai Văn Quân (số nhà 13, khu phố I, xã Vĩnh Tiến), Lê Quang Đức (thôn Cầu Mư, xã Vĩnh Long), huyện Vĩnh Lộc và ông Đinh Trọng Tiến (xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thuỷ) tỉnh Thanh Hoá.

Trong đó, ông Quân xin thuê 3.659 m2, ông Thắng 2.417 m2, ông Tiến 2.718 m2 và ông Đức 2.781 m2. Đa phần các ông này thuê đất với mục đích kinh doanh thương mại trong thời gian 50 năm và cam kết sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật.

Từ đơn xin thuê đất của các hộ (và cá nhân), huyện Vĩnh Lộc đã căn cứ QĐ số 4305/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá về quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Lộc đến năm 2020 và đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, đồng ý cho ông Phạm Văn Thắng, Mai Văn Quân, Lê Quang Đức và ông Đinh Trọng Tiến được phép thuê đất để thực hiện dự án.

Theo đó, ngày 26/12/2018, bà Vũ Thị Hương (thời điểm này giữ chức Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc) đã ký quyết định về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho hộ gia đình ông Lê Quang Đức, có địa chỉ ở thôn Cầu Mư, xã Vĩnh Long thuê đất tại xã Vĩnh Tiến để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng dịch vụ vật tư và nông sản nông nghiệp với diện tích 2.781 m2 (trong đó có 2.088 m2 đất trồng lúa nước, 693 m2 đất nội đồng và hoang hoá do xã quản lý) với thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày ký.

Sau đó một ngày (tức ngày 27/12/2018), bà Vũ Thị Hương lại tiếp tục ký 3 quyết định về việc thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho thuê đất đối với các ông gồm: Mai Văn Quân 3.659 m2 (đất trồng lúa 3.240,3 m2, đất giao thông nội đồng 43,4 m2, đất hoang 375,3m2), Phạm Văn Thắng 2.320 m2 (trong đó 1.946,7 m2 đất trồng lúa, 373,3 m2 đất giao thông nội đồng), Đinh Trọng Tiến 2.670 m2 (trong đó 1.944 m2 đất trồng lúa nước, 726 m2 đất giao thông nội đồng và đất hoang) có thời hạn thuê 50 năm, với mục đích kinh doanh dịch vụ thương mại và giao UBND xã Vĩnh Tiến theo dõi, kiểm tra việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình, bảo vệ môi trường.

Những tưởng, sau khi “bờ xôi, ruộng mật” đang cày cuốc quanh năm của người dân được chuyển đổi sẽ thành những điểm kinh doanh dịch vụ mang hiệu quả kinh tế cho địa phương. Nhưng, nhiều năm liền khu đất gần 10.000 m2 đã trở nên hoang hoá, không có hoạt động đầu tư triển khai dự án như những cam kết ban đầu của người đi thuê đất.

thanh hoa dau hieu cap dat trai quy dinh phap luat tai huyen vinh loc hinh 2

Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Tiến không còn hồ sơ lưu trữ liên quan đến việc chuyển đổi đất, cho thuê đất của 4 hộ dân thuê đất tại địa phương năm 2018.

Chuyển đổi mục đích đất có dấu hiệu trái quy định pháp luật?

Theo tài liệu từ cơ quan chức năng cho thấy, việc ban hành quyết định thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho thuê đất đối với 4 hộ dân nói trên được UBND huyện Vĩnh Lộc căn cứ vào QĐ số 4305/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá, Kết luận số 149/KL-HĐND ngày 06/3/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hoá tại phiên họp thứ 9 của Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở tham gia ý kiến vị trí quy hoạch xây dựng kinh doanh của các hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Tiến của Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ tại công văn số 220/2018 và xét đề nghị của Trưởng Phòng TN&MT, UBND huyện Vĩnh Lộc để ban hành quyết định thu hồi, cho phép bốn hộ dân gồm các ông Phạm Văn Thắng, Mai Văn Quân, Lê Quang Đức và Đinh Trọng Tiến được thuê đất.

Tuy nhiên, căn cứ theo QĐ số 4305/QĐ-UBND năm 2013 của UBND tỉnh về quy hoạch sử dụng đất của huyện Vĩnh Lộc đến năm 2020 và Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Lộc cho thấy, chỉ tiêu được phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của xã Vĩnh Tiến là 1,76 ha, trong đó chuyển đổi trồng lúa nước là 1,28 ha đổi sang quy hoạch khu dân cư và 0,48 ha được sử dụng vào Khu vui chơi giải trí thôn Phương Giai, xã Vĩnh Tiến.

thanh hoa dau hieu cap dat trai quy dinh phap luat tai huyen vinh loc hinh 3

Phần diện tích đất 3.659 m2 của ông Mai Văn Quân tại thôn Phương Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc được UBND huyện Vĩnh Lộc cho chuyển đổi, thuê đất không có trong kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2018

Có thể thấy, Kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Vĩnh Lộc năm 2018 được UBND tỉnh Thanh Hoá cho phép chuyển đổi sử dụng đất là 1,76 ha và đã được thực hiện theo đúng quy định như trong Kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh ban hành. Nhưng Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã tự ý quyết định thu hồi gần 10.000 m2 đất trồng lúa cho 4 hộ dân thuê, không có trong Kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích có dấu hiệu trái quy định pháp luật?

Thông tin đến phóng viên Báo NB&CL, ông Phạm Quốc Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho biết, phía UBND huyện đã ra Quyết định thu hồi đất tự nguyện trả lại cho Nhà nước đối với hai trên bốn hộ dân đã được huyện Vĩnh Lộc cho thuê vào năm 2018.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Trâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất là phải có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Nhưng quyết định cho thuê đất của UBND huyện Vĩnh Lộc đã không căn cứ theo Kế hoạch sử dụng (hoặc được phép chuyển đổi) đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm Luật Đất đai năm 2013, được quy định tại Điều 52 về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định: 1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, được Quốc hội ban hành tại văn bản Luật số 45/2013/QH13.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Quang Minh - Phú Thắng

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: