Thanh Hóa: Đê sông Chu vừa bàn giao đã xuống cấp, hư hỏng nặng

(CLO) Dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Chu vừa được nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 4/2020 nhưng đến nay, nhiều đoạn đê đã xuống cấp nghiêm trọng.
Nhiều đoạn mặt đê bị bong tróc hư hỏng, xuống cấp.

Nhiều đoạn mặt đê bị bong tróc hư hỏng, xuống cấp.

Trước tình trạng mặt bê tông đê xuống cấp, do ảnh hưởng của bão, lũ, cuối năm 2017, năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án Xử lý cấp bách đê hữu sông Chu, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư với nguồn vồn ngân sách.

Để sửa chữa, nâng cấp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã chỉ định lựa chọn các nhà thầu tham gia xây dựng là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Tân Thành 1 và Công ty TNHH Hòa Bình.

Theo đó, Tháng 7/2019, ông Nguyễn Văn  Nam – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa ký Quyết định  số 282/QĐ-UBND, số 264/QĐ-BQLDANN phê duyệt kết quả chỉ định thầu lựa chọn Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (có địa chỉ tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) là nhà thầu trúng 2 gói thầu số 3 thi công xây dựng công trình dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý cấp bách đê hữu sông Chu đoạn K16+700-K24+142 và đoạn đoạn K24+550-K25+300, huyện Thọ Xuân. Với tổng giá trị hai gói thầu gần 50 tỉ đồng.

Ngày 26/7/2019, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tiếp tục ký Quyết định số số 290/QĐ-BQLDANN chỉ định thầu Công ty TNHH Tân Thành 1 trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình xử lý cấp bách đê tả sông Chu đoạn K19+800-K22, huyện Thiệu Hóa. Giá gói thầu hơn 7 tỉ đồng...

Nhiều đoạn mặt đê bị bong tróc hư hỏng nghiêm trọng

Nhiều đoạn mặt đê bị bong tróc hư hỏng nghiêm trọng

Tuyến đê sông Chu là một tuyến đê quan trọng, qua địa bàn nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa, sông Chu có 1 tuyến đê chạy dài cả bên tả và bên hữu, thuộc tuyến đê Trung ương cấp I, cấp II, có nhiệm vụ quan trọng trong việc điều hòa dòng nước, ngăn lũ, bảo vệ mùa màng, nhà cửa, tính mạng cho cả triệu dân trong vùng.

Việc sữa chữa, nâng cấp tuyến đê được kỳ vọng đảm bảo được việc ngăn nước mùa mưa lũ, bảo vệ an toàn cho hàng chục nghìn hộ dân và hàng vạn ha hoa màu.

Thế nhưng, sau khi khởi công xây dựng và các công trình đã được nghiệm thu, hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 4/2020. Không lâu sau, nhiều đoạn đê thuộc các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đê bị bong tróc hư hỏng, xuống cấp, mặt đê nứt toác, nhiều điểm bị bong tróc, vỡ nát, lún sâu…điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thương đi lại của người dân. Thực trạng này đang khiến chính quyền các địa phương và người dân hết sức lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến.

Theo một người dân bức xúc cho biết: “Không hiểu vì công trình kém chất lượng hay do tác động của xe quá tải, quá khổ mà chỉ sau một thời gian rất ngắn đưa vào sử dụng, đoạn được nâng cấp, mặt đê bị lún sâu, gây ra rất nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân ven đê”.

Thực trạng này đang khiến chính quyền các địa phương và người dân hết sức lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến

Thực trạng này đang khiến chính quyền các địa phương và người dân hết sức lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến

Trả lời báo chí, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa - đơn vị làm chủ đầu tư cho biết: Tình trạng đê điều mới bàn giao đã xuống cấp không hiếm. Ngoài các công trình chúng tôi đã “mục sở thị” thì còn một số công trình nằm trong tình trạng xuống cấp sau khi đưa vào sử dụng, như đê tả sông Chu từ Km 25-K34 đi qua thị trấn Thiệu Hóa đến xã Thiệu Tiến huyện Thiệu Hóa... Thực trạng này đang khiến chính quyền các địa phương và người dân hết sức lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến.

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty CP Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi, đơn vị thi công một phần gói thầu tại đê hữu sông Chu cho biết: “Do tình trạng xe quá tải hoạt động nhiều, trước khi bàn giao chúng tôi cũng đã làm văn bản gửi tới các sở ban ngành liên quan. Ở đây trọng tải cho phép chỉ 12 tấn thế nhưng rất nhiều xe “hổ vồ” trọng tải  60 đến 90 tấn lưu thông. Chúng tôi làm nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật”.

Bài liên quan

Ninh Bình: Cận cảnh tuyến đê hữu sông Hoàng Long xuống cấp nghiêm trọng!

Ninh Bình: Tuyến đê hữu Hoàng Long vừa đưa vào sử dụng đã nứt toác!

Trước đó, tại Ninh Bình, năm 2019, báo Nhà báo và Công luận cũng đã từng phản ánh về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đê hữu sông Hoàng Long (Ninh Bình). Tại đây, trên mặt đê xuất hiện nhiều vết nứt, vỡ trên mặt đường đê; có đoạn bị sụt lún, nứt vỡ kéo dài cả chục mét, có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Trên tuyến đê này thường xuyên xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng làm cho đê xuống cấp. Ngoài ra, một nguyên nhân khác vẫn theo người dân, là do đơn vị thi công chưa đảm bảo chất lượng công trình khi tiến hành xây dựng, sửa chữa.

Được biết, đơn vị thi công tuyến đê hữu sông Hoàng Long nơi xảy ra sự việc xuống cấp nghiêm trọng từng được phản ánh là Công ty CP Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi (Công ty Cường Thịnh Thi), đây cũng là đơn vị thi công một phần gói thầu tại đê hữu sông Chu.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: