Thanh Hóa: Dự án hàng chục tỷ đồng “trùm mền” phơi sương, phơi nắng?

(NB&CL) Với tổng mức đầu tư nâng cấp hơn 43 tỷ đồng và được kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển, giao thương nguồn lợi hải sản, thế nhưng, bến cá Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa chỉ phát huy được công năng trên giấy.

Dự án bến cá Hoằng Phụ thuộc địa bàn xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa với tổng kinh phí 43,633 tỷ đồng trên diện tích 5,2ha, được nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Tuy nhiên, từ đó tới nay, bến cá này chỉ là những khu nhà hoang, cửa đóng then cài, hạ tầng xuống cấp.

thanh hoa du an hang chuc ty dong trum men phoi suong phoi nang hinh 1

Khu vực bến cá chỉ có một số ít thuyền nhỏ neo đậu, nguyên nhân được cho là do bồi lắng các thuyền lớn không ra vào bến được.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận cho thấy, hiện nơi đây không có hoạt động giao thương buôn bán, khu nhà bảo vệ không có người trông coi, cửa kính bị nứt vỡ, các hạng mục xuống cấp, cây cỏ mọc um tùm.

Các hạng mục bên trong bến cá đã xuống cấp nhiều phần. Khu nhà điều hành được bố trí các phòng làm việc đều đóng cửa, không có người làm việc; nền gạch lát bong tróc, phủ bụi; hệ thống khung, cột, mái bằng bê tông cốt thép có hiện tượng xuống cấp. Bên cạnh đó, nhà để xe với diện tích trên 30m2, kết cấu bằng ống thép, mái lợp tôn, nền bằng bê tông đã bị phủ thêm một lớp nền của phân gia súc.

Cùng đó là dãy nhà tiếp nhận và phân loại được đánh giá là khang trang, rộng rãi với chiều cao 4m, nền nhà bê tông, khung cột bê tông cốt thép chắc chắn, hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang, hệ thống cấp thoát nước được bố trí tiện lợi thế nhưng tất cả hạng mục này đều không được phát huy công năng sử dụng như kỳ vọng. Đặc biệt, khu vực bến cá có chiều dài 120m chỉ có 1 vài tàu thuyền nhỏ neo đậu.

Lý giải về nguyên nhân này, nhiều ngư dân cho biết, do luồng lạch bị bồi lắng khiến việc tàu thuyền ra vào bến khó khăn nên nhiều chủ phương tiện không chọn việc về bến mà neo đậu tại các khu vực lân cận.

Xót xa trước tình trạng trên, nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối khi tài sản công bị lãng phí, bến cá không hoạt động, không phát huy được công năng. “Trước kia, nghe tin bến cá được nâng cấp, nhiều người dân kỳ vọng đây sẽ trở thành điểm trung chuyển, giao thương nguồn lợi hải sản giữa chủ tàu, thuyền, bè và thương lái. Sau nhiều năm, điều người dân mong muốn một dự án phát huy được công năng nhưng tất cả đều trên giấy” - một người dân tỏ ra tiếc nuối.

Theo tài liệu phóng viên có được cho biết, ngày 9/11/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 3717/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tiểu án Đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp bến cá Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, thuộc dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” tỉnh Thanh Hóa từ vốn vay WB, vốn đối ứng và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Chủ đầu tư của Dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá với tổng mức đầu tư dự án 46,079 tỷ đồng, với diện tích đất sử dụng là 5,2ha. Tuy nhiên, đến ngày 30/5/2016, công trình được điều chỉnh tổng mức đầu tư xuống còn 43,633 tỷ đồng.

Năm 2017, công trình được hoàn thành và bàn giao cho UBND xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa quản lý, khai thác sử dụng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, bến cá luôn tình trạng hoang vắng, không diễn ra hoạt động buôn bán, không phát huy được công năng sử dụng.

thanh hoa du an hang chuc ty dong trum men phoi suong phoi nang hinh 2

Khung cảnh hoang vắng, lãng phí đầu tư là hình ảnh hiện nay đang diễn ra tại bến cá hơn 43 tỷ đồng.

Dù được đầu tư nâng cấp khang trang và nhiều công năng sử dụng với kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố dỡ, sơ chế, bảo quản và làm dịch vụ cho khoảng 5.400 tấn thuỷ sản/năm; cung cấp các dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt kết hợp neo đậu, trú bão cho tàu thuyền nghề cá ven bờ. 

Thế nhưng, đó mới chỉ là công năng trên giấy, còn thực tế thì khu vực cảng cá Hoằng Phụ đã vắng lặng, mọi hoạt động thông thương trong việc vận chuyển, buôn bán ở đây dường như không như phương án ban đầu của dự án.

Theo chính quyền địa phương lý giải về nguyên nhân cảng cá bỏ hoang là do không thu được lệ phí bến, ngân sách xã chưa cân đối được kinh phí, cán bộ quản lý kiêm nhiệm, người hợp đồng lao động bỏ việc. Mặt khác, luồng lạch vào cảng cá lâu ngày chưa nạo hút cát làm khó khăn và hạn chế số lượng tàu ra vào.

Trước tình trạng trên, UBND huyện Hoằng Hóa đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị xin chuyển đổi đơn vị quản lý bến cá từ Ban quản lý bến cá Hoằng Phụ sang doanh nghiệp quản lý.

Sau quá trình xem xét, ngày 17/4/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có đồng ý chấp thuận chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý, thu hút doanh nghiệp vào khai thác, sử dụng cảng cá Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa và tiếp tục đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình của cảng cá.

Trong đó, UBND huyện Hoằng Hóa tiếp tục được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các bước công việc đánh giá, xác định giá trị tài sản, xây dựng đề án, tổ chức đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư... theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Thanh Bình, - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa cho biết, hiện nay bến cá vẫn do xã quản lý, có người trông coi và huyện đang hoàn tất các thủ tục liên quan để sớm đưa vào vận hành.

Đến bao giờ cảng cá Hoằng Phụ mới hoạt động, phát huy hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế? Đó là câu hỏi mà dư luận trông chờ.

Hà Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: