Thu hồi 181 ha đất nuôi ngao tại bãi triều (Quảng Ninh): Vì sao vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận?

(CLO) Liên quan đến việc thu hồi 181 ha đất nuôi ngao tại bãi triều (xã Tân Bình, huyện Đầm Hà) do hết thời gian thuê không được gia hạn hợp đồng, đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận, tiếp tục có đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương.

Thực hiện chủ trương phát triển nghề nuôi trồng nhuyễn thể tại vùng đất ven biển; năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà tiến hành giao 198 ha đất bãi triều cho 198 hộ dân (mỗi hộ 1 ha) theo hợp đồng thuê đất để nuôi ngao, thời hạn thuê là 3 năm (từ 2014 đến 2017).

thu hoi 181 ha dat nuoi ngao tai bai trieu quang ninh vi sao van con mot so ho dan chua dong thuan hinh 1

181 ha đất bãi triều (nằm sát mép biển) được UBND huyện Đầm Hà thu hồi để sắp xếp lại nhằm quản lý, sử dụng đất đúng pháp luật và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên quá trình triển khai, do nhiều yếu tố tác động như: thổ nhưỡng, môi trường..., đặc biệt là kỹ thuật nuôi không phù hợp, phần lớn ngao bị chết sau một thời gian thả giống. Trong số 198 hộ nuôi ngao, chỉ có 17 hộ nuôi có hiệu quả, thực hiện đúng hợp đồng thuê đất; số còn lại (181 hộ) đã bỏ đất hoang hoặc tự ý chuyển sang khai thác sá sùng tự nhiên.

Trước tình hình đó, nhằm lập lại trật tự trong quản lý đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và giúp người dân canh tác đất có hiệu quả, UBND huyện Đầm Hà đã tiến hành rà soát và 2 lần gia hạn hợp đồng thuê đất (năm 2017 và 2023) đối với 17 hộ nuôi liên tục, hiệu quả nêu trên. Đồng thời thông báo không gia hạn hợp đồng cho 181 hộ còn lại, để thực hiện thu hồi đất.

Một số ý kiến chưa đồng thuận

Đầu năm 2024, UBND huyện Đầm Hà gửi Quyết định thu hồi đất đối với 181 hộ dân, trong đó có 38 chủ thể có ý kiến không đồng thuận.

Bà N.T.T trú tại thôn Bình Hải, xã Tân Bình bức xúc nêu: Sở dĩ nhiều hộ dân bỏ đất hoang hay tự chuyển sang khai thác tự nhiên sá sùng là do các ban ngành chưa có khảo sát thổ nhưỡng cụ thể, người dân chưa có kinh nghiệm và không được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nuôi. Giai đoạn 2014-2017, người dân đã nộp tiền thuê đất theo hợp đồng (1,5 triệu đồng/ha/năm) và đóng đủ các chi phí làm “sổ đỏ”, nhưng không được gia hạn. Nhận Quyết định thu hồi đất, chúng tôi rất hoang mang, không biết lấy gì mưu sinh.

thu hoi 181 ha dat nuoi ngao tai bai trieu quang ninh vi sao van con mot so ho dan chua dong thuan hinh 2

Một số người dân không được gia hạn hợp đồng thuê đất tại bãi triều, xã Tân Bình, Đầm Hà nêu ý kiến chưa đồng thuận.

Ông P.V.L ở thôn Bình Hải, xã Tân Bình thì khẳng định: Mặc dù việc nuôi ngao không đạt hiệu quả như mong đợi, nhưng khu đất bãi triều đã trở thành nguồn thu nhập chính, kế mưu sinh, giảm nghèo của người dân. Chính quyền cần làm rõ mục đích thu hồi đất là gì...

Trong đơn kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương, các hộ dân tiếp tục nêu nguyện vọng được gia hạn hợp đồng thuê đất bãi triều; đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc quản lý đất sau thu hồi...

Ưu tiên bảo vệ quyền lợi tối đa cho người dân

Để làm rõ những kiến nghị của người dân, phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo phòng TNMT huyện Đầm Hà và được biết: Trước khi ra Quyết định thu hồi đất, UBND huyện Đầm Hà đã chỉ đạo xã Tân Bình tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời tuyên truyền về chủ trương của huyện. Qua đó, cơ bản người dân đồng thuận, chỉ còn một số  hộ dân có nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên đất còn kiến nghị.

Thực tế năm 2017, UBND huyện đã có đánh giá thực trạng và chủ trương sắp xếp lại việc nuôi ngao tại bãi triều nhưng chưa nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Năm 2022, sau nhiều lần họp bàn, Huyện đã thống nhất phương án thu hồi toàn bộ diện tích đất không thực hiện nuôi ngao như hợp đồng.

Sau khi thu hồi, bãi triều sẽ được quy hoạch thành 3 khu vực phù hợp gồm: khu nuôi ngao, khu nuôi thủy sản khác và khu vực phát triển sá sùng tự nhiên dành riêng cho người dân khai thác tự do (khoảng 60 ha); thông qua hình thức đấu giá thuê hoặc giao đất không thu tiền.

thu hoi 181 ha dat nuoi ngao tai bai trieu quang ninh vi sao van con mot so ho dan chua dong thuan hinh 3

Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp huyện Đầm Hà hướng dẫn người dân kỹ thuật nuôi nhuyễn thể (Hà treo dây) tại khu vực cồn Uốc, xã Tân Bình mở ra nhiều cơ hội nuôi các loại thủy sản ngoài ngao và sá sùng tại bãi triều. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Theo lãnh đạo phòng TNMT huyện Đầm Hà, dù thông qua hình thức nào thì người dân đã gắn bó với khu đất nhiều năm qua cũng sẽ được ưu tiên, bảo đảm quyền lợi tối đa. Không có chuyện Nhà nước thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp, cá nhân khác mà không tính đến lợi ích chính đáng của người dân.

Hiện nay, các ban ngành của huyện Đầm Hà đang hoàn thành phương án quản lý, sử dụng đất bãi triều đảm bảo hiệu quả và đúng pháp luật. Tiếp theo là tổ chức lấy ý kiến phản biện của các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia về nuôi biển và ý kiến của người dân.

Đồng thời cần phải xem xét kỹ lưỡng từng khía cạnh về các hình thức giao đất không thu tiền, giao đất thông qua đấu giá, trình tự đấu thầu..., để đảm bảo không có sai sót. Với trình tự đó, không thể triển khai thực hiện trong một sớm một chiều như kỳ vọng của người dân.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: