Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đầu tư vào hàng chục công ty thua lỗ, nguy cơ mất vốn nhà nước

(NB&CL) Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra tài chính tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp), chỉ ra hàng loạt vấn đề liên quan đến quản lý tài sản, đầu tư tài chính, nợ phải thu - phải trả và hạch toán doanh thu, chi phí...

Đầu tư thua lỗ, nguy cơ mất vốn

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Hancorp có tổng tài sản, nguồn vốn hơn 6.770 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu tại công ty mẹ khoảng 1.410 tỷ đồng.

Tính đến hết năm tài chính 2023, Bộ Xây dựng vẫn nắm giữ 98,83% vốn chủ sở hữu cổ phần vốn tại công ty mẹ Hancorp, tương đương khoảng 1.393 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính chỉ rõ Hancorp đã rót một lượng vốn lớn, lên tới 992,69 tỷ đồng, vào 37 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư tài chính dài hạn tính đến ngày 31/12/2023. Tuy nhiên, hiệu quả từ các khoản đầu tư này lại cho thấy bức tranh tài chính đáng lo ngại, với nhiều khoản đầu tư thua lỗ kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ mất vốn.

tong cong ty xay dung ha noi dau tu vao hang chuc cong ty thua lo nguy co mat von nha nuoc hinh 1

Trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) tại phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Trong số 37 doanh nghiệp nhận vốn, 8 công ty đã kinh doanh thua lỗ, dẫn đến việc Hancorp phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính lên tới 36,76 tỷ đồng.

Một số trường hợp điển hình như Công ty Cổ phần Xây dựng Hancorp 2, Hancorp đầu tư 3,7 tỷ đồng (chiếm 46,07% vốn điều lệ), nhưng công ty này lỗ lũy kế tới 44,98 tỷ đồng, buộc trích lập dự phòng 100% số vốn đầu tư.

Công ty Cổ phần Sahabak, đầu tư 19,5 tỷ đồng (chiếm 29,95% vốn điều lệ), nhưng đến nay công ty ngừng hoạt động, không cung cấp báo cáo tài chính năm 2023 và toàn bộ vốn đầu tư cũng bị trích lập dự phòng 100%.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hùng Lợi, đầu tư 4,5 tỷ đồng (chiếm 15% vốn điều lệ), doanh nghiệp này cũng rơi vào tình trạng tương tự, với dự phòng 100% giá trị vốn.

Các công ty khác như Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Bắc Hà (3 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần BOT Xe điện mặt đất số 1 (3,21 tỷ đồng) cũng bị trích lập dự phòng 100% do ngừng hoạt động hoặc không hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Vạn Xuân từ năm 2008 số tiền 30,8 tỷ đồng (chiếm 22% vốn điều lệ), thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị Tân Thành, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên đến thời điểm tháng 11/2024, dự án vẫn chưa được triển khai. Năm 2017, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn số tiền hơn 2 tỷ đồng…

Các khoản đầu tư vào Công ty CP Quốc tế Hồ Tây và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ đều ghi nhận lợi nhuận cao trong năm 2023 nhưng vẫn “gánh” lỗ lũy kế hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, Công ty CP Quốc tế Hồ Tây báo lãi hơn 40 tỉ đồng, song đến cuối năm vẫn lỗ lũy kế 140,5 tỉ đồng. Tương tự, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ dù lãi hơn 145 tỉ đồng trong năm, nhưng lỗ lũy kế vẫn lên tới 187 tỉ đồng.

4 lô đất đã đầu tư nhưng không thể triển khai thực hiện

Đáng chú ý, qua thanh tra cho thấy, Công ty mẹ - Tổng Công ty có 4 ô đất ở địa điểm giãn dân Bãi Nổ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, diện tích là 252m² được Tổng Công ty mua lại của 4 cá nhân, chỉ có quyết định về nguyên tắc cho sử dụng đất và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký giữa hai bên nhưng chưa có giấy tờ giao đất và giấy phép xây dựng.

Tại báo cáo kiểm toán quyết toán vốn, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận trong giai đoạn 1/1/2012 đến 15/8/2014, do các diện tích đất này thuộc quy hoạch bảo tồn khu di tích Cổ Loa của TP. Hà Nội nên không thể triển khai làm dự án và hiện đơn vị đang tìm đối tác để chuyển nhượng 04 ô đất trên để thu hồi vốn đầu tư.

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra tháng 11/2024, Công ty Mẹ - Tổng Công ty vẫn chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng 4 ô đất trên theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Cũng theo Kết luận thanh tra, theo Phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP giai đoạn 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, sau khi đã được Bộ Xây dựng chấp thuận, phê duyệt danh mục thoái toàn bộ phần vốn của Tổng Công ty tại 33 công ty với tổng giá trị vốn góp là 896,8 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra tháng 11/2024, Tổng Công ty mới thực hiện thoái 03/33 công ty (năm 2020) chưa thực hiện thoái vốn tại 30 doanh nghiệp… 

tong cong ty xay dung ha noi dau tu vao hang chuc cong ty thua lo nguy co mat von nha nuoc hinh 2

Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra tài chính tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp).

Từ những nội dung thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị thực hiện phương án thoái vốn đối với 4 lô đất đã đầu tư nhưng không thể triển khai thực hiện dự án do đã nằm trong quy hoạch Khu di tích bảo tồn Cổ Loa của TP. Hà Nội theo kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, tổ chức rà soát, đánh giá các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả… Kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, khuyết điểm nêu trong kết luận thanh tra, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết luận thanh tra nêu rõ.

Minh Chí

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: