Trung Quốc báo cáo ca nhiễm cúm gia cầm H10N3 ở người đầu tiên

Thứ ba, 01/06/2021 12:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một người đàn ông 41 tuổi ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã được xác nhận là trường hợp người đầu tiên nhiễm chủng cúm gia cầm H10N3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết hôm thứ Ba (1/6).

Một người đàn ông ở tình Giang Tô, Trung Quốc được xác nhận là người nhiễm cúm gia cầm H10N3 đầu tiên - Ảnh: AP

Một người đàn ông ở tình Giang Tô, Trung Quốc được xác nhận là người nhiễm cúm gia cầm H10N3 đầu tiên - Ảnh: AP

Bài liên quan

Người đàn ông, một cư dân của thành phố Trấn Giang, đã phải nhập viện vào ngày 28 tháng 4 sau khi phát sốt và các triệu chứng khác, NHC cho biết trong một tuyên bố.

Ông này được chẩn đoán là nhiễm virus cúm gia cầm H10N3 vào ngày 28 tháng 5, nhưng NHC không cho biết chi tiết về việc người đàn ông đã bị nhiễm virus này như thế nào.

NHC cho biết thêm, H10N3 là một chủng virus gây bệnh ở mức độ thấp, hoặc tương đối ít nghiêm trọng hơn ở gia cầm và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất thấp.

Người đàn ông này đã ổn định và sẵn sàng xuất viện. Quan sát y tế của những người tiếp xúc gần gũi với người đàn ông ở Giang To, cơ quân y tế không tìm thấy bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào khác.

Nhiều chủng cúm gia cầm khác nhau hiện diện ở Trung Quốc và một số lây nhiễm không thường xuyên cho người, thường là những người làm việc với gia cầm. Không có con số đáng kể nào ở người bị nhiễm cúm gia cầm kể từ khi chủng H7N9 khiến khoảng 300 người từ vong trong năm 2016-2017.

NHC cho biết không có trường hợp nào khác ở người nhiễm H10N3 được báo cáo trên toàn cầu trước đó.

Việc xuất hiện cúm gia cầm H10N3 tuy chưa nghiêm trọng, nhưng nó khiến cuộc chiến chống đại dịch trở nên phức tạp hơn khi một số tỉnh của Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm đang gia tăng.

Hôm qua (31/5), tỉnh Quảng Đông áp đặt hạn chế đi lại và phong tỏa một số khu vực do sự bùng phát của số ca nhiễm virus Corona chủng mới lần đầu tiên tìm thấy ở Ấn Độ. Gần 500 chuyến bay đã bị hủy bỏ tại các sân bay ở Quảng Châu và Thâm Quyến.

Chính phủ Trung Quốc, Quốc vụ viện, đã cử các chuyên gia phòng chống và kiểm soát dịch bệnh đến Quảng Đông để giúp đỡ nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, phát ngôn viên Mi Feng của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết hôm thứ Hai (31/5).

Tính đến Chủ nhật (30/5), Quảng Đông, tỉnh giáp với Việt Nam, đã ghi nhận tổng cộng 2.455 ca nhiễm kể từ đầu đại dịch, trong đó có 1.033 trường hợp nhập khẩu và hiện 64 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h