Tung tin sai sự thật về dịch COVID-19, 2 người phụ nữ tại Hà Nội bị xử lý

Thứ tư, 25/03/2020 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin từ Công an quận Đống Đa, Hà Nội, ngày 24/3 đơn vị vừa triệu tập và ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Công an quận Đống Đa làm việc chủ tài khoản facebook tên là P.T.H. Ảnh: PV

Công an quận Đống Đa làm việc chủ tài khoản facebook tên là P.T.H. Ảnh: PV

Cụ thể trước đó, Đội An ninh Công an quận Đống Đa phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin về cách chữa bệnh do COVID-19 tại nhà. Người này còn đăng kèm theo ghi chú trích nguồn từ một bác sỹ thu hút sự chú ý, chia sẻ của rất nhiều người.

Hiện chưa có loại thuốc hay phương pháp nào được cho là có thể chữa COVID-19, Đội An ninh Công an quận Đống Đa xác định đây là những thông tin sai sự thật.

Sau đó, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội triệu tập chủ tài khoản facebook tên là P.T.H. (trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). H. đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội. Công an quận Đống Đa đã yêu cầu chị H. gỡ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 64 - Nghị định 174/2013 của Chính phủ, ngày 24/3, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.T.H. 10 triệu đồng.

Công an quận Đống Đa làm việc với chị Khúc P.T. Ảnh: PV

Công an quận Đống Đa làm việc với chị Khúc P.T. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Công an quận Đống Đa cùng với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập Khúc P.T. (SN 1984, trú tại quận Đống Đa) để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về nữ bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19. Theo đó, người này đã đăng tải trên facebook cá nhân thông tin rằng nữ bệnh nhân thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa và đến một quán bar ở phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với COVID-19.

Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. Với hành vi này, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Khúc P.T.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo