UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo kiểm tra sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận có bài viết phản ánh về những bất thường trong quá trình dự thầu của Công ty Thiên Lộc tại Sở Y tế và Cục Thuế tỉnh Lai Châu. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã vào cuộc chỉ đạo kiểm tra những nội dung mà Báo phản ánh.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trong bài viết Lai Châu: Doanh thu của Công ty Thiên lộc 'nhảy múa' qua từng gói thầu? phản ánh về những bất thường trong quá trình kê khai năng lực dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Thiên Lộc (Công ty Thiên Lộc) tại các gói thầu do Sở Y tế và Cục Thuế tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư.

ubnd tinh lai chau chi dao kiem tra sau phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 1

Cụ thể, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Nhà làm việc Khối y tế dự phòng Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu được ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 521, ngày 13/5/2022, bao gồm 5 gói thầu có tổng giá trị các gói thầu là 4.556,6 triệu đồng, trong đó gói thầu xây lắp có giá trị: 4.257,8 triệu đồng.

ubnd tinh lai chau chi dao kiem tra sau phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 2

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt bới ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu

Quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp toàn bộ công trình: Xây dựng Nhà làm việc Khối y tế dự phòng Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, được thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu là tổ chuyên gia của Công ty TNHH tư vấn và thương mại Quang Minh.

Công ty Thiên Lộc được ông Nguyễn Thế Phong – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 716/QĐ-SYT, ngày 17/9/2022, giá trị trúng thầu được phê duyệt là 4.182 triệu đồng.

ubnd tinh lai chau chi dao kiem tra sau phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 3

Quyết định trúng thầu được phê duyệt bởi ông Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu

Điều đáng chú ý là khi kê khai năng lực tài chính để dự thầu, Công ty Thiên Lộc kê khai số liệu về doanh thu khác hẳn so với những gói thầu trước đây, tuy nhiên điều này cũng không được tổ chuyên gia phát hiện và yêu cầu nhà thầu làm rõ trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tại phần kê khai về kết quả hoạt động tài chính, theo đánh giá của tổ chuyên gia, Công ty Thiên Lộc kê khai doanh thu bình quân 3 năm 2019, 2020, 2021 đạt 16.701.179.136 đồng; tài sản ròng năm 2021 đạt 6.619.515.886 đồng.

Tuy nhiên, khi dự thầu và trúng thầu tại gói thầu: Sửa chữa trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Lai Châu, do Cục Thuế tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, đồng thời cũng là đơn vị quản lý thuế cao nhất của tỉnh Lai Châu, do ông Nguyễn Đức Toán, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lai Châu phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 226/QĐ-CTLCH, ngày 20/4/2022. Công ty Thiên Lộc lại kê khai doanh thu bình quân trong 3 năm 2019, 2020, 2021 đạt 15.295.512.470 đồng, thấp hơn gần 1,5 tỷ so với số liệu ở gói thầu trên và tài sản ròng năm 2021 đạt 6.597.040.534 đồng, cũng thấp hơn số liệu ở trên.

ubnd tinh lai chau chi dao kiem tra sau phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 4

Quyết định trúng thầu được phê duyệt bởi ông Nguyễn Đức Toán - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lai Châu

Sau khi được Cục thuế tỉnh Lai Châu giới thiệu, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Lê Quang Mạnh - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu – Tam Đường, cũng là cơ quan quản lý thuế trực tiếp Công ty Thiên Lộc thì cho kết quả doanh thu bình quân 3 năm 2019, 2020, 2021 đạt 16.755.451.590 đồng, số liệu khác hoàn toàn số liệu mà Công ty Thiên Lộc kê khai ở 2 gói thầu trên.

Việc nhà thầu sử dụng nhiều số liệu doanh thu khác nhau ở mỗi gói thầu vẫn còn là 'ẩn số', khiến nhiều người thắc mắc về tính trung thực của nhà thầu và nhiều dấu hỏi về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty Thiên Lộc.

Sau khi có bài viết phản ánh, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu cho phóng viên biết, UBND tỉnh Lai Châu đã nhận được nội dung mà Báo Nhà báo và Công luận phản ánh, hiện tại tỉnh đang cho chỉ đạo kiểm tra, tùy mức độ sẽ có hướng xử lý thích hợp. 

Không chỉ có vấn đề trong quá trình kê khai năng lực tài chính mà tại mục kê khai nhân sự chủ chốt để đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu vẫn còn một số tồn tại chưa được Sở Y tế tỉnh Lai Châu thông tin tới phóng viên sau nhiều lần liên hệ để làm việc.

Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, tại Mẫu số 11a, Mục 3, Chương IV, bảng đề xuất nhân sự chủ chốt: Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương III và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Để đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu tại gói thầu: Xây lắp toàn bộ công trình: Xây dựng Nhà làm việc Khối y tế dự phòng Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, theo đánh giá của tổ chuyên gia chấm thầu, Công ty Thiên Lộc đã kê khai 3 nhân sự chủ chốt bao gồm: Đỗ Đức Luyện (Chỉ huy trưởng, SN 1976), Đỗ Văn Khánh (Cán bộ kỹ thuật, SN 1984), Phạm Hữu Đồng (Cán bộ ATLĐ và VSMT, SN 1989).

Tuy nhiên, cả 3 nhân sự chủ chốt nêu trên trước đó cũng có tên trong hồ sơ năng lực dự thầu và trúng thầu của Công ty Thiên Lộc tại gói thầu: Sửa chữa trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Lai Châu, do Cục Thuế tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, được ông Nguyễn Đức Toán, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lai Châu phê duyệt trúng thầu tại quyết định số 226/QĐ-CTLCH, ngày 20/4/2022.

Trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực, vi phạm hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 89, Luật Đấu thầu thì nhà thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 122, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Phóng viên cũng đã nhiều lần liên hệ với ông Phạm Huỳnh Kháng, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Lai Châu xin lịch làm việc để làm rõ những dấu hiệu gian lận trong đấu thầu của Công ty Thiên Lộc tại gói thầu do Sở Y tế tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, tuy nhiên đã hơn 2 tháng trôi quá, Chánh Văn phòng Sở Y tế vẫn thông tin lãnh đạo chưa sắp xếp được lịch làm việc.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: