Vĩnh Phúc: CTCP Đầu tư Phú An 'một mình một ngựa' trúng nhiều gói thầu tại UBND phường Hội Hợp với tỷ lệ tiết kiệm 'siêu thấp'

(CLO) Trong giai đoạn 2018-2023, CTCP Đầu tư Phú An đã trúng 20 gói thầu do UBND phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, các gói thầu này chỉ có duy nhất CTCP Đầu tư Phú An tham gia, với phần lớn giá trúng thầu có tỷ lệ tiết kiệm chỉ nằm ở mức tượng trưng.

Trúng thầu tuyệt đối tại UBND phường Hội Hợp

CTCP Đầu tư Phú An (ngõ 2, đường Quang Trung, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được thành lập vào ngày 12/5/2009, với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Cũng theo đăng ký kinh doanh, công ty này do bà Nguyễn Thị Hương (trú tại phường Hội Hợp) là đại diện pháp luật với chức vụ Giám đốc, đồng thời nắm giữ tới 75,8% cổ phần.

Qua tìm hiểu của báo Nhà báo và Công luận, đến thời điểm hiện tại, CTCP Đầu tư Phú An đã tham gia 60 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 1 gói và 8 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu liên quan đến công ty này là hơn 921 tỷ đồng và có tới hơn 466 tỷ đồng là giá trị trúng thầu trong vai trò độc lập.

CTCP Đầu tư Phú An đã từng đấu với 10 nhà thầu trong 13 gói thầu. Trong đó thắng tới 9 gói thầu, thua 1 gói và 3 gói chưa có kết quả. Khi đấu thầu trong vai trò liên danh, công ty này cũng tham gia cùng 11 nhà thầu tại 15 gói thầu. Liên danh của công ty này thắng tới 13 gói thầu, không có gói thầu thua và 2 gói thầu chưa có kết quả.

vinh phuc ctcp dau tu phu an mot minh mot ngua trung nhieu goi thau tai ubnd phuong hoi hop voi ty le tiet kiem sieu thap hinh 1

Tổng quan các gói thầu mà CTCP Đầu tư Phú An đã tham gia

Về địa bàn đấu thầu, phần lớn các gói thầu mà CTCP Đầu tư Phú An tham gia tập trung tại địa bàn TP Vĩnh Yên. Trong đó có một số chủ đầu tư quen thuộc liên tục được nhắc tên như UBND phường Khai Quang, UBND phường Đồng Tâm, BQLDA Đầu tư và xây dựng TP Vĩnh Yên, UBND phường Liên Bảo,…

Đặc biệt, UBND phường Hội Hợp là bên mời thầu quen thuộc nhất đối với CTCP Đầu tư Phú An, khi công ty này trúng tới 20 gói thầu tại đơn vị này, với tỷ lệ trúng thầu là 100%. Đồng thời, số gói thầu này cũng gần bằng 40% số gói thầu mà CTCP Đầu tư Phú An đã trúng trong suốt những năm qua. Nhưng đáng nói, phần lớn các gói thầu mà ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch UBND phường Hội Hợp phê duyệt cho công ty này trúng đều có tỷ lệ tiết kiệm cực kì thấp, đặc biệt là khi so sánh với tỷ lệ tiết kiệm chung của cả nước trong từng năm.

Trúng gói thầu hơn 20 tỷ, tiết kiệm chưa đến 10 triệu đồng

Theo đó, một số gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp mà CTCP Đầu tư Phú An đã trúng có thể kể đến như gói thầu xây lắp tại công trình “Hạ tầng kỹ thuật Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Dộc – Cửa Làng, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, (giai đoạn II)”.

Gói thầu này được ông Nguyễn Tuấn Hải phê duyệt cho CTCP Đầu tư Phú An trúng thầu vào ngày 7/2/2020. Giá dự toán gói thầu là hơn 9,457 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 9,448 tỷ đồng, tiết kiệm chỉ 9 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,095%.

vinh phuc ctcp dau tu phu an mot minh mot ngua trung nhieu goi thau tai ubnd phuong hoi hop voi ty le tiet kiem sieu thap hinh 2

CTCP Đầu Tư Phú An là nhà thầu "quen mặt" của UBND phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên (Ảnh minh họa)

Tiếp đó vào ngày 19/6/2020, ông Nguyễn Tuấn Hải tiếp tục phê duyệt cho CTCP Đầu tư Phú An trúng gói thầu xây lắp tại công trình “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính các tổ dân phố, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên”. Giá dự toán gói thầu này là hơn 8,502 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 8,483 tỷ đồng, tiết kiệm được 19 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,22%.

Đến ngày 21/10/2020, CTCP Đầu tư Phú An tiếp tục được Chủ tịch UBND phường Hội Hợp phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại công trình “Cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDP Núi, phường Hội Hợp”. Giá dự toán của gói thầu là hơn 12,237 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 12,224 tỷ đồng, tiết kiệm 13 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

Ngày 2/12/2020, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp đã ký phê duyệt cho CTCP Đầu Tư Phú An trúng gói thầu xây lắp thuộc công trình “Cải tạo rãnh thoát nước đường Quang Trung và các tuyến nhánh, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên”. Giá dự toán của gói thầu là hơn 20,598 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 20,590 tỷ đồng, tiết kiệm 8 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,038%.

vinh phuc ctcp dau tu phu an mot minh mot ngua trung nhieu goi thau tai ubnd phuong hoi hop voi ty le tiet kiem sieu thap hinh 3

Gói thầu có giá hơn 20 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được 8 triệu đồng cho ngân sách

Đáng chú ý, trong tháng 6/2021, ông Nguyễn Tuấn Hải đã ký liên tiếp 3 Quyết định phê duyệt cho CTCP Đầu Tư Phú An trúng 3 gói thầu của UBND phường Hội Hợp, gồm:

Gói thầu xây lắp “Vườn hoa, cây xanh khu dân cư Đồng Dộc – Cửa Làng và khu dân cư cán bộ BCHQS tỉnh, phường Hội Hợp” (ngày 2/6/2021) có giá dự toán hơn 10,879 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 10,873 tỷ đồng, tiết kiệm 6 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,055%.

Gói thầu xây lắp “Cải tạo hệ thống giao thông phường, rãnh thoát nước các tổ dân phố phường Hội Hợp” (ngày 9/6/2021) có giá dự toán hơn 8,402 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 8,327 tỷ đồng, tiết kiệm 75 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,89%.

Gói thầu xây lắp “Cải tạo, mở rộng đường giao thông từ đường Trục chính đi KDC đồng Mả Giám, phường Hội Hợp” (ngày 30/6/2021) có giá dự toán hơn 5,654 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 5,650 tỷ đồng, tiết kiệm 4 triệu đồng cho ngân sách, tương tỷ lệ tiết kiệm 0,07%.

vinh phuc ctcp dau tu phu an mot minh mot ngua trung nhieu goi thau tai ubnd phuong hoi hop voi ty le tiet kiem sieu thap hinh 4

3 gói thầu được ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch UBND phường Hội Hợp ký phê duyệt cho CTCP Đầu tư Phú An trúng trong tháng 6/2021

Ngày 20/12/2021, CTCP Đầu tư Phú An lại tiếp tục trúng gói thầu xây lắp “Cải tạo chỉnh trang vỉa hè khu dân cư TDP Núi, phường Hội Hợp” có giá dự toán là hơn 25,891 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 25,790 tỷ đồng, tiết kiệm được 101 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,39%.

Gần đây nhất là vào ngày 7/11/2023, ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch UBND phường Hội Hợp đã ký Quyết định 781/QĐ-UBND phê duyệt cho CTCP Đầu tư Phú An trúng gói thầu xây lắp công trình “Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Ngô Kính Thần, Phạm Đình Hồ, Bùi Anh Tuấn, Cao Bá Quát và các nhánh, phường Hội Hợp”. Giá dự toán gói thầu này hơn 13,403 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 13,396 tỷ đồng, tiết kiệm chỉ 7 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,052 %.

Ngoài các nói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp tại UBND phường Hội Hợp, CTCP Đầu tư Phú An còn trúng nhiều gói thầu khác có tỷ lệ tiết kiệm tương đương trên địa bàn TP Vĩnh Yên.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về hoạt động và năng lực của CTCP Đầu tư Phú An cùng những vấn đề khi trúng được gói thầu lớn tại địa bàn Vĩnh Phúc trong kỳ tới.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: