Vụ Công ty CIC có dấu hiệu làm giả hồ sơ: Cần chuyển cơ quan điều tra làm rõ!

(CLO) Liên quan đến phản ánh Công ty Cổ phần đầu tư CIC có dấu hiệu làm giả hồ sơ, quyết định của đơn vị khác, Luật sư cho rằng, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện sai phạm có quyền chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Như đã thông tin trong bài viết "Công ty CIC làm giả hồ sơ, khai khống hơn 260% giá trị thật gói thầu", phản ánh về việc nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư CIC - Công ty cổ phần phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An đã có hành vi làm giả tinh vi hồ sơ dự thầu. Có hợp đồng bị chỉnh sửa, kê khai khống giá trị gói thầu lên tới 264% so với giá trị thật.

vu cong ty cic co dau hieu lam gia ho so can chuyen co quan dieu tra lam ro hinh 1

Trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư CIC. Ảnh: H. Đương

Bài liên quan

Công ty CIC làm giả hồ sơ, khai khống hơn 260% giá trị thật gói thầu

Theo đó, quá trình kiểm tra, đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, đơn vị mời thầu và phía chủ đầu tư đã chỉ ra việc nhà thầu đã trình bày sai sự thật, chỉnh sửa làm giả một số quyết định, hợp đồng, phụ lục hợp đồng kinh tế...để tham gia đấu thầu. 

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên, Thạc sĩ, Luật sư Hoàng Hương Giang - Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết: Theo thông tin phản ánh, ngoài việc cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu và đã bị Bộ Giao thông Vận tải cấm thầu trong 3 năm, vì vi phạm điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu. Thì Công ty Cổ phần đầu tư CIC có dấu hiệu làm giả hồ sơ, quyết định của đơn vị khác.

Về việc này theo vị Luật sư, hiện nay theo quy định pháp luật, đối với hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Đối với trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc Phạm tội 02 lần trở lên hoặc Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác hoặc thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì có thể bị xử phạt từ 02 đến 05 năm tù theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Đối với trường hợp làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên hoặc thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên thì có thể bị phạt tù với mức hình phạt từ 03 năm đến 07 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

"Nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện sai phạm có quyền chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền", Luật sư Hoàng Hương Giang cho hay.

Như đã thông tin, Công ty Cổ phần Đầu tư CIC đã bị Bộ Giao thông Vận tải cấm thầu trong 3 năm, vì vi phạm điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư CIC đã cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Quá trình kiểm tra, đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, đơn vị mời thầu và phía chủ đầu tư đã đối chiếu thông tin kê khai, các tài liệu pháp lý chứng minh của Nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư CIC - Công ty cổ phần phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An đệ trình theo E-HSDT và cung cấp bổ sung sau khi làm rõ về hợp đồng tương tự hợp đồng số 1078/2016/HĐKT-BOT-KH ngày 14/11/2016 Gói thầu XL-14A: Mở rộng trạm thu phí (phần công việc xây lắp trạm thu phí), cho kết quả với nhiều hành vi gian lận.

Theo đó, nhà thầu đã trình bày sai sự thật, chỉnh sửa làm giả Quyết định số 1075/2016/QĐ-HĐQT-BOT ngày 12/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và kết quả đàm phán nội dung hợp đồng của gói thầu XL-14A có giá trị thật là 64.362.502.290 đồng lên khống thành 163.726.671.828 đồng, gấp 254% so với giá trị thật.

Trình bày sai sự thật, chỉnh sửa làm giả Hợp đồng, kê khai khống giá trị gói thầu XL-14A: Mở rộng trạm thu phí số 1078/2016/HĐKT BOT-KH ngày 14/11/2016 có giá trị thật là 64.362.502.290 đồng lên khống thành 163.726.671.828 đồng, gấp 254% so với giá trị thật. Tại bảng tổng hợp giá trị hợp đồng nhà thầu chỉnh sửa, làm giả theo cách thức: tăng khống khối lượng các hạng mục thi công và cơ bản giữ nguyên đơn giá hợp đồng thật.

Trình bày sai sự thật, chỉnh sửa làm giả Phụ lục hợp đồng kinh tế số 01/2017/PLHĐKT-BOT - KH Gói thầu XL-14A ký ngày 25/3/2017 có giá trị thật là 62.174.531.000 đồng lên khống thành 164.096.833.820 đồng, gấp 264% so với giá trị thật.

Trình bày sai sự thật về giá trị hoàn thành tại Văn bản số 20082021-02/KHKT-CIC ngày 20/8/2021 và Văn bản số 15032021/KHKT-CIC ngày 15/03/2021 ký với Chủ đầu tư có giá trị hoàn thành, quyết toán khống lần lượt là 149.759.128.134 đồng và 149.338.996.142 đồng; Trong khi giá trị thật quyết toán giữa Chủ đầu tư và nhà thầu là 70.144.320.000 đồng...

Ngoài ra, theo bên mời thầu, quá trình làm rõ nhà thầu cung cấp bản gốc chữ ký tươi, dấu đỏ nhiều tài liệu với giá trị cao hơn nhiều so với giá trị thật quyết toán của hợp đồng có liên quan.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: