Vụ kế toán xã trúng đấu giá 23 lô đất: Đề nghị thanh tra toàn diện quy trình đấu giá

(CLO) Liên quan việc kế toán xã ở Nghệ An trúng đấu giá 23 lô đất gây xôn xao dư luận, huyện Quỳnh Lưu đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thanh tra toàn diện quy trình đấu giá 56 lô đất tại xã Quỳnh Hưng.

Ngày 25/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa nhận được báo cáo từ UBND huyện Quỳnh Lưu về việc đề nghị thanh tra toàn diện việc tổ chức đấu giá 56 lô đất ở xã Quỳnh Hưng.

Bài liên quan

Nghệ An: Đang làm rõ việc kế toán xã trúng đấu giá 23 lô đất

vu ke toan xa trung dau gia 23 lo dat de nghi thanh tra toan dien quy trinh dau gia hinh 1

56 lô đất ở xã Quỳnh Hưng (khoanh đỏ) được huyện Quỳnh Lưu đề nghị tỉnh thanh tra. Ảnh: Đ.H

Theo báo cáo từ UBND huyện Quỳnh Lưu, ngày 20/6 huyện này tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 56 lô đất ở tại khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng. Kết quả đấu giá thành công 56/56 lô với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 85 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Văn Trọng trúng đấu giá 23 lô đất đang khiến dư luận quan tâm, bởi ông Trọng làm công chức kế toán xã Quỳnh Bá, là em ruột ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Tổ trưởng tổ giám sát đấu giá, người ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm). Việc này có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

UBND huyện Quỳnh Lưu đã quyết định không công nhận việc ông Trọng trúng đấu giá 23 lô đất, đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan; yêu cầu công ty tổ chức đấu giá làm báo cáo giải trình sự việc.

Trong quá trình xử lý vụ việc, UBND huyện Quỳnh Lưu nhận thấy đây là nội dung khó khăn, phức tạp về mặt pháp lý, đang có nhiều quan điểm khác nhau.

"Để đảm bảo tính toàn diện, chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện việc tổ chức đấu giá 56 lô đất ở tại khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng để kết luận và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật", văn bản UBND huyện Quỳnh Lưu nêu rõ.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, vào ngày 20/6 vừa qua, UBND huyện Quỳnh Lưu thông qua Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh đã tiến hành đấu giá 56 lô đất ở tại khu vực Đồng Quan, thuộc xóm 5, xã Quỳnh Hưng. Sau phiên đấu giá, UBND huyện Quỳnh Lưu nhận được một số phản ánh với nội dung ông Nguyễn Văn Trọng - kế toán UBND xã Quỳnh Bá, là em trai của ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, người ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm các lô đất được đưa ra đấu giá. Dù không thuộc đối tượng tham gia đấu giá, ông Nguyễn Văn Trọng vẫn bỏ phiếu trả giá và được đấu giá viên công nhận là người trúng đấu giá.

Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo Tổ Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện khẩn trương phối hợp với các phòng, ngành liên quan xác minh, làm rõ và báo cáo UBND huyện để xử lý kịp thời theo quy định.

Ngày 28/6, Tổ Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu đã có Báo cáo số 09/BC-TGS, xác định ông Nguyễn Văn Trọng, người đã được đấu giá viên xác định là người trúng đấu giá 23 lô đất tại vùng quy hoạch Đồng Quan xóm 5, xã Quỳnh Hưng, là em ruột của người ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm các lô đất nêu trên.

Vì vậy, ngày 11/7, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc không công nhận kết quả trúng đấu giá 23 lô đất ở tại vùng Quy hoạch Đồng Quan, thôn 5, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đối với ông Nguyễn Văn Trọng.

Cùng ngày, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã ban hành Công văn số 1519/UBND-NV để chỉ đạo Tổ Giám sát và UBND xã Quỳnh Hưng kiểm điểm nghiêm túc cán bộ, công chức có tồn tại khuyết điểm trong vụ việc trên theo quy định.

vu ke toan xa trung dau gia 23 lo dat de nghi thanh tra toan dien quy trinh dau gia hinh 2

Bản vẽ quy hoạch, cắm mốc 56 lô đất tại xóm 5, xã Quỳnh Hưng.

Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu cũng đã yêu cầu UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương làm thủ tục xử lý đúng quy định pháp luật các lô đất đã đưa ra đấu giá, trong đó có 23 lô đất do ông Nguyễn Văn Trọng đã tham gia đấu giá nhưng vi phạm quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc Tổ Giám sát đấu giá đất của UBND huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ trách nhiệm và có các hình thức xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm minh (nếu vi phạm) đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Mới đây, ngày 20/7, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã có báo cáo về việc rà soát quá trình tổ chức đấu giá 56 lô đất nói trên, đặc biệt, đã tiến hành kiểm điểm các cá nhân, tổ chức có liên quan. Theo UBND huyện Quỳnh Lưu, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Quý, Tổ trưởng và các thành viên Tổ Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện.

Cụ thể, Tổ Giám sát chưa tổ chức bố trí tốt công tác giám sát đấu giá quyền sử dụng 56 lô đất ở tại xã Quỳnh Hưng (họp quán triệt, nắm bắt tình hình, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ Giám sát và kịp thời chỉ đạo xử lý tình huống phát sinh); việc giám sát tư cách khách hàng chưa chặt chẽ dẫn đến để cho người không được tham gia đấu giá vẫn bỏ phiếu và được công nhận trúng đấu giá; 3/7 thành viên Tổ Giám sát không tham gia giám sát đầy đủ tại phiên bỏ phiếu và công bố phiếu trả giá; khi phát hiện có khách hàng thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá còn lúng túng chưa quyết liệt trong xử lý; việc tham mưu xử lý kết quả sau đấu giá còn chậm; cung cấp thông tin cho báo chí không kịp thời dẫn tới có nhiều thông tin thiếu chính xác, tạo dư luận không tốt.

UBND huyện Quỳnh Lưu cũng cho biết, Tổ trưởng Tổ Giám sát và các thành viên đã nghiêm túc, thành khẩn kiểm điểm, tiếp thu rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: