Yến sào Khánh Hòa đồng hành cùng giải chạy Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest Báo Khánh Hòa năm 2026

(CLO) Ngày 28/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết nhà tài trợ chính giải chạy Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest Báo Khánh Hòa năm 2026.

Yến sào Khánh Hòa với sứ mệnh “vì sức khỏe cộng đồng”, tiếp tục là nhà tài trợ chính, đồng hành cùng giải chạy năm nay. Sự kiện chính thức khởi tranh vào ngày 12/12, cùng nhiều hoạt động diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang).

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: KhanhHoa Online

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, chia sẻ: “Việc ký kết thỏa thuận đồng hành lâu dài trong giai đoạn 5 năm (2026 – 2030) thể hiện cam kết và kỳ vọng của chúng tôi trong việc cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa xây dựng giải chạy ngày càng chuyên nghiệp, có sức lan tỏa rộng rãi, từng bước trở thành một sự kiện thể thao – du lịch thường niên đặc sắc mang dấu ấn riêng của phố biển Nha Trang.

Thông qua sự đồng hành của hai thương hiệu Sanest, Sanvinest, chúng tôi mong muốn gửi gắm thông điệp; chăm sóc sức khỏe không phải là câu chuyện của một ngày hay một giải chạy, mà cần trở thành một thói quen, một lựa chọn sống tích cực của mỗi người.”

Bên cạnh các cự ly truyền thống 5km và 10km, mùa giải 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên đưa vào cự ly thi đấu 21km. Cung đường chạy đêm uốn lượn ven vịnh biển Nha Trang hứa hẹn mang đến cho các runner trải nghiệm thể thao bùng nổ và mãn nhãn giữa lòng phố biển.

Lãnh đạo hai đơn vị trao văn bản ký kết. Ảnh: KhanhHoaOnline

Đến thời điểm hiện tại, giải đã thu hút hàng nghìn vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký tham gia. Trong đó, tinh thần thể thao được lan tỏa mạnh mẽ từ chính nhà tài trợ với 1.500 cán bộ, công nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cùng tham gia tranh tài ở cự ly 5km.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy còn mang trong mình sứ mệnh lan tỏa thông điệp “Tình yêu biển đảo”, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn môi trường biển, nâng cao ý thức gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và góp phần gìn giữ vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam cho các thế hệ mai sau. Mỗi bước chân trên cung đường ven biển cũng là lời khẳng định tình yêu dành cho quê hương, cho biển xanh và những giá trị bền vững.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: KhanhHoaOnline

Đặc biệt, giải chạy còn là cầu nối của tinh thần sẻ chia thông qua hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Một phần kinh phí từ giải sẽ được trích để gây quỹ phẫu thuật mắt cho những người nghèo mắc các bệnh về mắt, giúp mang lại ánh sáng, niềm hy vọng và cơ hội thay đổi cuộc sống cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lượt đăng ký tham gia không chỉ là một tấm vé đến với ngày hội thể thao mà còn là một sự đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Xem thêm

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

(CLO) Từ PET/CT, SPECT/CT đến Theranostics và xạ trị thích ứng, những tiến bộ trong y học hạt nhân đang giúp bác sĩ không chỉ “nhìn thấy” khối u mà còn xác định đặc điểm sinh học, tìm đúng tổn thương đích và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: