15 danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết bằng thư pháp Hàn Quốc

(CLO) Cuộc thi viết “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc” nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc tới nhân dân hai nước.

Ngày 27/10, tại Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Viện Nguồn lực văn hóa Hàn Quốc tổ chức cuộc thi và trưng bày “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022).

15 danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 1

Thí sinh Vũ Thị Thuý Hằng - sinh viên năm thứ 4, khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội đạt giải đặc biệt của cuộc thi. Ảnh: KTĐT

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhằm khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc và chia sẻ những câu nói, triết lý sống sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là ý tưởng sáng tạo nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc tới nhân dân hai nước.

Sự kiện này sẽ là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình hợp tác văn hóa, được thực hiện bởi Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Viện Nguồn lực văn hóa Hàn Quốc để thắt chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tham gia tranh tài có 101 thí sinh là những người yêu nghệ thuật thư pháp, sinh viên khoa tiếng Hàn đến từ các trường đại học của Việt Nam. Toàn bộ vật liệu để thể hiện bài thi là giấy Hanji truyền thống, bút lông, mực, nghiên mực Nampo Byeoru đều được mang tới từ Hàn Quốc.

Ban Tổ chức đã đưa ra 15 câu danh ngôn tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh để các thí sinh thể hiện trên thư pháp Hàn Quốc.

Đó là các câu: “Tương lai của thanh niên tức là tương lai của nước nhà”; “Văn hay không cần nói dài”; “Trong chương trình học, phải trọng về môn tinh thần và đạo đức”; “Việc gì khó có thanh niên/Ở đâu khó có thanh niên”; “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”; “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”; “Gốc có vững cây mới bền/Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”; “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích”; “Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của học tập”; “Mọi gia đình đều đoàn kết cộng lại thành xã hội đại đoàn kết”; “Gian nan rèn luyện mới thành công”; “Ăn quả phải nhớ người trồng cây”; “Có tài mà không có đức là hỏng. Đức phải có trước tài”; “Có chí làm thì quyết tìm ra việc và quyết làm được việc”; “Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”.

15 danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 2

Cuộc thi được tổ chức tại sân Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: BTC

15 danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 3

Các thí sinh thực hiện bài thi

15 danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 4

Ban Giám khảo tiến hành chấm thi

15 danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 5

Màn trình diễn thư pháp Việt Nam tại cuộc thi

15 danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 6

Trình diễn thư pháp Hàn Quốc được thực hiện bởi các nghệ nhân xứ sở Kim chi

Tại sự kiện, các đại biểu và thí sinh tham dự còn được thưởng thức màn trình diễn thư pháp Việt Nam và Hàn Quốc được thực hiện bởi các nghệ nhân thư pháp hai nước trên nền bài hát Ariang chơi bằng đàn bầu Việt Nam.

Phần thi diễn ra trong 60 phút. Ngay sau đó, Ban Giám khảo tiến hành chấm thi. Kết quả, thí sinh Vũ Thị Thuý Hằng - sinh viên năm thứ 4, khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội đạt giải đặc biệt của cuộc thi. Câu danh ngôn được thí sinh lựa chọn là: “Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”.

Ban Tổ chức cũng đã chọn được hai giải vàng, bốn giải bạc, 8 giải đồng. Các tác phẩm đoạt giải cao sẽ được đưa về Hàn Quốc để các nghệ nhân của thành phố Boryeong thể hiện trên bản khắc gỗ.

Sau đó các tác phẩm này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 28 đến 30/11/2022 cùng Văn phòng Tứ Bảo là các hiện vật quý liên quan nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: